Hơn 100 loại virus được tìm thấy trong các trang trại lông thú của Trung Quốc – Nghiên cứu




Vào ngày 7/9, theo trang truyền thông khoa học IFLScience, một nghiên cứu mới nhất cho thấy các trang trại lông thú của Trung Quốc chứa đầy virus có thể truyền sang người, và những virus này đã lây lan nhanh chóng trong khu vực địa phương. Nhóm nghiên cứu đã tìm thấy hơn 100 loại virus trong xác động vật như chồn, chuột lang và xạ hương, đồng thời cảnh báo rằng những trang trại này đã trở thành điểm nóng của các bệnh truyền nhiễm. Nghiên cứu này đã được công bố trên tạp chí Nature.



(Ảnh cắt từ video của PETA)

Kể từ khi dịch COVID-19 được xác nhận có liên quan đến động vật sống ở khu chợ Trung Quốc, các nhà khoa học bắt đầu chú ý đến virus lây lan chéo loài giữa động vật và con người. Một nhóm nghiên cứu quốc tế đã sử dụng công nghệ giải trình tự bộ gen để phân tích phổi và mô ruột của 461 loài động vật từ Trung Quốc. Tất cả những con vật này đều chết vì bệnh truyền nhiễm, 412 con trong số đó đến từ các trang trại lấy lông và 49 con còn lại đến từ các khu bảo tồn động vật hoang dã hoặc khu hoang dã. Nghiên cứu bao gồm gần 30 loài khác nhau.


Tổng cộng có 125 loại virus được phát hiện trong các mẫu này, bao gồm virus Corona, virus cúm A và virus paramyxovirus gây bệnh sởi và quai bị. Nhóm nghiên cứu này cũng phát hiện 36 loại virus mới được ghi nhận và 39 loại virus có nguy cơ lây nhiễm chéo loài, trong đó 11 loại virus từng lây nhiễm sang người.

Phó giáo sư John Pettersson của Đại học Uppsala ở Thụy Điển, người đứng đầu nghiên cứu, đã chỉ ra rằng ở khu vực địa lý rộng lớn như thế, những virus này có thể lây truyền giữa nhiều loại động vật khác nhau, điều này cho thấy mối đe dọa tiềm ẩn rất lớn đến sức khỏe cộng đồng. Đặc biệt lưu ý là chồn nâu và chồn hương (một loài châu Á không liên quan chặt chẽ với gấu trúc Bắc Mỹ nhưng có liên quan với cáo), mang theo loại virus có nguy cơ cao nhất.

Nhóm nghiên cứu cũng nhấn mạnh rằng một loại virus Corona tương tự như virus Hội chứng hô hấp Trung Đông (MERS) đã được tìm thấy ở hai con chồn chết tại một trang trại chăn nuôi. Loại virus này có nguồn gốc từ loài dơi, mà các nhà nghiên cứu tin rằng có thể là minh chứng cho sự lây truyền xuyên biên giới giữa động vật hoang dã và động vật nuôi trong trang trại có tiếp xúc gần gũi với con người. Do đó, các nhà nghiên cứu kêu gọi giám sát chặt chẽ hơn các trang trại lông thú để theo dõi hiệu quả hơn các đợt bùng phát bệnh truyền nhiễm tiềm ẩn.

Hiện tại, các trang trại nuôi lông thú đã nhiều lần bị chỉ trích vì tiêu chuẩn phúc lợi động vật kém. Hơn 20 quốc gia châu Âu đã cấm hoặc có kế hoạch loại bỏ dần các trang trại như vậy. Trong một cuộc phỏng vấn với Newsweek, ông Pettersson cho biết các trang trại lông thú cung cấp điều kiện sinh sản tốt cho virus vì chúng có nhiều loài vật chủ khác nhau, khiến virus có nhiều cơ hội lây lan giữa các loài, cuối cùng có thể lây nhiễm sang người.

Các nhóm bảo vệ động vật tiết lộ, trang trại lông thú của Trung Quốc có thể trở thành môi trường tốt cho virus
Theo một cuộc khảo sát do nhóm bảo vệ động vật thuộc “Hội Nhân đạo Quốc tế” (Humane Society International, HSI) thực hiện vào cuối năm 2023, 5 trang trại lấy lông ở Trung Quốc nuôi cáo, chồn nâu và chồn hương “điều kiện hoàn hảo” để truyền bệnh từ động vật sang người, đã trở thành mối quan tâm lớn cho sức khỏe cộng đồng.

Theo Reuters, các trang trại bị điều tra nằm ở tỉnh Hà Bắc và Liêu Ninh, mỗi trang trại có khoảng 2.000 đến 4.000 con, được nuôi thâm canh trong môi trường khắc nghiệt và gần gũi với gia cầm. Đoạn phim do các nhà điều tra ghi lại cho thấy các con vật bị nhốt trong lồng kim loại, khiến chúng khó di chuyển. Nhiều con trong số chúng nhảy lên nhảy xuống, cho thấy tinh thần rất căng thẳng.

Ông Alastair MacMillan, giáo sư thỉnh giảng tại Trường Thú y thuộc Đại học Surrey ở Anh, cho biết các phương pháp nhân giống thâm canh như vậy dẫn đến sự lây lan và trộn lẫn nhanh chóng của các chủng virus khác nhau giữa các loài động vật, khiến chúng cực kỳ dễ dàng thích nghi và tồn tại trên vật chủ là động vật có vú, thậm chí sinh ra các chủng đột biến, từ đó làm tăng nguy cơ lây nhiễm sang người.


Ông cho biết, động vật có lông đặc biệt đáng lo ngại vì chúng dễ bị nhiễm virus đường hô hấp và cũng có thể gây bệnh cho con người.

Chuyên gia chính sách Trung Quốc của của HSI, ông Peter Li, cho biết môi trường nuôi nhốt, lo lắng của động vật, các chất thải bẩn (bao gồm phân và nước tiểu) chất đống, và các bệnh lây truyền giữa động với con người, những điều này dường như trái ngược hoàn toàn với hình ảnh hào nhoáng của ngành công nghiệp lông thú.

Vương Quân, Vision Times