Xuất khẩu của ASEAN sang Mỹ đã cao hơn sang Trung Quốc






Nikkei Asia đã tổng hợp dữ liệu thương mại của 10 nước ASEAN, theo theo đó mức xuất khẩu của các nước ASEAN sang Mỹ đã vượt mức xuất khẩu sang Trung Quốc, cho thấy thương mại trong khu vực dường đang đổi hướng trong bối cảnh chuỗi cung ứng toàn cầu không ngừng được điều chỉnh lại.



Hàng nghìn container vận chuyển cập cảng Long Beach gần Los Angeles California năm 2021. (Ảnh: ADLC/ Shutterstock)

Hôm thứ Năm (13/6), Nikkei Asia đã tổng hợp dữ liệu thương mại của 10 nước ASEAN dựa trên dữ liệu thống kê của Ban Thư ký ASEAN, các Chính phủ và truyền thông địa phương đưa tin.

Kết quả cho thấy từ tháng 1 – 3 năm nay, xuất khẩu của ASEAN sang Mỹ đạt 67,2 tỷ USD, trong khi xuất khẩu sang Trung Quốc chỉ đạt 57 tỷ USD. Các chuyên gia cho rằng xu hướng này phản ánh tình hình suy thoái kinh tế của Trung Quốc, cùng với đó là việc Mỹ ngày càng hướng đến nhập nguồn chất bán dẫn và linh kiện điện tử của ASEAN.

Lấy ví dụ Malaysia, xuất khẩu sang Mỹ trong quý 1 năm nay tăng 8% so với cùng kỳ năm trước, trong khi xuất khẩu sang Trung Quốc giảm 3,3%.

Nhà phân tích Intan Nadia Jalil của Tập đoàn CIMB nói với Nikkei Asia: “Xu hướng hiện tại được thúc đẩy bởi cả yếu tố cấu trúc và chu kỳ”. Bà cho hay: “Trong khi Trung Quốc vẫn là một phần không thể thiếu trong chuỗi giá trị (thiết bị và điện tử), chi phí gia tăng cũng như các yếu tố chính trị và thể chế, chẳng hạn như căng thẳng thương mại Mỹ-Trung, đang ngày càng thúc đẩy các công ty Mỹ chuyển ra ngoài Trung Quốc – như vậy khiến cho Malaysia hưởng lợi”.

Nhà phân tích Arinah Najwa tại công ty tư vấn Bower Group Asia cho biết: “Các công ty Mỹ đang giảm rủi ro tại Trung Quốc, theo đó họ đa dạng hóa chuỗi cung ứng để giảm sự phụ thuộc vào Trung Quốc, trong khi Malaysia là một lựa chọn thay thế hấp dẫn nhờ hệ sinh thái sản xuất mạnh mẽ, vị trí chiến lược và lực lượng lao động tay nghề cao”.

Mức tăng lớn nhất trong số các nước thành viên ASEAN là Việt Nam, hồi năm 2023 Mỹ và Trung Quốc lần lượt chiếm 28% và 17% xuất khẩu của Việt Nam. Quý I năm nay, xuất khẩu của Việt Nam sang Mỹ tăng 24% lên 25,7 tỷ USD – vượt xa mức 12,6 tỷ USD của Thái Lan và 12 tỷ USD của Singapore.

Chuyên gia kinh tế Lê Đăng Doanh của Việt Nam nói với Nikkei Asia rằng Mỹ và Việt Nam có thể bổ sung cho nhau. Ông cho rằng hàng Việt Nam có giá cạnh tranh và nguồn xuất khẩu sang Mỹ đa dạng: điện thoại thông minh, sản phẩm điện tử, nông, lâm, thủy sản, đồ gỗ, dệt may…

“Tiềm năng xuất khẩu của Việt Nam sang thị trường Mỹ còn rất lớn và sẽ mang lại lợi ích cho cả hai bên”, ông nói, “Một số sản phẩm xuất khẩu của Trung Quốc bị Mỹ áp thuế cao, làm giảm khả năng cạnh tranh trên thị trường, tạo lợi thế cho hàng Việt Nam.”

Tương tự, xuất khẩu của Thái Lan sang Trung Quốc trong quý đầu năm nay giảm 5,1% so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi xuất khẩu sang Mỹ tăng 9,8% nhờ xuất khẩu nông sản và sản phẩm công nghiệp. Giám đốc Poonpong Naiyanapakorn của Văn phòng Chiến lược và Chính sách Thương mại (TPSO) – Bộ Thương mại Thái Lan, cho hay vấn đề này chủ yếu là do nhu cầu từ Trung Quốc suy giảm.

Theo Trần Đình, Epoch Times