PDA

View Full Version : Nga cho phép tội phạm tòng quân chuộc tội



duyanh
10-03-2024, 01:08 PM
Nga cho phép tội phạm tòng quân chuộc tội





Đối mặt với sự tàn khốc của chiến tranh tiêu hao đang diễn ra ở Ukraine, Tổng thống Nga Putin đã cho phép nghi phạm trong quá trình xét xử được dùng hình thức chiến đấu vì tổ quốc để thoát tội. Khác với NATO, chỉ cần gửi súng đạn vào chiến trường, người Nga và Ukraine, cùng là dân Slavơ, đang phải đổ máu cho cuộc chiến tranh này. Cuộc chiến kéo dài đã hơn 2 năm rưỡi và gánh nặng về nhân mạng đang đè nặng lên lưng họ.


https://trithucvn.co/wp-content/uploads/2024/10/241003Russia.jpg

Lương lính Nga hiện là 2.160 USD/tháng, khoảng 2,4 lần thu nhập trung bình; chưa kể khoản thưởng 8.500 USD ngay khi ký hợp đồng (ảnh từ video)

Nga điều chỉnh luật

Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm Thứ Tư 2/10 đã ký 2 điều chỉnh vào trong luật, như vậy, tính đến nay thì tội phạm đang chịu án hoặc là nghi phạm đang trong quá trình xét xử đều có thể chọn phương thức tình nguyện ra chiến trường chiến đấu cho Đất Mẹ Nga để xóa hết hoặc giảm nhẹ tội của mình. Trừ một số tội nghiêm trọng, ví như khủng bố, phản quốc, nổi dậy vũ trang, hay ám sát.


Theo thông báo của State Duma (Hạ viện Nga) vào Thứ Ba tuần trước (khi dự luật được State Duma thông qua), sự điều chỉnh là cần thiết bởi vì luật hiện hành không cho phép người đang chịu xét xử trước tòa được ký hợp đồng quân sự.

Điều chỉnh mới sẽ cho phép bị cáo được tham gia chiến đấu. Trong thời gian chiến đấu vì Nga, thì các hoạt động tố tụng hình sự được tạm hoãn. Sau khi hoàn thành hợp đồng quân sự, thì sẽ được xét giảm nhẹ hoặc xóa tội.

Thời đầu chiến tranh Ukraine, nhóm quân sự tư nhân Wagner đã thực hiện việc lấy tù nhân nhập ngũ. Dùng hình thức chiến đấu tại Ukraine để xóa tội. Bấy giờ các báo cáo từ chiến tuyến miêu tả quân Nga có lúc dùng chiến thuật lấy thịt đè người. Tuy nhiên, Wagner đã tan rã vào năm ngoái, và quỹ tù nhân cũng không còn nhiều nữa. Chiến thuật biển người đã trở thành quá khứ.

Vào tháng 7/2023 Nga đã chính thức ký thành luật cho phép tù nhân nhập ngũ, lựa chọn lập công chuộc tội. Như vậy, với điều chỉnh mới ngày 2/10, thì cả nghi phạm đang trong quá trình xét xử cũng được phép có lựa chọn này.

Tình hình tuyển quân ở Nga

Lệnh điều động tháng 9/2022 của Tổng thống Putin đã khiến lòng người bất ổn. Thậm chí dẫn tới làn sóng trốn khỏi nước Nga, gồm cả những người có bằng cấp và kỹ năng.

Dường như hấp thụ bài học giáo huấn này, từ đó trở đi ông Putin vận dụng các biện pháp khác, để có được tân binh tình nguyện để đối phó với cái gọi là “chiến tranh tiêu hao” đang diễn ra ở Ukraine.

Ngoài biện pháp lập công chuộc tội nêu trên, thì hữu hiệu nhất là nhiều lần tăng tiền lương và đãi ngộ, theo một phân tích của blogger.

Hiện nay, lương của lính Nga là 200.000 rúp/tháng (2.160 USD/tháng) tức là gần 2,5 mức lương trung bình. Mỗi người nhận khoản thưởng ban đầu 800.000 rúp (8.500 USD) khi ký hợp đồng quân sự. Đó là đãi ngộ từ Liên bang. Còn mỗi tỉnh riêng thì có thể còn có trợ cấp khác nữa. Các hợp đồng vị trí cao, như phi công hoặc kỹ thuật cao, thì mức thu nhập còn cao nữa.

Trung bình hàng năm Nga tuyển theo chế độ nghĩa vụ quân sự khoảng 300.000 đến 400.000 quân, theo các lệnh mùa Xuân và mùa Thu. Những lính mới này được tham gia và luyện tập trong quân ngũ 12 tháng, theo quy định. Theo Nga tuyên bố, họ không ép nhóm lính mới này phải ra tiền tuyến. Tham gia chiến trường là tự nguyện.

Kỳ thực, dùng lính mới ở chiến trường thực địa trong tình trạng họ không tinh nguyện thì không tốt lắm. Tinh thần sa sút. Không có lợi.

Giả thuyết chỉ có 20% số người nói trên vì hấp dẫn của đồng tiền, hoặc vì gì đó, ký hợp đồng xuất chiến, thì Nga có ổn định lượng bổ sung 60.000 đến 80.000 quân hàng năm, tình nguyện chiến đấu.

Ngoài nguồn này ra, thì như đã nêu, còn nguồn lính từ tội phạm và nghi phạm, hoặc nguồn khác.

Theo thông báo của Bộ Quốc phòng Nga vào tháng 7 năm nay, thì tính từ đầu năm tới thời điểm đó, Nga nhận 200.000 lính mới cho chiến trường, đạt trung bình khoảng 1.000 quân mỗi ngày.

Một blogger thử phân tích tình hình tuyển quân, xe tăng, đạn pháo (những nhân tố tiêu hao quan trọng nhất trong chiến tranh tiêu hao) giữa phe Nga và Ukraine, thì cho rằng Ukraine kém quá nhiều, đặc biệt là về đạn dược:



https://www.youtube.com/watch?v=4QRRZuKuhLo&t=2s

https://www.youtube.com/watch?v=FRl4UG9YlGQ

Bên trên là một video (đăng 2010) về Lễ Giáng sinh năm 2009. Yulia Tymoshenko, Thủ tướng Ukraine bấy giờ, nhận hoa và khiêu vũ với Nikolai Baskov, ca sỹ Nga.

Năm 2009 là thời quan hệ Nga-Ukraine không giống như ngày nay. Làn gió thổi tới từ phương Tây, lan tỏa cách mạng màu tới các quốc gia hậu cộng sản.

Là người đồng tổ chức Cách mạng Cam (năm 2004) và mang chủ trương chống Nga, Tymoshenko bị tổng thống được coi là thân Nga Viktor Yanukovych bỏ tù năm 2011. Được thả năm 2014 nhờ Cách mạng Nhân phẩm (tức là đảo chính Maidan Kiev). Nay bà là lãnh tụ 1 đảng đối lập ở Quốc hội Ukraine, và nằm trong danh sách truy nã của Nga.

Baskov tuyên bố chiến tranh 2022 là kết quả của “30 năm lừa dối Nga một cách vô nguyên tắc của phương Tây.” Ông tin rằng Mỹ là muốn “hủy diệt” nước Nga, và “hòa bình của NATO là lừa dối.” Năm ngoái, khi phương Tây leo thang chiến tranh khi gửi xe tăng vào chiến trường Ukraine, Baskov tuyên bố sẽ tặng 1.000.000 rúp (10.500 USD) cho ai hạ gục xe tăng “báo đốm” Leopard đầu tiên. Tên của ông nằm trong danh sách bị trừng phạt của Mỹ và danh sách đen tất sát của Ukraine.


Nhật Tân