Việt Nam chi $1.2 tỷ nhập thịt trong lúc xuất cảng thịt chỉ thu $376 triệu




HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Trong chín tháng đầu năm nay, Việt Nam đã chi khoảng $1.24 tỷ để nhập cảng thịt, phụ phẩm động vật trong lúc xuất cảng các mặt hàng này chỉ thu được $376 triệu.

Báo Dân Việt hôm 4 Tháng Mười đưa tin này và cho biết, sở dĩ có chuyện nghịch lý trên là vì thịt nhập cảng có giá rẻ hơn nhiều so với thịt do các cơ sở nội địa cung cấp.



Quầy thịt heo đông lạnh tại một siêu thị ở Hà Nội. (Hình: Dân Việt)

Dữ liệu của Bộ Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn cho thấy Việt Nam chủ yếu nhập cảng thịt heo, trâu, bò, gia cầm tươi và đông lạnh, các phụ phẩm như chân gà, cổ gà, da gà, tim cật, lòng, mề…

Các mặt hàng nêu trên chủ yếu được nhập từ Ấn Độ, Nga, Brazil, Đức, Canada, Mỹ, Tây Ban Nha, Ba Lan, Nam Hàn…

Ông Nguyễn Xuân Dương, chủ tịch Hiệp Hội Chăn Nuôi Việt Nam, cho hay giá thịt heo ở các quốc gia mà Việt Nam đang nhập cảng ở mức khá thấp, “giá rẻ như cho [không].”

Đáng nói, theo lời ông Dương, trong những năm gần đây, Việt Nam nhập rất nhiều sản phẩm chăn nuôi thải loại ở các quốc gia phát triển.

Nhất là gà đẻ bị loại do hết chu kỳ khai thác trứng, nên Thái Lan, Nam Hàn xuất cảng sang Việt Nam với giá chỉ 20,000 đồng (80 cent) mỗi con.

Khi được đưa về đến Việt Nam, loại gà này lập tức được bán với giá cao gấp ba lần.

“Loại gà thải có thịt dai giòn giống như gà ta, hợp với thị hiếu tiêu dùng của người Việt. Giá nhập quá rẻ nên thành món hàng siêu lợi nhuận,” ông Dường bình luận.

Theo ghi nhận của báo Dân Việt, thịt heo nhập cảng trên thị trường có giá chỉ từ 52,000 đến 55,000 đồng (hơn $2) mỗi kg, “chỉ bằng một nửa giá thịt trong nước.”

Bản tin cũng cho biết, các loại thịt và phụ phẩm nhập cảng giá rẻ chủ yếu được dùng trong các bếp ăn tập thể, quán cơm bình dân và hàng quán vỉa hè.



Tại Việt Nam, thịt heo nội địa đang có giá cao hơn hẳn so với thịt nhập. (Hình: Dân Việt)
Hai ngày trước, Bộ Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn xác nhận trong chín tháng đầu năm, Việt Nam xuất cảng hơn 7 triệu tấn gạo, thu về $4.37 tỷ nhưng cùng thời điểm lại chi gần $1 tỷ để nhập cảng gạo.

Hiện Việt Nam nhập cảng gạo từ Miến Điện, Pakistan và Cambodia, với giá rẻ hơn gạo nội địa. Trung vị, giá gạo xuất cảng của Việt Nam trong chín tháng đầu năm là $624 mỗi tấn.

Trong khi đó, gạo nhập cảng có giá dao động từ $480 đến $500 mỗi tấn.

Báo VNExpress hôm 2 Tháng Mười giải thích điều tưởng như là nghịch lý này: Nông dân tại các tỉnh, thành, chuyển sang sản xuất gạo thơm phẩm chất cao để xuất cảng, trong khi nhu cầu làm bún, phở trong nước chỉ cần loại gạo giá rẻ, có độ nở tốt.

Điều này khiến các doanh nghiệp chọn nhập loại gạo phù hợp với nhu cầu này để giảm chi phí đầu vào. (N.H.K)