Nhận hối lộ ‘khủng,’ Lê Đức Thọ, cựu bí thư Bến Tre, bị truy tố



BẾN TRE, Việt Nam (NV) – Hôm 18 Tháng Chín, Viện Kiểm Sát Tối Cao đã ra cáo trạng truy tố bị can Lê Đức Thọ, cựu bí thư Tỉnh Ủy Bến Tre, về các tội “lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi” và “nhận hối lộ.”

Theo báo Tuổi Trẻ, cùng vụ án xảy ra tại công ty Thương Mại Vận Tải và Du Lịch Xuyên Việt Oil có 14 bị can khác cũng bị Viện Kiểm Sát truy tố.



Bị can Lê Đức Thọ lúc đương chức bí thư Tỉnh Ủy Bến Tre. (Hình: T.L/Người Lao Động)

Trong đó, bị can Mai Thị Hồng Hạnh, giám đốc kiêm chủ tịch Hội Đồng Thành Viên công ty Xuyên Việt Oil, bị truy tố về tội “vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí” và “đưa hối lộ.”

Ngoài ra, cựu thứ trưởng Bộ Công Thương cùng hai lãnh đạo cấp vụ của bộ này bị truy tố tội “nhận hối lộ.”

Bản cáo trạng cho thấy ông Lê Đức Thọ có mối quan hệ “đặc biệt” với bà Hạnh.

Trong hơn bốn năm, từ khi làm chủ tịch Hội Đồng Quản Trị VietinBank và bí thư tỉnh Bến Tre, ông Thọ đã nhiều lần nhận hối lộ, nhận quà từ bà Hạnh.

Mối quan hệ của ông Thọ và bà Hạnh bắt đầu khi Xuyên Việt Oil có quan hệ tín dụng với VietinBank. Ông Thọ với vai trò là chủ tịch Hội Đồng Quản Trị nhà băng trên, có thẩm quyền phê duyệt cấp giới hạn tín dụng trên 3,000 tỷ đồng ($121.7 triệu) cho các khách hàng.

Kết quả điều tra xác định, bà Hạnh đã hai lần đưa hối lộ cho ông Thọ tổng số tiền $600,000 để được giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi trong việc cấp giới hạn tín dụng, kéo dài thời gian duy trì giới hạn tín dụng cho Xuyên Việt Oil số tiến 7,000 tỷ đồng ($284 triệu).

Ngoài số tiền nhận hối lộ trên, sau khi tác động giúp Vietinbank chi nhánh Bến Tre cấp tín dụng cho Xuyên Việt Oil, ông Thọ đã ba lần nhận 22.1 tỷ đồng ($896,707) từ bà Hạnh.

Ngoài ra, ông Thọ còn nhiều lần được bà Hạnh gửi tặng tiền với “mục đích làm quen, tạo mối quan hệ,” tặng quà sinh nhật hoặc lễ, Tết gồm $470,000, xe Mercedes Benz S450, bộ gậy chơi golf…

Chưa hết, trong thời gian làm bí thư tỉnh Bến Tre, ông Thọ còn được bà Hạnh nhiều lần gửi tiền, quà chúc mừng sinh nhật, chúc mừng nhận chức vụ mới $200,000, 300 triệu đồng ($12,172), ba đồng hồ Patek Philippe tổng trị giá $355,000.

Thế nhưng, theo Viện Kiểm Sát, đối với số tài sản trên, cơ quan điều tra xác định “không đủ cơ sở xem xét trách nhiệm hình sự” đối với ông Lê Đức Thọ.

Tuy nhiên, cơ quan điều tra đã thu giữ số tài sản này để “khắc phục hậu quả vụ án” vì “đây là số tiền do bà Hạnh phạm tội mà có,” cáo trạng nêu.



Trụ sở công ty Xuyên Việt Oil ở Sài Gòn. (Hình: Q. Định/Tuổi Trẻ)

Theo báo VietNamNet, hồi cuối Tháng Tám khi Cơ Quan An Ninh Điều Tra ban hành kết luận vụ án Xuyên Việt Oil, em trai ông Thọ đã tự nguyện giao nộp số tiền $440,000 của anh trai gửi nhờ giữ giùm.

Khi cơ quan điều tra khám xét nhà ông Thọ đã tạm thu giữ 97 miếng nghi vàng và đang cho kiểm định; 134 sổ tiết kiệm tại các ngân hàng; bốn sổ đỏ; một xe Mercedes Benz; ba bộ gậy golf hiệu Honma; 10 đồng hồ đeo tay các hãng Patek Philippe, Tissot, Speake-Marin, Breguet, Blancpain; chín điện thoại di động và ba đồng hồ để bàn Patek Philippe, Credan, Hermle… cùng một số tài sản khác.

Về số tiền đã nhận từ bà Hạnh dưới hình thức “quà biếu,” ông Thọ khai đã sử dụng để chi tiêu cá nhân.

Quá trình điều tra, ông Lê Đức Thọ đã tự nguyện nộp 2.2 tỷ đồng ($89,265) và xin “sử dụng số tiền, tài sản đang bị tạm giữ để khắc phục hậu quả.”

Nhiều cán bộ tại Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh Bến Tre cho hay trong thời gian giữ chức bí thư tỉnh, ông Thọ hiếm khi ngủ lại đây. Mỗi khi hết giờ làm việc, ông ta lệnh cho tài xế riêng chở lên Sài Gòn ăn chơi, hoặc bay về Hà Nội với vợ con. (Tr.N)