Bộ Công An cấm dân quay phim giám sát cảnh sát giao thông






HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Một “thông tư” do Bộ Công An Việt Nam vừa ban hành, loại bỏ quy định cho phép người dân được giám sát cảnh sát giao thông bằng thiết bị ghi âm, ghi hình.

Theo báo Tuổi Trẻ hôm 5 Tháng Mười, đại diện Bộ Công An giải thích rằng việc giám sát công an của một số người dân “có lúc, có nơi chưa khách quan, đúng quy định.”



Một tài xế dùng điện thoại quay clip khi bị công an viên lập biên bản. (Hình: Hồng Quang/Tuổi Trẻ)

“Có tình trạng lợi dụng quyền giám sát để quay phim, ghi hình, chụp ảnh quá trình làm việc với cán bộ, chiến sĩ cảnh sát giao thông và chia sẻ lên mạng xã hội ảnh hưởng đến hình ảnh của lực lượng cảnh sát giao thông,” bản tin viết.

Bộ Công An cũng cáo buộc rằng có một số trường hợp “chống đối,” “lợi dụng, xúi giục người dân gửi đơn khiếu nại, tố cáo đi nhiều nơi” và việc này “gây phức tạp cho công tác thi hành pháp luật về trật tự, an toàn giao thông.”

Dưới bản tin, độc giả “Thanh Vinh” đặt câu hỏi: “Vậy là người dân không còn quyền quay phim chụp ảnh và như vậy khi có tiêu cực xảy ra thì người dân lấy đâu ra chứng cứ?”

Độc giả “Minhtan” bình luận: “Nếu cơ quan chức năng làm đúng trình tự thì không gì phải lo ngại khi người dân ghi hình cả.”

Việc ngăn cấm người dân quay clip, chụp ảnh công an viên diễn ra trong bối cảnh chính quyền các địa phương liên tiếp phạt vạ người dân với cáo buộc “xúc phạm công an” hoặc “làm xấu hình ảnh công an viên hoặc giới chức công an.”

Theo báo Tiền Phong hồi cuối tháng trước, ông ĐĐT, 33 tuổi, tự Facebooker Trọng Pk, quản trị viên nhóm Facebook “Review Pleiku Gia Lai,” bị Công An Tỉnh Gia Lai xử phạt hành chính 5 triệu đồng ($203) với cáo buộc “đăng thông tin sai sự thật, gây hoang mang dư luận xã hội.”

Diễn đàn nêu trên được ghi nhận thu hút gần 200,000 thành viên, bàn luận các sự việc diễn ra tại tỉnh Gia Lai.

Ông T. ở thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai, bị quy chụp rằng đưa tin “sai sự thật” trong nhóm Facebook nêu trên về vụ tông xe cứu nạn, cứu hộ của Công An Tỉnh Gia Lai với một xe mô tô tại Pleiku vào ngày 24 Tháng Chín khiến một người thiệt mạng.

Tuy vậy, chi tiết bài đăng của ông T. không được tiết lộ.



Vụ cảnh sát giao thông đánh hai thiếu niên đi xe gắn máy xảy ra tại tỉnh Sóc Trăng hồi Tháng Chín, 2022, khiến công luận phẫn nộ. (Hình: Chụp qua màn hình)

Bản tin cho biết, khi bị công an triệu tập, ông T. khai rằng do là người quen biết với nạn nhân trong vụ tông xe nên đã “đăng tải những bình luận có tính dẫn dắt sự việc theo chiều hướng sai sự thật.”

Tương tự những Facebooker bị công an triệu tập trước đây, ông T. phải “thừa nhận hành vi sai phạm” “cam kết không tái phạm.”

Trên trang cá nhân, ông T. cho biết mình cho thuê xe hơi, nhận hợp đồng thuê xe từ Gia Lai đi các tỉnh khác, cũng như “nhận tư vấn lên tour thăm viếng.” (N.H.K)