Trung Quốc công khai tập bắn tên lửa xuyên lục địa sau 44 năm




Trung Quốc thông báo họ bắn thử ICBM vào Thái Bình dương hôm Thứ Tư như một “đào tạo hàng năm.” Theo VOA dẫn nguồn thì lần công khai được ghi nhận trước đó là năm 1980 khi Trung Quốc bắn thử IBCM vào Nam Thái Bình dương.



Tên lửa xuyên lục địa đầu đạn hạt nhân Đông Phương-41, lễ duyệt binh 1/10/2019 kỷ niệm 70 chính quyền cộng sản ở Bắc Kinh (ảnh chính phủ TQ)

Theo thông báo trên website của Bộ Quốc phòng Trung Quốc, “Lực lượng Tên lửa PLA đã phóng một ICBM (tên lửa đạn đạo liên lục địa) mang đầu đạn giả tới vùng biển khơi ở Thái Bình Dương vào lúc 08:44 ngày 25/9 và tên lửa đã rơi xuống các khu vực biển dự kiến.”


“Lần ra mắt thử nghiệm này là sự sắp xếp thường lệ trong kế hoạch đào tạo hàng năm của chúng tôi. Nó phù hợp với luật pháp quốc tế và thông lệ quốc tế và không nhằm vào bất kỳ quốc gia hay mục tiêu nào.” thông báo viết.

Theo một thông báo khác của Tân Hoa xã, Trung Quốc “đã thông báo trước với các quốc gia liên quan,” nhưng không nói rõ tên lửa rơi vào nơi nào ở Thái Bình dương. Tân Hoa xã cho hay cuộc thử nghiệm “đã kiểm tra một cách hiệu quả khả năng hoạt động của vũ khí, trang bị cũng như trình độ huấn luyện của quân đội và đạt được mục tiêu mong đợi.”

Một quan chức của Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Nhật Bản cho biết hôm thứ Hai họ đã nhận được cảnh báo hàng hải từ Trung Quốc về “các mảnh vỡ không gian” ở ba khu vực ở Biển Đông và Thái Bình Dương, phía bắc đảo Luzon của Philippines và ở Nam Thái Bình Dương vào thứ Tư, theo Reuters

Năm 1980, theo AP, Trung Quốc đã phóng một ICBM vào Nam Thái Bình dương, và một bản đồ đăng trên các tờ báo Trung Quốc vào thời điểm đó cho thấy khu vực mục tiêu gần như là một vòng tròn ở trung tâm của một vành đai được hình thành bởi Quần đảo Solomon, Nauru, Quần đảo Gilbert, Tuvalu, Samoa, Fiji và New Hebrides.

Từ đó đến nay, các vụ thử ICBM đều được Trung Quốc tiến hành, nhưng không công bố, trong phạm vi lãnh thổ của mình.

Bình luận về lần này, Ankit Panda, Thành viên cấp cao của Stanton tại Quỹ Carnegie vì Hòa bình Quốc tế, nói “Lần này rất khác thường, và dường như là lần đầu tiên sau nhiều thập kỷ thì chúng ta mới chứng kiến điều này.”

Theo ông, “vụ bắn thử có thể cho thấy quá trình hiện đại hóa hạt nhân đang diễn ra của Trung Quốc giờ đã thể hiện ở những yêu cầu mới về thử nghiệm.”

Theo Reuters báo cáo, Trung Quốc hiện có 500 đầu đạn hạt nhân sẵn sàng hoạt động, mà trong đó 350 đầu là gắn với ICBM. Ngũ Giác đài phỏng đoán con số sẽ lên 1.000 đầu vào năm 2030. Đối chiếu, Mỹ có 1.770 đầu, và Nga có 1.710 đầu đạn hạt nhân.

Bộ Quốc phòng Đài Loan cho hay hôm Thứ Tư họ phát hiện 23 máy bay chiến đấu của Trung Quốc, trong đó có J-16 và các drone (máy bay không người lái), hoạt động lân cận quốc đảo này, mang theo các tên lửa tầm xa tới phía Nam và phía Đông của đảo.

Bộ cũng cho hay họ chứng kiến Trung Quốc có các hoạt động tập luyện. Phía Đài Loan đã cho máy bay và tàu chiến của mình để canh chừng.

Nhật Tân (t/h)