PDA

View Full Version : Mỹ bổ sung quân vào Trung Đông trong tình hình căng thẳng Israel-Liban



duyanh
09-24-2024, 12:55 PM
Mỹ bổ sung quân vào Trung Đông trong tình hình căng thẳng Israel-Liban




Người phát ngôn Ngũ Giác đài xác nhận “một số lượng nhỏ” lính Mỹ sẽ được bổ sung tới Trung Đông vào dịp xung đột thăng cấp ở biên giới Israel- Liban những ngày này, nhưng ông từ chối cho biết cụ thể. Hiện khoảng 40.000 lính Mỹ có mặt ở các căn cứ tại Iraq, Syria, và các nước Vùng vịnh.


https://trithucvn.co/wp-content/uploads/2024/09/240924PatRyder.jpg

Thiếu tướng Pat Ryder, thư ký báo chí của Lầu Năm góc trong một cuộc họp báo (ảnh cắt từ video ngày 18/9/2024)

“Trong bối cảnh căng thẳng gia tăng ở Trung Đông, và xuất phát từ rất nhiều thận trọng, chúng tôi sẽ cử một số lượng nhỏ quân nhân Hoa Kỳ bổ sung tới để tăng cường lực lượng của chúng tôi đã có mặt trong khu vực,” Thiếu tướng Patrick S. Ryder, thư ký báo chí Lầu Năm góc, nói trong họp báo hôm Thứ Hai 23/9.

Ông từ chối nói thêm chi tiết về số lượng khi được phóng viên hỏi. Một quan chức cho hay số lượng lần bổ sung này là “hàng chục”, theo truyền thông Mỹ loan tin.

Sự việc diễn ra ngay sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Llyod J. Austin kêu gọi Israel “hãy coi trọng việc tìm ra con đường tìm đến giải pháp ngoại giao, sao cho cư dân ở cả hai bên biên giới trở về nhà của họ nhanh chóng và an toàn nhất có thể, cũng như đạt được thỏa thuận ngừng bắn ở Gaza để đưa tất cả con tin về nhà.”


https://trithucvn.co/wp-content/uploads/2024/09/240924USSTrueman.jpg

Hàng không mẫu hạm USS Harry S. Truman CVN-75 của Mỹ (ảnh Wikipedia, chụp năm 2002)

Hiện nay Mỹ có khoảng 40.000 quân đóng tại các căn cứ quân sự ở Trung Đông, cùng một số tàu chiến và tàu sân bay, kể cả hai hàng không mẫu hạm USS Harry S. Truman CVN-75 và USS Abraham Lincoln.

Từ Thứ Hai đến nay, các hình ảnh Liban dưới làn bom đạn của Israel đang lan tràn khắp mạng xã hội. Người ta cũng đăng hình ảnh các gia đình hay cá nhân Liban bị giết chết. Dưới đây là một vài hình ảnh mang tính đại diện:


https://pbs.twimg.com/media/GYK5YD0XgAAnyaU?format=jpg&name=360x360https://pbs.twimg.com/media/GYK5YDqW4AA_cur?format=jpg&name=small


https://pbs.twimg.com/media/GYLLQjhWEAAiQ-c?format=jpg&name=900x900

Nhiều tháng căng thẳng biên giới Israel-Liban đã thăng cấp thành xung đột leo thang khi hàng ngàn thiết bị vô tuyến như máy nhắn tin và bộ đàm mà nhóm nửa quân sự Hezbollah sử dụng đã bị lén kích hoạt từ xa và nổ tung, khiến 37 người chết (cả trẻ em) và hơn 3.000 người bị thương vào Thứ Ba và Thứ Tư tuần trước.

Hôm thứ Sáu, máy bay chiến đấu của Israel đánh bom thủ đô Beirut của Liban, giết chết Ibrahim Aqil, một chỉ huy cao cấp của Hezbollah. Phía Hezbollah trả đũa bằng hàng chục đợt bắn tên lửa sang Israel vào hôm Chủ Nhật.

Thứ Hai, Israel mở cuộc tấn công quy mô lớn, danh hiệu “Mũi tên phía Bắc”, mà Quân đội Israel IDF tuyên bố đã đánh vào “khoảng 1.600 mục tiêu của khủng bố” tại miền Nam Liban và Thung lũng Bekaa.

“Chúng tôi bắn vào các mục tiêu và chuẩn bị cho giai đoạn tiếp theo,” Tổng tham mưu trưởng Israel Herzi Halevi tuyên bố hôm Thứ Hai. “Chúng tôi căn bản là nhắm vào các cơ sở hạ tầng quân sự mà Hezbollah dựng lập trong 20 năm qua. Đây là [con số] rất đáng kể.”

Bộ Y tế Liban báo cáo rằng cho đến hết đầu ngày Thứ Ba, không kích của Israel trong 2 ngày đã giết chết ít nhất 558 người mà trong đó có 50 trẻ em và 94 phụ nữ, làm bị thương 1.835 người, và khiến hàng chục nghìn người phải di dời trong hoảng loạn.

Nhật Tân (theo AP và Reuters)