Nạo vét sông ở Bạc Liêu làm 34 nhà dân sạt lở, trôi sông




BẠC LIÊU, Việt Nam (NV) – Hàng chục căn nhà của người dân ở phường 5, thành phố Bạc Liêu, bị sạt lở, đổ ập xuống sông sau khi giới hữu trách thi công nạo vét lòng sông Bạc Liêu-Cà Mau.

Báo VNExpress ghi nhận khuya 23 Tháng Sáu, đoạn bờ sông dài hàng trăm mét trên đường Lê Thị Hồng Gấm, phường 5, thành phố Bạc Liêu, bất ngờ bị sụt, trượt ra hướng lòng sông tạo hố sâu gần 2 mét, làm bảy căn nhà sạt một phần xuống nước, có căn vách tường bị nứt, nền nghiêng, sụt lún.



Một căn nhà bị nghiêng không thể ở do nạo vét lòng sông ở phường 5, thành phố Bạc Liêu. (Hình: An Minh/VNExpress)

Các gia đình cho biết vụ sạt lở đất diễn ra chỉ khoảng 10 phút và xảy ra vào đêm khuya nên nhiều tài sản, đồ đạc của họ bị rơi xuống nước trôi mất.

Trước đó một ngày, bờ kề đoạn sông này cũng bị sạt làm ảnh hưởng 27 căn nhà, trong đó ba căn trôi hoàn toàn xuống nước. Tổng chiều dài đoạn kè sạt lở khoảng 800 mét.

Theo đại diện Ủy Ban thành phố Bạc Liêu, nguyên nhân ban đầu được xác định là do việc nạo vét, xây bờ kè tuyến kênh ở khu vực.

Công trình nạo vét lòng sông Bạc Liêu-Cà Mau (đoạn qua huyện Vĩnh Lợi và thành phố Bạc Liêu) nêu trên do Cục Đường Thủy Nội Địa Việt Nam làm chủ đầu tư. Đơn vị thi công là công ty Cổ Phần Giao Thông Sài Gòn 99.

Nói với báo đài, đại diện công ty Sài Gòn 99 cho rằng việc thi công “đúng theo thiết kế được duyệt.”

Liên quan đến sạt lở mất nhà, cùng ngày một đoạn bờ kênh dài 40 mét trên sông Ông Chưởng, xã Long Giang, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang, cũng bất ngờ bị sụt lún làm hai căn nhà sập đổ một phần xuống sông, buộc gia chủ phải di tản đến nơi trú tạm.



Hiện trường vụ sạt lở ở sông Ông Chưởng, xã Long Giang, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang. (Hình: Nguyễn Khánh/VNExpress)

Năm ngoái, tỉnh An Giang xảy ra 129 vụ sạt lở trên tổng chiều dài 6.7 km khiến 90 căn nhà thiệt hại.

Theo Sở Tài Nguyên và Môi Trường An Giang, toàn tỉnh có 56 đoạn sông cảnh báo sạt lở, kéo dài đến 180 km. (Tr.N)