Mỹ giao ‘áo giáp ướt và mốc’ cho Đài Loan, giới quan sát cho biết




WASHINGTON, DC (NV) – Trong tuần này, Tổng Thanh Tra Bộ Quốc Phòng Mỹ cho biết Ngũ Giác Đài đã giao cho Đài Loan các “áo giáp ướt và mốc” trong số hàng viện trợ quân sự nhằm tăng cường khả năng phòng thủ của Đài Loan, để rồi Mỹ lại phải chi tiêu thêm ít nhất $730,000 để cố gắng giải quyết hậu quả của việc đó, bản tin Đài CBS cho hay.

Giới quan sát độc lập kết luận rằng, từ Tháng Mười Một năm 2023 cho đến Tháng Ba năm 2024, Ngũ Giác Đài đã không tuân thủ các hướng dẫn về việc cung cấp viện trợ trong phạm vi thẩm quyền thanh toán quân trang quân dụng thặng dư của tổng thống, cho phép Mỹ gởi các trang thiết bị cho đồng minh lấy từ kho dự trữ hiện tại của Bộ Quốc Phòng.

“Nếu các hướng dẫn chính sách nêu trên được tuân thủ, Bộ Quốc Phòng đã có thể cung cấp cho Đài Loan các thiết bị quân sự trong điều kiện tốt hơn,” Tổng Thanh Tra Robert Storch cho biết qua một bản tuyên bố. “Thay vào đó, các thiết bị được gởi đến Đài Loan đã bị hư hỏng và ẩm mốc. Hậu quả của sự việc này có nguy cơ làm xói mòn niềm tin của Đài Loan vào Hoa Kỳ trong vai trò một nguồn hỗ trợ đáng tin cậy.”



Các lô hàng áo giáp ướt và mốc Ngũ Giác Đài gửi cho Đài Loan cuối năm 2023 (Hình: Thanh Tra Bộ Quốc Phòng Hoa Kỳ)

Các trang thiết bị hư hại là một phần trong số $345 triệu viện trợ quân sự mà chính quyền Biden công bố vào Tháng Bảy năm 2023, và đây là lần chuyển giao quân trang quân dụng thặng dư đầu tiên mà Mỹ từng cam kết cung cấp cho Đài Loan.

Hơn 340 trong số 504 kiện trang thiết bị, tức khoảng 67% tổng số, bị nước làm hư hại khi chúng phải nằm lại ba tháng tại Căn Cứ Không Quân Travis để chờ các chuyến bay đến Đài Loan. Một phúc trình cho biết nhiều kiện hàng đã bị ảnh hưởng vì mưa gió, sương mù, không khí ẩm ướt và nhiệt độ cao vì không có đủ cơ sở lưu trữ.

Trong số 340 kiện hàng bị hư hại do nước, 120 kiện đã được chuyển đến Đài Loan, trong đó có hơn 3,000 bộ áo giáp bị nấm mốc và 500 áo khoác chiến thuật vừa bị ướt vừa bị mốc. Nhà cầm quyền quân sự Đài Loan đã phải bỏ ra nhiều tuần lễ để lôi các trang thiết bị đó ra khỏi các kiện hàng và sấy khô, bản phúc trình cho biết. (TTHN)