PDA

View Full Version : Thủ tướng Liban và thủ lĩnh Hezbollah nói Liban đang trong tình trạng chiến tranh với Israel



duyanh
09-20-2024, 12:41 PM
Thủ tướng Liban và thủ lĩnh Hezbollah nói Liban đang trong tình trạng chiến tranh với Israel




Thủ tướng Liban Najib Mikati đã tuyên bố rằng đất nước của ông đang trong tình trạng chiến tranh sau khi các thiết bị điện tử phát nổ trên khắp đất nước trong hai ngày liên tiếp, khiến hơn 30 người thiệt mạng và hàng nghìn người khác bị thương. Thủ lĩnh nhóm bán quân sự Hezbollah Hassan Nasrallah cũng đưa ra tuyên bố tương tự.


https://trithucvn.co/wp-content/uploads/2024/09/Thu-tuong-Liban-Najib-Mikati.jpg

Thủ tướng Liban Najib Mikati ký sổ chia buồn tại Lancaster House vào ngày 18 tháng 9 năm 2022 tại London, Vương quốc Anh. (Nguồn ảnh: Jonathan Hordle – WPA Pool/Getty Images)

Vào thứ Ba (17/9), máy nhắn tin do các thành viên của nhóm vũ trang Hezbollah của Liban sử dụng đã phát nổ đồng thời, khiến 12 người thiệt mạng và gần 3.000 người bị thương, theo các cơ quan y tế địa phương. 20 người khác đã thiệt mạng và 450 người khác bị thương vào ngày hôm sau khi hàng nghìn thiết bị điện tử khác, bao gồm máy bộ đàm, máy tính xách tay và radio, phát nổ.

Hezbollah và chính phủ ở Beirut đã đổ lỗi cho Israel về các cuộc tấn công. Tuy nhiên, Nhà nước Do Thái không xác nhận cũng không phủ nhận trách nhiệm.

Thủ tướng Mikati hôm thứ Tư (18/9) đang đến thăm một bệnh viện nơi các nạn nhân của đợt nổ đầu tiên đang được điều trị thì có báo cáo về nhiều vụ nổ hơn, theo văn phòng thủ tướng.

“Tội ác hàng loạt này… chống lại những người dân không có khả năng tự vệ ngay tại nhà của họ, họ đang bị giết theo cách này, là không sao kể xiết”, ông Mikati nói với các nhà báo.

Ông Mikati nhấn mạnh rằng Liban đang trong tình trạng chiến tranh với Israel. Ông nói: “Cuộc chiến này bắt đầu cách đây khoảng 11 tháng và đang ảnh hưởng đến người dân của chúng tôi ở phía nam, nhà cửa của họ đang bị phá hủy”.

Ông Mikati đang ám chỉ đến các cuộc đấu súng thường xuyên giữa Hezbollah và quân đội Israel ở biên giới, cũng như các cuộc không kích của nhà nước Do Thái vào lãnh thổ Liban bắt đầu sau cuộc xâm nhập vào Israel của nhóm vũ trang Palestine Hamas vào ngày 7 tháng 10 năm 2023.

Thủ tướng Liban một lần nữa đổ lỗi cho Israel về các vụ nổ thiết bị điện tử, tuyên bố rằng “toàn bộ lịch sử của nhà nước Do Thái trong 75 năm qua đều là tội ác”.

“Chúng ta đang phải đối mặt với một kẻ thù coi thường mọi luật pháp quốc tế và nhân đạo, và câu hỏi đặt ra là – điều này có thể tiếp tục không? Liên Hiệp Quốc, nơi có sứ mệnh chính là lan tỏa hòa bình, đang ở đâu?” ông Mikati đặt câu hỏi.

Ông nói thêm rằng ông đã chỉ đạo Ngoại trưởng Liban Abdallah Bou Habib đảm bảo rằng các cuộc tấn công vào Liban phải được Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc giải quyết.

Cũng vào thứ Tư (18/9), Thủ lĩnh Hezbollah Hassan Nasrallah tuyên bố rằng Israel đã phạm phải một “cuộc thảm sát” mà không quan tâm đến thương vong của dân thường bằng cách kích nổ hàng nghìn máy nhắn tin trên khắp Liban. Ông mô tả hoạt động này, được cho là do Mossad của Israel thực hiện, là “một lời tuyên chiến“.

Thủ lĩnh Hezbollah Hassan Nasrallah nói trên TV hôm 19/9/2024 rằng kẻ thù sẽ phải nhận “đáp trả nghiêm trọng và trả nợ công bằng, theo những cách có thể và không thể lường trước được” (ảnh cắt từ video AP lặp lại truyền hình TV ở Liban)

“Đây hoàn toàn là hành động khủng bố. Chúng tôi sẽ gọi chúng là vụ thảm sát hôm thứ Ba và vụ thảm sát hôm thứ Tư. Đây là tội ác chiến tranh hoặc ít nhất là một lời tuyên chiến“, ông Nasrallah nói. Ông cũng lưu ý rằng một số thiết bị đã phát nổ trong trường học, bệnh viện và các tòa nhà dân cư. Thủ lĩnh Hezbollah khẳng định hoạt động này của Israel đã vượt qua “mọi hạn chế và lằn ranh đỏ”.

“Không còn nghi ngờ gì nữa, chúng tôi đã phải chịu một đòn giáng mạnh về an ninh và nhân đạo, chưa từng có trong lịch sử kháng chiến của chúng tôi. Chúng tôi đã bị tấn công dữ dội, nhưng đây là tình trạng chiến tranh và chúng tôi hiểu rằng kẻ thù có ưu thế về công nghệ“, ông Nasrallah thừa nhận.

Mặc dù Israel chưa nhận trách nhiệm về các vụ nổ thiết bị điện tử trên khắp Liban, nhưng các nguồn tin từ Mỹ, Israel và Liban đã xác định cơ quan tình báo Mossad của Israel là thủ phạm.

Hôm thứ Năm (19/9), tờ New York Times trích dẫn các nguồn tin ẩn danh cho biết Mossad đã thành lập một công ty bình phong ở Hungary để sản xuất các thiết bị theo giấy phép từ một công ty Đài Loan. Tờ báo này tuyên bố rằng các máy nhắn tin được nhồi một hợp chất nổ gọi là PETN, có thể kích hoạt từ xa và đã được chuyển đến Liban từ năm 2022.

Các quan chức Mỹ hôm thứ Tư (18/9) nói với Axios rằng Mossad đã có ý định kích hoạt các máy nhắn tin như đòn đánh đầu tiên trong cuộc chiến toàn diện với Hezbollah, nhưng đã quyết định kích nổ chúng sớm do lo ngại Hezbollah đã phát hiện ra âm mưu này.

Sau làn sóng nổ thiết bị điện tử lần thứ hai vào thứ Tư (18/9), Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant tuyên bố “một giai đoạn mới” của cuộc chiến kéo dài gần một năm của đất nước này đang bắt đầu, với trọng tâm chuyển từ Hamas ở Gaza sang Hezbollah ở Liban.

“Trọng tâm đang dịch chuyển về phía bắc. Chúng tôi đang chuyển hướng lực lượng, nguồn lực và năng lượng về phía bắc“, ông Gallant nói với quân đội Israel.

Israel tấn công Liban
Hải Đăng (T/h)