PDA

View Full Version : Israel không kích cảng Yemen, tiếp tục tấn công Liban



duyanh
09-30-2024, 01:05 PM
Israel không kích cảng Yemen, tiếp tục tấn công Liban



Israel cho biết họ đã ném bom các mục tiêu Houthi ở Yemen vào Chủ Nhật (29/9) và tiến hành thêm các cuộc không kích ở Liban, mở rộng cuộc đối đầu với các đồng minh của Iran trong khu vực hai ngày sau khi giết chết Thủ lĩnh Hezbollah Hassan Nasrallah.


https://trithucvn.co/wp-content/uploads/2024/09/chien-dau-co-F-15-cua-Khong-Luc-Israel.jpg

Chiến đấu cơ F-15 Eagle của Không quân Israel bay qua Haifa, Israel vào ngày 24 tháng 9 năm 2024. (Nguồn ảnh: Jack GUEZ / AFP) (Photo by JACK GUEZ/AFP via Getty Images)

Israel nói rằng các cuộc không kích vào cảng Hodeidah của Yemen là phản ứng trước các cuộc tấn công bằng tên lửa của Houthi vào Israel trong những ngày gần đây.


Hoạt động này nhằm trả đũa cho “các cuộc tấn công gần đây nhằm vào Israel” do “chế độ khủng bố Houthi” tiến hành, lực lượng kiểm soát phần lớn vùng tây bắc Yemen, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) cho biết trong một tuyên bố.

IDF cho biết: “Các mục tiêu bao gồm các nhà máy điện và một cảng biển, nơi Houthis sử dụng để chuyển vũ khí của Iran đến khu vực, ngoài nguồn cung cấp quân sự và dầu mỏ“.

“Trong năm qua, Houthis đã hoạt động dưới sự chỉ đạo và tài trợ của Iran, và hợp tác với lực lượng dân quân Iraq, nhằm tấn công Nhà nước Israel, phá hoại sự ổn định của khu vực và phá vỡ quyền tự do hàng hải toàn cầu”, IDF cho biết thêm.

Theo các báo cáo của phương tiện truyền thông địa phương, các cuộc không kích của Israel vào Yemen đã ảnh hưởng đến cảng biển Hodeidah, cũng như một bến cảng nhỏ hơn ở khu vực Ras Issa của thành phố này. Bộ Y tế do Houthi điều hành loan báo ít nhất bốn người đã thiệt mạng và 29 người bị thương. Cuộc không kích cũng gây ra tình trạng mất điện trên toàn thành phố, những cột khói đen lớn bốc lên từ các địa điểm bị đánh bom.

Trong những ngày gần đây, Houthis đã tăng cường các cuộc tấn công vào Israel, liên tục phóng nhiều loại đạn khác nhau vào nhà nước Do Thái. Chủ Nhật tuần trước, nhóm chiến binh do Iran hậu thuẫn này tuyên bố đã sử dụng “tên lửa đạn đạo siêu thanh mới” để tấn công miền trung Israel. Theo IDF, quả tên lửa này đã rơi xuống một khu vực trống và không gây thương vong.

Các cuộc không kích vào Yemen diễn ra khi Israel tiếp tục tấn công nhiều mục tiêu hơn ở Liban, nơi mà các cuộc ném bom dữ dội trong hai tuần qua đã giết chết một loạt các nhà lãnh đạo cấp cao của Hezbollah và khiến hàng trăm nghìn người phải rời bỏ nhà cửa.

Bộ Y tế Liban cho biết các cuộc không kích của Israel hôm Chủ Nhật (29/9) đã giết chết ít nhất 105 người, bao gồm 32 người ở Ain Deleb ở phía nam và 33 người ở Baalbek-Hermel ở phía đông bắc. Trong số người thiệt mạng hai ngày qua tại Liban, có 14 nhân viên y tế.

Israel đã tuyên bố sẽ tiếp tục các cuộc tấn công vào Chủ Nhật (29/9). “Chúng ta cần tiếp tục tấn công Hezbollah mạnh mẽ“, Tham mưu trưởng Quân đội Israel Herzi Halevi cho biết.

Máy bay không người lái của Israel bay lượn trên bầu trời Beirut trong đêm thứ Bảy (28/9) và trong phần lớn Chủ Nhật (29/9). Những tiếng nổ lớn của các cuộc không kích mới vang vọng khắp thủ đô Liban.

Hoa Kỳ một mặt thúc giục một giải pháp ngoại giao cho cuộc xung đột ở Liban nhưng mặt khác cũng đã cho phép quân đội nước này tăng cường trong khu vực.

Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden, khi được truyền thông hỏi liệu có thể tránh được một cuộc chiến tranh toàn diện ở Trung Đông hay không, đã trả lời, “Phải như vậy“. Ông cho biết ông sẽ nói chuyện với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu.

Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ Mark Kelly nói rằng quả bom mà Israel sử dụng để giết Thủ lĩnh Hezbollah Nasrallah là một vũ khí dẫn đường nặng 2.000 pound (900 kg) do Mỹ sản xuất.

Tại Iran, các nhân vật cấp cao đã thương tiếc cái chết của một thành viên cấp cao của Lực lượng Vệ binh Cách mạng bị giết cùng với ông Nasrallah, và Tehran đã kêu gọi một cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc về các hành động của Israel.

Các nguồn tin cho biết Lãnh tụ Tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei đã được chuyển đến một địa điểm an toàn ở Iran sau khi ông Nasrallah bị giết.

Hải Đăng, theo Reuters