PDA

View Full Version : Thủ tướng Israel Netanyahu phản đối thỏa thuận ngừng bắn với Hezbollah



duyanh
10-16-2024, 01:01 PM
Thủ tướng Israel Netanyahu phản đối thỏa thuận ngừng bắn với Hezbollah




Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu hôm thứ Ba (14/10) cho biết ông đã nói với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron rằng ông sẽ không đồng ý với thỏa thuận ngừng bắn vốn không ngăn được Hezbollah tái vũ trang và tập hợp lại.


https://trithucvn.co/wp-content/uploads/2024/09/Benjamin-Netanyahu-2-9.jpg

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu phát biểu trong một buổi họp báo tại Jerusalem vào ngày 2 tháng 9 năm 2024. (Nguồn ảnh: OHAD ZWIGENBERG/POOL/AFP via Getty Images)

Ông Macron đã kêu gọi ngừng bắn giữa Israel và Hezbollah cũng như chấm dứt xuất khẩu vũ khí được sử dụng ở Dải Gaza và Liban.

“Thủ tướng đã nói với Tổng thống Macron rằng ông phản đối lệnh ngừng bắn đơn phương, điều này sẽ không thay đổi tình hình an ninh ở Liban và sẽ đưa đất nước này trở lại trạng thái trước đây“, một tuyên bố từ văn phòng của ông Netanyahu cho hay.

“Ông [Netanyahu] nhấn mạnh rằng Israel đang hoạt động chống lại tổ chức khủng bố Hezbollah để ngăn chặn tổ chức này đe dọa công dân Israel ở biên giới phía bắc và để họ có thể trở về nhà an toàn“, tuyên bố nói thêm.

Hôm thứ Hai (13/10), Pháp đã bác bỏ yêu cầu của Thủ tướng Israel Netanyahu về việc phái bộ gìn giữ hòa bình của Liên Hiệp Quốc (UNIFIL) phải rút khỏi vị trí của họ tại Liban. Paris cũng đã triệu tập Đại sứ Israel tại Pháp để bày tỏ quan ngại về vụ việc quân đội Israel nổ súng vào ba vị trí do UNIFIL nắm giữ ở miền nam Liban.

Theo như tuyên bố của văn phòng thủ tướng Israel, ông Netanyahu đã rất ngạc nhiên trước ý định của Tổng thống Macron muốn tổ chức một hội nghị tại Paris về vấn đề Liban, với sự tham gia của những nước như Nam Phi và Algeria, “những nước đang tìm cách phủ nhận quyền tự vệ cơ bản của Israel và trên thực tế là phủ nhận chính quyền tồn tại của nước này“.

Trong một thông điệp riêng gửi tới ông Macron, văn phòng của Thủ tướng Netanyahu tuyên bố rằng Nhà nước Israel được thành lập thông qua “Cuộc chiến tranh giành độc lập bằng máu của những chiến binh anh hùng của chúng ta, nhiều người trong số họ là những người sống sót sau thảm sát Holocaust, bao gồm cả những người từ chế độ Vichy ở Pháp“. Tuyên bố nói thêm rằng trong những thập kỷ gần đây, Liên Hiệp Quốc đã thông qua hàng trăm nghị quyết bài Do Thái chống lại Israel.

Hôm thứ Tư (15/10), Hezbollah đã tuyên bố biện pháp duy nhất cho xung đột hiện tại là lệnh ngừng bắn để mở đường cho người dân miền bắc Israel có cơ hội được trở về nhà.

“Tôi muốn nói với người Israel rằng giải pháp là lệnh ngừng bắn”, ông Naim Qassem, phó thủ lĩnh Hezbollah, nói hôm 15/10. “Tôi không đưa tuyên bố từ vị thế yếu kém hơn. Nếu Israel không muốn ngừng bắn, chúng tôi sẽ tiếp tục”.

Ông Qassen khẳng định Hezbollah “sẽ không bị đánh bại” bởi Liban là địa bàn của họ. Theo phó thủ lĩnh Hezbollah, sau khi các bên thông qua lệnh ngừng bắn, người dân miền bắc Israel có thể quay trở về nhà và những bước tiếp theo sẽ được đưa ra.

“Do Israel đã nhắm mục tiêu vào toàn bộ Liban, Hezbollah có quyền nhắm mục tiêu vào bất cứ địa điểm nào ở Israel, dù đó là miền trung, miền bắc hay miền nam nước này”, ông Qassen cho hay. “Chúng tôi sẽ chọn địa điểm phù hợp”.

Phó thủ lĩnh Hezbollah cũng nói nhóm của ông bắt đầu gây tổn thất tương đương cho đối phương, liên tục nhắm vào khu vực quanh thành phố Haifa ở miền bắc Israel. Ông cảnh báo nếu chiến sự tiếp diễn, số lượng thị trấn không người ở tại Israel sẽ tăng lên và hai triệu người sẽ rơi vào vùng nguy hiểm.

Giao tranh qua biên giới Israel – Liban bùng phát tháng 10/2023, sau khi Hezbollah tuyên bố mở mặt trận hỗ trợ đồng minh Hamas ở Dải Gaza. Giới chức Israel phải sơ tán hàng chục nghìn dân tại miền bắc nước này trước các trận tập kích của Hezbollah.

Hải Đăng (T/h)