PDA

View Full Version : Thủ tướng Đức Olaf Scholz muốn chấm dứt chiến tranh Ukraine ‘nhanh hơn’



duyanh
09-09-2024, 01:08 PM
Thủ tướng Đức Olaf Scholz muốn chấm dứt chiến tranh Ukraine ‘nhanh hơn’





Thủ tướng Đức Olaf Scholz kêu gọi nỗ lực mới để mang lại hòa bình cho Ukraine nhanh hơn, đồng thời cho biết ông và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đều đã nhất trí trong các cuộc đàm phán gần đây về nhu cầu tổ chức một hội nghị hòa bình mới có sự tham gia của Nga.


https://trithucvn.co/wp-content/uploads/2024/06/Olaf-Scholz.png

Thủ tướng Đức Olaf Scholz phát biểu tại Hội nghị Phục hồi Ukraine 2024 vào ngày 11 tháng 6 năm 2024 tại Berlin, Đức. (Ảnh Sean Gallup/Getty Images)

Thủ tướng Scholz đã đưa ra tuyên bố nêu trên trong một cuộc phỏng vấn trên truyền hình với đài truyền hình ZDF phát sóng hôm Chủ Nhật (8/9). Ông nói: “Tôi tin rằng bây giờ là lúc thảo luận về cách đạt được hòa bình từ tình trạng chiến tranh này, thực sự là với tốc độ nhanh hơn“.

Vào tháng Bảy, ông Zelensky nói ông đặt mục tiêu có một kế hoạch sẵn sàng vào tháng Mười Một để Kyiv có thể tổ chức hội nghị thượng đỉnh quốc tế lần thứ hai về hòa bình ở Ukraine và các đại diện của Nga nên tham dự.

Vào tháng Sáu, Ukraine đã tiếp đón các phái đoàn từ 92 quốc gia tại hội nghị thượng đỉnh đầu tiên ở Thụy Sĩ để thúc đẩy kế hoạch hòa bình của mình. Hội nghị này thiếu vắng Nga, Trung Quốc và Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden cũng không đến dự.

Về phía Đức, mặc dù ban đầu họ không muốn đổ viện trợ quân sự hào phóng vào Ukraine như nhiều nước phương Tây khác, nhưng bây giờ Berlin đã trở thành một trong những đối tác hỗ trợ hàng đầu của Kyiv. Theo RT, Đức đã cung cấp cho quân đội Ukraine nhiều loại vũ khí, bao gồm xe tăng chiến đấu chủ lực Leopard 1 và 2, cũng như xe chiến đấu bộ binh Marder.

Thủ tướng Scholz lên tiếng về việc cần phải đạt được hòa bình tại Ukraine càng sớm càng tốt vào thời điểm ông và liên minh cầm quyền tiếp tục vật lộn với nhiều vấn đề trong nước.

Theo một cuộc thăm dò do ZDF công bố cùng ngày Chủ Nhật (8/9), khoảng 77% người Đức tin rằng Thủ tướng Scholz là một nhà lãnh đạo yếu kém, trong khi chỉ có 17% đánh giá tích cực về phẩm chất lãnh đạo của ông.

Cuộc thăm dò đó dường như đã đánh dấu tỷ lệ ủng hộ tệ nhất mà ông Scholz có được trong nhiệm kỳ của mình, với khoảng 74% số đáp viên tin rằng thủ tướng Đức đương nhiệm không nên trở thành ứng cử viên hàng đầu của đảng Dân chủ Xã hội trong cuộc bầu cử liên bang sắp tới vào tháng 9 năm 2025.

Ông Scholz đang phải chịu áp lực lớn trong nước sau khi cả ba đảng trong liên minh trung tả cầm quyền của ông đều phải chịu thất bại đau đớn trong hai cuộc bầu cử cấp khu vực tại Thuringia và Saxony, hai thành phố thuộc Đông Đức cũ, cách đây một tuần. Ngược lại, các phe phái vốn tìm kiếm mối quan hệ tốt hơn với Nga lại giành được nhiều phiếu bầu hơn.

Hai thành phố Thuringia và Saxony đã chứng kiến sự trỗi dậy của đảng dân túy cánh hữu Alternative for Germany (Con đường khác cho nước Đức – AfD) và đảng dân túy cánh tả mới thành lập Sahra Wagenknecht Alliance (BSW).

Cả hai đảng AfD và BSW, mặc dù gần như ở hai cực đối lập của phổ chính trị, hiện nay đều bày tỏ phản đối mạnh mẽ sự tham gia dai dẳng của Đức vào cuộc chiến tranh ở Ukraine, tình trạng nhập cư hàng loạt và những khó khăn kinh tế liên quan mà chính phủ Scholz bị đổ lỗi phải chịu trách nhiệm.



Hải Đăng (T/h)