Chủ tịch MTTQ VN yêu cầu công khai minh bạch tiền ủng hộ khắc phục bão số 3






Bức ảnh chụp từ trên không này cho thấy cảnh nước lũ bao quanh các ngôi nhà ở tỉnh Thái Nguyên vào ngày 10 tháng 9 năm 2024, sau cơn bão Yagi đổ bộ vào miền bắc Việt Nam.AFP

Sau 14 ngày phát động cứu trợ đồng bào bị ảnh hưởng bão Yagi (bão số 3), Ban Vận động cứu trợ trung ương đã tiếp nhận trên 1.656 tỷ đồng và đã phân bổ đến các địa phương hai đợt với tổng số tiền 1.035 tỷ đồng.

Ông Đỗ Văn Chiến - Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho biết như trên tại cuộc họp diễn ra ngày 23/9. Truyền thông loan.

Ông Chiến nêu rõ đây là những khoản tiền ủng hộ mang nặng nghĩa tình của đồng bào, đồng chí cả nước, kiều bào ở nước ngoài và bạn bè quốc tế. Do đó “Chúng ta phải có trách nhiệm sử dụng đúng mục đích, hiệu quả, không lãng phí và không để xảy ra tiêu cực", ông Chiến nhấn mạnh trên tờ Tuổi Trẻ.

Cụ thể, ông Chiến cho biết, theo đề nghị của đảng đoàn MTTQ VN, quá trình phân bổ tiền hỗ trợ cho người dân vùng bị ảnh hưởng bão từ trung ương đến tỉnh, từ tỉnh đến huyện, từ huyện đến xã phải được thực hiện công khai, minh bạch. Khi xã phân bổ đến người dân, hộ dân thì lập danh sách công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng hoặc tại trụ sở UBND xã trên nguyên tắc không hỗ trợ trùng lặp; một người không được hưởng 2 lần/một nội dung hỗ trợ; tập trung ưu tiên hỗ trợ gia đình có người chết, người mất tích, người bị thương…

Về định mức hỗ trợ, đối với nhà sập đổ hoàn toàn, mức hỗ trợ tối thiểu là 50 triệu đồng/hộ, bằng với mức xây dựng nhà đại đoàn kết đang triển khai. Đối với việc hỗ trợ sửa chữa nhà ở, mức tối thiểu là 25 triệu đồng/hộ.

Ông Chiến cũng cho biết tài khoản tiếp nhận ủng hộ đồng bào bị thiệt hại bởi cơn bão số 3 sẽ đóng vào ngày 9/12; chậm nhất là đến hết ngày 31/12 các địa phương sẽ tiến hành phân bổ xong nguồn lực.

Bão số 3 được nhận định là cơn bão mạnh nhất trong 30 năm qua trên Biển Đông và trong 70 năm qua trên đất liền. Tổng thiệt hại về tài sản do bão số 3 gây ra cho Việt Nam ước tính trên 50.000 tỷ đồng (hơn hai tỷ USD), dự báo có thể làm tốc độ tăng trưởng GDP cả năm giảm khoảng 0,15% so với kịch bản tăng trưởng đạt 6,8-7%.


RFA