Đảng Cộng hòa đề xuất luật tăng gấp đôi thuế quan với hàng hóa nhập từ Trung Quốc




Một nhóm thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa sắp công bố một dự luật mới nhằm chấm dứt tất cả quy chế quan hệ thương mại bình thường vĩnh viễn với Trung Quốc và tăng gấp đôi thuế quan đối với hàng hóa của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).



(Ảnh minh họa: Shutterstock)

Dự luật này sẽ tăng thuế quan 100% trong vòng năm năm đối với hàng hóa nhập khẩu được chính quyền Biden coi là “chiến lược” đối với an ninh quốc gia nhằm nỗ lực thúc đẩy sự phát triển của thị trường nội địa đối với hàng hóa liên quan đến an ninh quốc gia.

Dự luật cũng sẽ tăng thuế quan tối thiểu 35% đối với hàng hóa phi chiến lược.

Dự luật do Thượng nghị sĩ (TNS) Đảng Cộng hòa Tom Cotton chủ trì và được hai thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa Marco Rubio và Josh Hawley đồng bảo trợ. Dự luật này sẽ cấp cho tổng thống Mỹ thẩm quyền áp đặt thêm thuế quan, hạn ngạch và các lệnh cấm đối với các hàng hóa cụ thể của Trung Quốc. Dự luật này cũng chấm dứt “quy tắc de minimis” đối với Trung Quốc. De minimis là ngưỡng giá trị mà dưới đó hàng hóa nhập khẩu không phải chịu thuế hải quan.

Theo dự luật, thu nhập tạo ra từ việc này sẽ được dành để tài trợ cho những nông dân và các nhà sản xuất Mỹ bị tổn thương trước sự trả đũa tiềm tàng của Trung Quốc, tài trợ cho việc mua đạn dược quan trọng cung cấp cho cuộc xung đột ở Thái Bình Dương và trả nợ.

Trong một thông báo, TNS Cotton giải thích: “Việc bãi bỏ toàn diện quy chế PNTR [Quan hệ thương mại bình thường vĩnh viễn] với Trung Quốc và cải cách quan hệ thương mại Mỹ-Trung sẽ bảo vệ người lao động Mỹ, tăng cường an ninh quốc gia của chúng ta, và chấm dứt lợi thế của Đảng Cộng sản Trung Quốc đối với nền kinh tế của chúng ta”.

TNS Rubio nhấn mạnh: “Việc trao cho Cộng sản Trung Quốc những lợi ích thương mại tương tự như những lợi ích mà chúng ta dành cho các đồng minh quan trọng nhất của mình là một trong những quyết định tệ hại nhất mà đất nước chúng ta từng đưa ra”.

Các nhà kinh tế dự báo GDP của Trung Quốc dự kiến sẽ tăng gần 5% trong năm 2024, trong khi tăng trưởng GDP của Hoa Kỳ được dự báo chỉ bằng một nửa con số đó.

Dự luật này phù hợp với một trong những ưu tiên hàng đầu của cựu Tổng thống Trump. Trong cuộc tranh biện tổng thống với đề cử viên của Đảng Dân chủ, Phó Tổng thống Kamala Harris, ông Trump tuyên bố lần nữa rằng ông sẽ áp đặt mức thuế quan 60% đối với hàng hóa của Trung Quốc và mức thuế quan cơ bản 10% đối với tất cả hàng hóa nhập khẩu. Phó Tổng thống Harris đã chỉ trích kế hoạch đó của ông Trump là “thuế bán hàng đánh lên người dân Mỹ”.

Đầu tháng Chín này, Trung Quốc đã ban hành các biện pháp kiểm soát xuất khẩu mới đối với một loạt các khoáng sản quan trọng đối với ngành công nghiệp quốc phòng Hoa Kỳ, bao gồm cả các sản phẩm antimon.

Antimon, kim loại chống cháy ít được biết đến, được sử dụng trong đạn dược, tên lửa hồng ngoại, vũ khí hạt nhân và kính nhìn ban đêm, cũng như pin và thiết bị quang điện. Năm 2023, Trung Quốc đã sản xuất gần một nửa lượng antimon của thế giới.

Năm 2000, Quốc hội Mỹ đã bỏ phiếu cấp cho Trung Quốc quy chế quan hệ thương mại bình thường vĩnh viễn. Quy chế này đã thay đổi một cách cơ bản mối quan hệ thương mại Trung – Mỹ. Người tiêu dùng Mỹ được tiếp cận hàng nhập khẩu giá rẻ của Trung Quốc. Từ năm 2001 đến năm 2021, giá trị hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc đã tăng bốn lần, lên mức 500 tỷ USD.

TNS Hawley lưu ý: “Hơn hai thập kỷ trước, giới tinh hoa Washington đã cấp cho Trung Quốc quy chế thương mại tối huệ quốc, tạo điều kiện cho Bắc Kinh bóc lột tầng lớp lao động của chúng ta. Quốc hội [Mỹ] phải thu hồi thỏa thuận ngọt ngào này để bảo vệ người lao động Mỹ khỏi kẻ thù lớn nhất của chúng ta và đưa hàng triệu việc làm trong lĩnh vực sản xuất đã chuyển ra nước ngoài quay trở lại [Hoa Kỳ]”.

Đầu tháng Chín này, chính quyền Biden đã hoàn tất kế hoạch tăng thuế quan đối với một số sản phẩm do Trung Quốc sản xuất. Theo Văn phòng Đại diện Thương mại Hoa Kỳ, bắt đầu từ ngày 27/9, mức thuế quan sẽ tăng gấp đôi đối với xe điện, tăng 50% đối với pin mặt trời và 25% đối với pin xe điện, các khoáng sản quan trọng, thép, nhôm, khẩu trang và cần cẩu từ tàu vào bờ.

Việc tăng thuế quan đối với các sản phẩm khác, như chip bán dẫn, dự kiến sẽ được thực hiện lên trong hai năm tới.

Cựu Tổng thống Trump đã áp dụng thuế quan sâu rộng đối với các sản phẩm do Trung Quốc sản xuất trị giá khoảng 300 tỷ USD. Tổng thống Biden tiếp tục duy trì mức thuế quan đó, đồng thời áp thêm thuế quan đối với hàng nhập khẩu của Trung Quốc trị giá khoảng 15 tỷ USD.

Nhiều người dự đoán Trung Quốc sẽ đáp trả bằng cách tăng thuế quan đối với các hàng hóa do Hoa Kỳ sản xuất.

Gia Huy, theo Fox News