PDA

View Full Version : Nhiều quốc gia di tản công dân khỏi Liban



giahamdzui
10-04-2024, 01:04 AM
Nhiều quốc gia di tản công dân khỏi Liban




Các quốc gia trên khắp thế giới đang tăng cường nỗ lực đưa công dân của họ rời khỏi Liban khi quân đội Israel mở rộng cuộc tấn công trên khắp đất nước này.


https://trithucvn.co/wp-content/uploads/2024/10/Beirut-Liban.jpg

Khói bốc lên từ địa điểm diễn ra cuộc không kích của Israel nhằm vào một khu dân cư ở vùng ngoại ô phía nam Beirut, Liban vào sáng sớm ngày 1 tháng 10 năm 2024. Quân đội Israel cho biết hôm thứ Ba (1/10) rằng họ đã bắt đầu “các cuộc đột kích có mục tiêu trên bộ” vào các ngôi làng ở miền nam Liban. Các cuộc đột kích được hỗ trợ bởi các cuộc không kích và pháo binh đã bắt đầu “vài giờ trước” và đang nhắm vào nhóm chiến binh Hezbollah “ở các ngôi làng gần biên giới” với Israel, theo một tuyên bố của quân đội Israel. (Nguồn ảnh: FADEL ITALI / AFP via Getty Images)

Khoảng 250 công dân Hoa Kỳ và các thành viên gia đình không phải công dân của họ đã rời Liban trên các chuyến bay do chính phủ Hoa Kỳ tổ chức trong tuần này.


Chuyến bay đầu tiên khởi hành vào ngày 2 tháng 10 chở khoảng 120 người. Chuyến bay thứ hai rời Beirut vào ngày 3 tháng 10 chở thêm 134 người.

Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã yêu cầu công dân nước này hiện đang ở Liban liên hệ với bộ này để được hỗ trợ.

“Hiện có khoảng 7.000 người đã liên hệ với chúng tôi. Không phải tất cả những người đó đều tìm kiếm sự hỗ trợ để rời đi“, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Matthew Miller nói với các phóng viên vào thứ Tư (2/10).

Các cuộc di tản diễn ra sau các cuộc không kích tăng cường của phi cơ chiến đấu Israel trên khắp đất nước Liban, đồng thời với lực lượng bộ binh của Israel tiến vào miền nam Liban. Quân đội Israel chủ yếu nhắm vào Hezbollah, nhóm chiến binh Hồi giáo dòng Shiite do Iran hậu thuẫn và có sự hiện diện chính trị mạnh mẽ ở Liban.

Quân đội Israel đã khuyến cáo dân thường trên khắp Liban sơ tán và tránh xa các hoạt động quân sự chống Hezbollah đang mở rộng của họ.

Ông Miller hôm thứ Năm (3/10) nói rằng Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ sẽ tiếp tục tổ chức các chuyến bay sơ tán miễn là tình hình an ninh ở Liban tiếp tục xấu đi và miễn là vẫn còn nhu cầu từ người Mỹ ở quốc gia này.

Đức là một trong những chính phủ đầu tiên tổ chức chuyến bay sơ tán cho công dân của mình trong tuần này, đưa 111 người từ Beirut đến Berlin vào ngày 30 tháng 9. Bộ Ngoại giao Đức đã loan báo chuyến bay thứ hai vào ngày 2 tháng 10, đưa thêm 130 “công dân Đức đặc biệt dễ bị tổn thương” ra khỏi Liban.

Bộ Ngoại giao Anh đã thuê một chuyến bay đưa cho công dân của mình rời khỏi Liban vào ngày 2 tháng 10 và cho biết sẽ thuê thêm các chuyến bay từ quốc gia này trong những ngày tới.

Chính phủ Úc cũng đã tổ chức các chuyến bay sơ tán vào ngày 30 tháng 9 và ngày 1 tháng 10.

Bộ trưởng Ngoại giao Úc Penny Wong thông báo các chuyến bay sơ tán bổ sung của Úc sẽ rời Liban vào ngày 3 tháng 10. Bà Wong cho biết chính phủ Úc đã đặt trước 500 chỗ ngồi trên hai chuyến bay nữa từ Liban đến Síp, khởi hành vào ngày 5 tháng 10.

Síp đã ký thỏa thuận với khoảng một chục quốc gia để làm nơi tạm trú cho công dân của họ được sơ tán trước khi họ hồi hương.

Bulgaria đã sơ tán 89 người khỏi Liban vào ngày 30 tháng 9. Quyền Thủ tướng Bulgaria Dimitar Glavchev cho biết 61 người Bulgaria đã yêu cầu được sơ tán trong chuyến đi thứ hai vào ngày 1 tháng 10.

Tuần này, Ngoại trưởng Tây Ban Nha José Manuel Albares đã kêu gọi khoảng 1.000 thường dân Tây Ban Nha hiện đang ở Liban rời khỏi đất nước này.

Bộ trưởng Quốc phòng Tây Ban Nha Margarita Robles, vào ngày 3 tháng 10, đã thông báo chính phủ đã điều động hai máy bay quân sự để sơ tán 350 công dân Tây Ban Nha khỏi Liban. Cả hai máy bay đó đã trở về Tây Ban Nha cùng với hành khách.

Hãng thông tấn Tân Hoa Xã của Trung Quốc đưa tin 146 công dân Trung Quốc và năm thành viên gia đình của họ đã đến Bắc Kinh vào ngày 2 tháng 10, sau khi được sơ tán khỏi Liban trên một chuyến bay thuê riêng.

Đài truyền hình nhà nước Nhật Bản NHK đưa tin hai công dân Nhật Bản đã được sơ tán khỏi Liban đến Síp trên một con tàu do chính phủ Nhật Bản thuê.

NHK đưa tin Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản đã điều động hai máy bay phản lực vận tải quân sự C-2 vào ngày 3 tháng 10. Các máy bay vận tải này dự kiến sẽ đến Jordan và Hy Lạp vào ngày 4 tháng 10 để chuẩn bị cho một chuyến bay chở thêm 50 công dân Nhật Bản hiện đang ở Liban.

Tổng thống Hàn Quốc Yoon Seok-yeol vào ngày 2 tháng 10 đã ra lệnh cho máy bay vận tải quân sự triển khai đến Trung Đông để sơ tán người Hàn Quốc trên khắp khu vực. Có thông tin cho biết có khoảng 480 công dân Hàn Quốc đang sống ở Israel, 130 người ở Liban và 110 người ở Iran.

Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 1 tháng 10 đã thông báo rằng họ đã chuẩn bị các kế hoạch sơ tán công dân của mình khỏi Liban bằng cả đường hàng không và đường biển.

Về phía Việt Nam, theo trang VTV.vn đưa tin, Ông Nguyễn Huy Dũng, Đại sứ Việt Nam tại Ai Cập kiêm nhiệm Liban, cho biết: “Hiện ở Liban có 13 người Việt Nam đang sinh sống và làm việc. Qua liên lạc với Đại sứ quán, chúng tôi được biết là tình hình sức khỏe của các công dân này vẫn đang ổn định và an toàn. Kể từ khi tình hình Israel và Liban căng thẳng, Đại sứ quán Việt Nam tại Ai Cập kiêm nhiệm Liban liên tục đưa ra những cảnh báo về tình hình chiến sự leo thang ở khu vực này. Chúng tôi cũng đang phối hợp chặt chẽ với lãnh sự danh dự Việt Nam tại Liban, một số tổ chức quốc tế cũng như là các Đại sứ quán một số nước bạn bè để có phương án kịp thời hỗ trợ công dân Việt Nam trong những tình huống xấu nhất“.

Trong trường hợp khẩn cấp cần hỗ trợ, Đại sứ quán đề nghị người dân Việt Nam sinh sống tại Liban liên lạc ngay với Đại sứ quán Việt Nam tại Ai Cập kiêm nhiệm Liban thông qua đường dây nóng, Văn phòng Lãnh sự Danh dự Việt Nam tại hoặc Tổng đài Bảo hộ công dân.

Đường dây nóng: +20 102 613 9869

Văn phòng Lãnh sự Danh dự Việt Nam tại Liban: +961 70 229 300

Tổng đài Bảo hộ công dân: +84 981 84 84 84

Hải Đăng (T/h)