Mỹ buộc tội ba người Iran tấn công mạng vào chiến dịch tranh cử của ông Trump




Bộ Tư pháp Hoa Kỳ hôm thứ Sáu (27/9) đã tiết lộ những cáo buộc hình sự, buộc tội ba thành viên của Quân đoàn Vệ binh Cách mạng Iran tấn công mạng vào chiến dịch tranh cử tổng thống của ông Donald Trump và cố gắng phá hoại cuộc bầu cử Hoa Kỳ ngày 5 tháng 11.



Trụ sở Bộ Tư pháp Hoa Kỳ tại Washington D.C được chụp vào ngày 12 tháng 8 năm 2024. (Nguồn ảnh: Madalina Vasiliu/The Epoch Times)

Bản cáo trạng là nỗ lực mới nhất của chính quyền Hoa Kỳ nhằm chống lại các nỗ lực can thiệp của nước ngoài vào cuộc bầu cử giữa cựu Tổng thống Trump, đề cử viên Đảng Cộng Hòa, và đối thủ Đảng Dân Chủ của ông, Phó Tổng thống Kamala Harris.


Iran hôm thứ Năm (26/9) tuyên bố rằng những cáo buộc cho rằng họ nhắm vào các cựu quan chức Hoa Kỳ là vô căn cứ.

Ba người đàn ông — Masoud Jalili, Seyyed Ali Aghamiri và Yasar Balaghi — đã cố gắng phá hoại chiến dịch tranh cử của ông Trump, Tổng chưởng lý Hoa Kỳ Merrick Garland phát biểu tại một cuộc họp báo hôm thứ Sáu (27/9).

“Chúng ta đang chứng kiến ​​hoạt động mạng ngày càng hung hăng của Iran trong kỳ bầu cử này“, ông Garland chỉ rõ.

Bản cáo trạng cho biết ba người đàn ông Iran đã sử dụng tài khoản email giả để lừa một số quan chức chiến dịch Trump tin rằng họ đang giao dịch với một nguồn đáng tin cậy, sau đó dụ họ nhấp vào các liên kết cho phép tin tặc đánh cắp email và các tài liệu nội bộ khác, chẳng hạn như tài liệu chuẩn bị tranh biện và hồ sơ của các ứng cử viên phó tổng thống tiềm năng.

Sau đó, họ đã tiết lộ thông tin đó cho các phương tiện truyền thông và chiến dịch của Tổng thống Joe Biden khi ông vẫn còn là đề cử viên tổng thống 2024 của Đảng Dân chủ, bản cáo trạng vạch rõ.

Các cáo buộc bao gồm gian lận chuyển tiền, đánh cắp danh tính và gian lận máy tính. Bộ Tài chính Hoa Kỳ cũng cho biết họ đang áp dụng các biện pháp trừng phạt đối với ba người đàn ông này cùng với một số thành viên khác của Quân đoàn Vệ binh Cách mạng Iran.

Vào tháng Tám, chiến dịch của ông Trump thông báo họ đã bị Iran tấn công mạng nhưng cho biết những kẻ thủ phạm không thể lấy được thông tin riêng tư. Tuy nhiên, một số hãng tin đã cho biết họ từ chối công bố các tài liệu chiến dịch nội bộ mà họ được cung cấp.

Bản cáo trạng cho biết các quan chức chiến dịch của ông Biden cũng không phản hồi khi được các tin tặc cung cấp tài liệu chuẩn bị tranh biện của ông Trump ngay trước khi ông Trump và ông Biden gặp nhau trong cuộc tranh biện duy nhất của họ vào ngày 27/6.

Theo các nhà nghiên cứu, nhóm tin tặc Iran, được gọi là APT42 hoặc Charming Kitten, được biết đến với việc cài phần mềm giám sát vào điện thoại di động cho phép chúng ghi lại các cuộc gọi, đánh cắp tin nhắn và âm thầm bật camera và micrô.

Ba người đàn ông hiện đang ở Iran và nằm ngoài tầm với của cơ quan thực thi pháp luật Hoa Kỳ, nhưng ông Garland lưu ý rằng Bộ Tư pháp đã từng bắt giữ thành công các nghi phạm quốc tế khác rất lâu sau khi họ bị buộc tội.

“Chúng tôi sẽ theo dõi những người này trong suốt quãng đời còn lại của họ“, ông Garland tuyên bố.

Bộ Tư pháp cho biết những nỗ lực của Iran không chỉ giới hạn ở lĩnh vực kỹ thuật số. Một người đàn ông Pakistan bị cáo buộc có quan hệ với Iran, đã không nhận tội vào đầu tháng này đối với các cáo buộc khủng bố bắt nguồn từ những gì giới chức Washington cho là âm mưu ám sát một chính trị gia Hoa Kỳ để trả thù cho vụ giết hại chỉ huy cấp cao của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran trong năm 2020.

Theo một nguồn tin, bị cáo người Pakistan này đã coi ông Trump là một mục tiêu tiềm năng, nhưng không có dấu hiệu nào cho thấy hắn ta có liên quan đến hai nỗ lực ám sát cựu tổng thống gần đây.

Phạm Duy, theo Reuters