Lính Bắc Triều Tiên tham chiến tại Ukraina : Hàn Quốc triệu đại sứ Nga lên để phản đối





Sáng ngày 21/12/2024 bộ Ngoại Giao Hàn Quốc triệu đại sứ Nga tại Seoul lên để phản đối việc Nga huy động hàng ngàn lính Bắc Triều Tiên tham gia cuộc chiến ở Ukraina. Cùng ngày tân lãnh đạo Liên Minh Bắc Đại Tây Dương NATO đánh giá sự hiện diện của quân nhân Bắc Triều Tiên tại Ukraina là dấu hiệu « leo thang đáng quan ngại ».



Lính Bắc Triều Tiên nhận thiết bị quân sự từ sĩ quan Nga. Ảnh chụp từ màn hình vô tuyến Hàn Quốc tại một nhà ga xe lửa ở Seoul, Hàn Quốc, ngày 21/10/2024. AP - Ahn Young-joon

Thứ Sáu tuần trước, tình báo Hàn Quốc xác định khoảng 1.500 lính Bắc Triều Tiên đã được điều sang Nga để chuẩn bị tham chiến tại Ukraina và có thể là trong thời gian tới, Bình Nhưỡng huy động thêm cả chục ngàn quân để tiếp sức cho Nga. Thứ trưởng ngoại giao Hàn Quốc Kim Hong Kyun cho rằng việc Bắc Triều Tiên cung cấp vũ khí và binh sĩ cho Matxcơva là một « mối đe dọa nghiêm trọng đối với an ninh không chỉ của bản thân Hàn Quốc mà còn với cộng đồng quốc tế ».

Đại sứ Nga tại Seoul thanh minh rằng, « hợp tác quân sự giữa Nga và Bắc Triều Tiên không nhắm vào quyền lợi an ninh của Hàn Quốc »

Tại Bruxelles, tổng thư ký NATO Mark Rutter sáng nay nói đến một « bước căng thẳng leo thang đáng quan ngại » trong xung đột ở Ukraina. Một chuyên gia của Hàn Quốc được AFP trích dẫn cho rằng, qua việc đưa quân sang tiếp tay cho Nga trong cuộc chiến Ukraina, lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong Un « nhắm đến mục tiêu học hỏi những công nghệ quân sự trong các lĩnh vực từ vệ tinh quan sát đến tàu ngầm ».


RFI