PDA

View Full Version : Ukraine tấn công Nga bằng 144 drone: Một người chết, ba sân bay phải đóng cửa



duyanh
09-10-2024, 01:37 PM
Ukraine tấn công Nga bằng 144 drone: Một người chết, ba sân bay phải đóng cửa



Hôm thứ Ba (10/9), Ukraine đã tấn công Moscow và miền tây nước Nga trong một trong những cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (drone) lớn nhất từ trước đến nay, giết chết ít nhất một phụ nữ, phá hủy hàng chục ngôi nhà và buộc phải đóng cửa các sân bay lớn ở thủ đô, giới chức Nga tuyên bố.



https://video.twimg.com/amplify_video/1833398227913097216/pl/avc1/320x580/dOGxi4dhe8e8P7W_.m3u8

Ukraine đã triển khai hàng loạt drone tấn công vào cường quốc hạt nhân lớn nhất thế giới. Nga cho biết đã phá hủy ít nhất 20 drone ở khu vực Moscow, và 124 máy bay khác ở tám khu vực khác.

Theo Reuters, cơ quan hàng không Nga Rosaviatsia loan báo rằng ba trong số bốn sân bay của Moscow gồm Vnukovo, Domodedovo và Zhukovsky đã phải đóng cửa không lưu sau các vụ tấn công. Một con đường chính dẫn đến thủ đô cũng đã bị phỏng tỏa một phần.

Thống đốc Moscow Andrei Vorobyov cho biết các cuộc tấn công bằng drone đã làm hư hại ít nhất hai tòa nhà chung cư cao tầng ở quận Ramenskoye thuộc vùng Moscow, khiến nhiều căn hộ bốc cháy, ít nhất một người tử vong và nhiều người bị thương.

Ban đầu, thống đốc Vorobyov nói rằng: “Thật không may, một đứa trẻ chín tuổi đã tử vong” sau khi một drone tấn công một tòa nhà cao tầng trên phố Sportivny Proezd ở thành phố Ramenskoye, gây ra hỏa hoạn ở nhiều căn hộ trên tầng 11 và tầng 12.

Tuy nhiên, trong một bài đăng tiếp theo trên Telegram khoảng 90 phút sau đó, ông Vorobyov đã đính chính rằng đứa trẻ thực sự đã sống sót – nhưng một phụ nữ 46 tuổi đã tử vong. Ba người khác bị thương trong cuộc tấn công đó và đã phải nhập viện. Ông nói thêm rằng 43 người đã được sơ tán đến các trung tâm lưu trú tạm thời.


https://trithucvn.co/wp-content/uploads/2024/09/drone-tan-cong-Moscow-10-9.jpg

Một drone khác đã đâm vào một tòa nhà trên phố Vysokovoltnaya, làm hư hại một căn hộ ở tầng 9 và làm ít nhất một người bị thương.

Thống đốc Vorobyov tuyên bố rằng tất cả các dịch vụ khẩn cấp đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường và tổ chức sơ tán cư dân. “Những cư dân được sơ tán đã được đưa đến nơi ở tạm thời tại một trung tâm giải trí” và được cung cấp các bữa ăn nóng, thống đốc nói thêm.

Tổng cộng, ít nhất 14 drone đã bị phát hiện và chặn lại trên khắp các quận Podolsk, Ramenskoye, Lyubertsy, Domodedovo và Kolomna của vùng Moscow trong đêm, theo cả thống đốc vùng Moscow và thị trưởng thủ đô Nga, Sergey Sobyanin.

Các video trên mạng xã hội cho thấy ngọn lửa bùng phát từ các cửa sổ của một tòa nhà dân cư nhiều tầng, cho thấy cảnh tượng hàng chục căn hộ đã bị hư hại tại quận Ramenskoye.

“Tôi nhìn vào cửa sổ và thấy một quả cầu lửa“, Alexander Li, một cư dân của quận nói với Reuters. “Cửa sổ đã bị thổi bay bởi sóng xung kích”.

Quận Ramenskoye, cách Điện Kremlin khoảng 50 km về phía đông nam, có dân số khoảng một phần tư triệu người, theo dữ liệu chính thức. Trong khi, cả vùng Moscow có dân số khoảng 21 triệu người.

Bộ Quốc phòng Nga nói rằng hơn 70 drone cũng đã bị bắn hạ trên vùng Bryansk của Nga và hàng chục drone khác cũng bị bắn hạ trên các vùng khác. Không có thiệt hại hoặc thương vong nào được báo cáo ở các vùng đó.

Chính quyền vùng Tula, giáp với vùng Moscow ở phía bắc, nói với hãng thông tấn nhà nước Nga rằng một mảnh vỡ của drone đã rơi xuống một cơ sở nhiên liệu và năng lượng, nhưng “quy trình công nghệ” của cơ sở này không bị ảnh hưởng.

Khi Nga tiến vào miền đông Ukraine, Kyiv đã cố gắng đưa cuộc chiến đến Nga bằng một cuộc tấn công táo bạo vào vùng Kursk phía tây của Nga vào ngày 6 tháng 8 và các cuộc tấn công bằng drone ngày càng lớn vào sâu trong lãnh thổ Nga.

Nga tuyên bố rằng các cuộc tấn công này giống như “khủng bố” vì chúng nhắm vào cơ sở hạ tầng dân sự.

Ukraine khẳng định họ có quyền tấn công sâu vào Nga, vì nước này đã xâm lược Ukraine vào năm 2022, nhưng các quốc gia phương Tây ủng hộ Kyiv đã nhiều lần cho biết họ không muốn cuộc chiến leo thang thành một cuộc đối đầu trực tiếp giữa Nga và liên minh quân sự NATO do Hoa Kỳ lãnh đạo.

Không có bình luận ngay lập tức nào từ Ukraine về các cuộc tấn công vào vùng Moscow bằng drone hôm thứ Ba (10/9). Cả hai bên đều phủ nhận việc nhắm mục tiêu vào dân thường nhưng thực tế nhiều thường dân đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công từ cả đôi bên.

Trước đó, vào ngày 1 tháng 9, Ukraine cũng đã phát động một cuộc tấn công quy mô lớn vào lãnh thổ Nga, với tổng cộng 158 drone bị phát hiện và bắn hạ hoặc bị chặn, theo Bộ Quốc phòng Nga. Moscow cũng là mục tiêu trong vụ tấn công đó, với bảy drone bị bắn hạ trên vùng Moscow và hai drone khác trên chính thủ đô Moscow vào thời điểm đó.

Hải Đăng (T/h)