PDA

View Full Version : Mỹ bao thầu chuyến bay thứ 2 trong năm cho hồi hương người Trung Quốc vượt biên



duyanh
10-19-2024, 01:25 PM
Mỹ bao thầu chuyến bay thứ 2 trong năm cho hồi hương người Trung Quốc vượt biên




Bộ An ninh Nội địa Mỹ (DHS) cho hay, họ đã bao thầu một chuyến bay hôm 15/10 để cho hồi hương một nhóm người Trung Quốc vượt biên, đây là chuyến bay thứ 2 như vậy trong năm nay dành cho người Trung Quốc.


https://trithucvn2.net/wp-content/uploads/2024/10/nguoi-Trung-Quoc-di-cu-1024x576.jpg

Người Trung Quốc vượt biên định cư tại Willow Camp ở Jacumba bang California, chờ xử lý của nhân viên tuần tra biên giới. Hình ảnh ngày 6/12/2023. (Ảnh: John Fredricks/Epoch Times)

DHS không nêu rõ số người bị trục xuất trong tuyên bố đưa ra hôm thứ Năm (17/10). Tuyên bố cho biết, vào ngày 15/10 DHS hợp tác cùng Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Mỹ (ICE) đã tổ chức bao thầu chuyến bay hồi hương thứ 2 trong năm nay đối với công dân Trung Quốc.

Chuyến bay hồi hương quy mô lớn đầu tiên trong năm nay được thực hiện vào tháng 6 với sự phối hợp chặt chẽ với Cục Quản lý Di dân của Đảng Cộng sản Trung Quốc, cũng là chuyến bay lớn nhất kể từ năm 2018.

Tuyên bố cũng cho biết, chuyến bay bao thầu này thể hiện cam kết liên tục của DHS trong việc hợp tác với Trung Quốc và các đối tác quốc tế khác, nhằm giảm thiểu và ngăn chặn tình trạng di cư bất thường (irregular migration): “DHS tiếp tục thực thi luật nhập cư của Mỹ, theo đó những người nhập cảnh phi pháp vào Mỹ sẽ chịu hậu quả nghiêm khắc, gồm như việc nhanh chóng trục xuất những người không có cơ sở pháp lý để ở lại Mỹ, đồng thời khuyến khích sử dụng các con đường hợp pháp”.

Ngày 4/6, Tổng thống Biden đã ban hành tuyên bố tạm thời đình chỉ không cho nhập cảnh Mỹ đối với nhóm người không phải là công dân vào Mỹ vượt qua biên giới phía nam. Sau đó số người không phải là công dân Mỹ mà Đội tuần tra Biên giới Mỹ gặp phải đã giảm hơn 55%.

Tính đến cuối tháng 8, DHS đã điều động hơn 398 chuyến bay hồi hương quốc tế đến hơn 140 nước trong đó có Trung Quốc.

“Những người có ý định nhập cư không nên tin vào lời dối trá của những kẻ buôn người. Công dân Trung Quốc không có cơ sở pháp lý để ở lại Mỹ sẽ nhanh chóng bị trục xuất”, Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ Alejandro Mayorkas cho biết, “DNS tiếp tục đẩy mạnh xử phạt đối với những cá nhân nhập cảnh trái phép vào đất nước chúng tôi, tiếp tục thực thi luật pháp của quốc gia chúng tôi”.

Tuyên bố cũng cho biết, DNS trong năm qua đã hồi hương người dân đến từ nhiều nước trên thế giới, bao gồm Colombia, Ecuador, Peru, Ai Cập, Mauritania, Senegal, Uzbekistan, Ấn Độ và Trung Quốc. Nhờ những nỗ lực này, số người bị DHS trục xuất hoặc trao trả trong năm tài chính 2024 nhiều người hơn so với bất kỳ năm nào kể từ năm tài chính 2010.

DHS cho biết: “Công việc mở rộng các chuyến bay hồi hương vẫn tiếp tục”.

Trong những năm gần đây khi quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc không ngừng xấu đi, việc xin thị thực Mỹ trở nên khó khăn hơn đối với người Trung Quốc. Dù vậy số người Trung Quốc tìm cách rời đất nước không ngừng gia tăng, có nhiều lý do như hoảng sợ sau khi nhà cầm quyền Trung Quốc dỡ bỏ lệnh phong tỏa trong thời kỳ dịch bệnh COVID-19, vấn đề tăng cường kiểm duyệt trực tuyến trong nước, nổ bong bóng thị trường bất động sản và thị trường chứng khoán ở Trung Quốc suy yếu đã ảnh hưởng đến tài sản của nhiều người giàu… khiến lượng công dân Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Mỹ tại biên giới Mỹ-Mexico đã tăng lên đáng kể.

Nhiều người Trung Quốc thuộc tầng lớp trung lưu chọn sang Mỹ, nhưng cơ hội nhập cư vào Mỹ của họ rất hạn chế. Những người Trung Quốc giàu có có thể chọn nhập cư bằng cách đầu tư, nhưng những người có tài sản hạn chế sẽ gặp khó khăn trong việc xin thị thực Mỹ. Năm ngoái, tỷ lệ từ chối công dân Trung Quốc xin thị thực du lịch và công tác Mỹ là 27%, cao hơn so với trước dịch bệnh COVID-19.

Dữ liệu từ Trung tâm Nghiên cứu Pew cho thấy, năm 2022 khoảng 90.000 công dân Trung Quốc vào Mỹ, khiến Trung Quốc trở thành nguồn nhập cư Mỹ lớn thứ 3 sau Mexico và Ấn Độ. Theo dữ liệu từ Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới Mỹ, tại Mỹ kể từ tháng 10/2023 đến nay, có hơn 73.700 công dân Trung Quốc đã bị bắt, một nửa trong số đó xảy ra ở biên giới phía nam.

Theo Trương Đình, Epoch Times