PDA

View Full Version : Hunter Biden nhận tội trốn thuế; có thể bị phạt tù 17 năm



duyanh
09-06-2024, 12:57 PM
Hunter Biden nhận tội trốn thuế; có thể bị phạt tù 17 năm




Ông Hunter Biden, con trai của Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden, hôm thứ Năm (5/9) đã nhận tội về các cáo buộc thuế liên bang, một động thái bất ngờ nhằm tránh một phiên tòa có khả năng làm mất mặt gia đình Tổng thống Biden nói riêng và Đảng Dân chủ nói chung vài tuần trước cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ vào đầu tháng Mười Một.


https://trithucvn.co/wp-content/uploads/2024/02/Hunter-Biden.png

Ông Hunter Biden, con trai của Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden, rời cuộc họp của Ủy ban Giám sát Hạ viện tại Capitol Hill vào ngày 10 tháng 1 năm 2024 ở Washington, DC. (Ảnh: Kent Nishimura/Getty Images)

Ông Hunter Biden đã được đưa ra xét xử tại tòa án liên bang Los Angeles về các cáo buộc hình sự vì không nộp 1,4 triệu USD tiền thuế trong khi chi tiêu hoang phí cho ma túy, gái mại dâm và các mặt hàng xa xỉ.


Thay vì tiếp tục ra hầu tòa kéo dài vài tuần, ông Hunter Biden đã quyết định nhận tội đối với tất cả chín tội danh mà ông phải đối mặt.

Thẩm phán Mark Scarsi nói với ông Hunter Biden rằng ông ta phải đối mặt với mức án lên tới 17 năm tù và mức phạt lên tới 450.000 USD. Thẩm phán Scarsi ấn định ngày tuyên án vào ngày 16 tháng 12.

Thông thường tại Hoa Kỳ, các bị cáo nhận tội trong các vụ án hình sự thường sẽ thỏa thuận với các công tố viên trước, hy vọng sẽ nhận được mức án nhẹ hơn để đổi lấy việc tránh phải ra tòa.

Nhưng điều đó dường như không xảy ra đối với trường hợp ông Hunter Biden.

Đầu ngày thứ Năm (5/9), ông Hunter Biden đã đề nghị nhận tội nhưng tránh thừa nhận hành vi sai trái, một động thái pháp lý bất thường được gọi là “lời biện hộ Alford“. Các công tố viên đã phản đối động thái đó.

Sau một quãng nghỉ hội ý, luật sư của ông Hunter Biden là ông Abbe Lowell đã nói với thẩm phán rằng thân chủ của ông sẽ nhận tội, mặc dù không có thỏa thuận trước đó với các công tố viên để giảm nhẹ bản án.

Trong một tuyên bố sau phiên tòa, ông Hunter Biden cho biết ông đã nhận tội để gia đình ông không phải ngồi trong phiên tòa mà sẽ tiết lộ những chi tiết lộn xộn về giai đoạn ông bị nghiện ma túy. “Với tất cả những gì tôi đã gây ra cho họ trong nhiều năm, tôi có thể không để họ phải hứng chịu điều này“, ông Hunter Biden nói. Ông nói thêm rằng ông đã trả đủ tiền nợ thuế.

Sau đó, luật sư Lowell nói với các phóng viên rằng ông Hunter Biden có thể kháng cáo. Ông Lowell đã không trả lời khi được hỏi tại sao ông Hunter Biden đợi đến ngày mở phiên tòa mới nhận tội.

Việc nhận tội sẽ chấm dứt phiên tòa kéo dài nhiều tuần, diễn ra vào thời điểm cao trào của chiến dịch tranh cử tổng thống Hoa Kỳ. Các cử tri sẽ lựa chọn vào ngày 5 tháng 11 giữa Phó Tổng thống Kamala Harris, một đảng viên Dân chủ, và cựu Tổng thống Cộng hòa Donald Trump. Ông Joe Biden đã từ bỏ nỗ lực tái tranh cử vào ngày 21 tháng 7 sau khi bị áp lực từ những người khác trong cùng Đảng Dân chủ.

Ông Hunter Biden bị cáo buộc không nộp thuế từ năm 2016 đến năm 2019 trong khi chi những khoản tiền lớn “cho ma túy, gái gọi và bạn gái, khách sạn sang trọng và bất động sản cho thuê, xe hơi hạng sang, quần áo và các mặt hàng khác mang tính cá nhân“, theo bản cáo trạng.

Ông Hunter Biden cho biết trong hồi ký và các cuộc phỏng vấn trên truyền thông rằng ông đã nghiện ma túy trong nhiều năm nhưng ông đã cai nghiện thành công vào năm 2019.

Phiên tòa nếu diễn ra cũng có thể làm sáng tỏ công việc của ông Hunter Biden với công ty khí đốt tự nhiên Burisma của Ukraine và các giao dịch kinh doanh khác khi cha ông còn là phó tổng thống. Những đối thủ của Tổng thống Joe Biden từ Đảng Cộng hòa đã tuyên bố những hoạt động đó của con trai ông là tham nhũng.

Bản cáo trạng cho biết ông Hunter Biden “kiếm được nhiều tiền” khi phục vụ trong hội đồng quản trị của Burisma và một quỹ đầu tư tư nhân của Trung Quốc.

Ông Hunter Biden đã phủ nhận mọi giao dịch kinh doanh không phù hợp. Trong khi đó, các cuộc điều tra do Đảng Cộng hòa lãnh đạo tại Quốc hội không trực tiếp buộc tội cha ông vào bất kỳ hành vi sai trái nào.

Ông Hunter Biden hiện cũng đang kháng cáo bản án có tội trong một vụ án riêng rẽ khác ở Delaware vì mua súng bất hợp pháp trong khi đang nghiện ma túy.

Một bồi thẩm đoàn ở Delaware vào đầu năm nay đã kết tội ông Hunter Biden về ba tội danh liên quan đến súng.

Ông Hunter Biden đã mua súng bất hợp pháp khi nghiện ma túy và khai man trong đơn xin cấp súng rằng ông ta không phải là người sử dụng ma túy. Theo phán quyết, ông Hunter Biden sở hữu súng bất hợp pháp trong 11 ngày.

Ông Hunter Biden đã không nhận tất cả các tội trong vụ án súng. Ông ta phải đối mặt với mức án lên tới 25 năm tù vì các cáo buộc và sẽ bị kết án trong vụ án đó vào tháng Mười Một tới đây.

Nếu ông Biden bị tuyên án có tội trong vụ án súng vào tháng Mười Một, thì điều đó có nghĩa là ông sẽ phải đối mặt với mức án nghiêm khắc hơn cho vụ án thuế, vì khi đó ông ta sẽ là người có tiền án.

Nhà Trắng cho biết Tổng thống Biden đã loại trừ khả năng ân xá cho con trai mình.

Hải Đăng, theo Reuters và The Epoch Times