PDA

View Full Version : Venezuela : Chính quyền bị lên án vì chuyển hơn 700 người biểu tình vào nhà tù có nhiều tội phạm ngu



duyanh
09-01-2024, 02:38 PM
Venezuela : Chính quyền bị lên án vì chuyển hơn 700 người biểu tình vào nhà tù có nhiều tội phạm nguy hiểm



Hơn 700 người Venezuela bị tạm giam trong các cuộc biểu tình phản đối kết quả tái đắc cử của tổng thống thống Nicolas Maduro đã bị chuyển sang hai nhà tù được canh phòng nghiêm ngặt hơn. Ngày 31/08/2024, tổ chức Quan sát các nhà tù Venezuela (OVP) lên án « rất nhiều sai phạm » trong quá trình này.


https://s.rfi.fr/media/display/6c03c900-6859-11ef-bc63-005056a97e36/w:980/p:16x9/AP24241625723793.jpg

Lãnh đạo phe đối lập Maria Corina Machado dẫn đầu cuộc biểu tình phản đối việc tái đắc cử của tổng thống Nicolas Maduro tại Caracas, Venezuela, ngày 28/08/2024. AP - Cristian Hernandez

Ngoài những điểm sai phạm được nêu trong thông cáo, tổ chức OVP còn cho biết « gia đình cũng không được báo » là người thân của họ bị chuyển sang hai nhà tù Tocuyito và Tocoron trong ba đợt vào các ngày 25, 27 và 30/08 trong khi hai nhà tù này nổi tiếng là địa bàn của các băng đảng tội phạm. Còn tổ chức phi chính phủ Foro Penal, chuyên bảo vệ những người bị cầm tù vì lý do chính trị ở Venezuela, cho biết « cho đến giờ, không một ai trong số những người bị chuyển (…) được phép liên lạc với gia đình hoặc chỉ định một luật sư đáng tin cậy ».

Trong số những người biểu tình bị « chế độ Nicolas Maduro… bắt giam bừa bãi trên khắp lãnh thổ » có rất nhiều thiếu niên. Theo tổ chức Foro Penal, trong số 114 thiếu niên bị bắt từ ngày 29/07, có 34 em được thả. Nhiều em khác, mới chỉ 13 tuổi, đã bị đưa đến giam chung với nhiều tội phạm khác lớn tuổi hơn.

Theo AFP, khoảng 2.400 người đã bị bắt trong các cuộc tuần hành phản đối việc ông Nicolas Maduro tái đắc cử tổng thống. Cuộc trấn áp của cảnh sát đã khiến 27 người chết và 192 người bị thương. Trong số những người bị bắt, tổ chức Foro Penal cho rằng hơn một nửa, khoảng 1.581 người, được coi là « tù nhân chính trị ».

Quốc gia dầu lửa Nam Mỹ đang trải qua một cuộc khủng hoảng chính trị mới. Ngày 22/08, Tòa Án Tối Cao đã xác nhận chiến thắng của ông Nicolas Maduro (với 52% phiếu bầu) trong cuộc bầu cử tổng thống ngày 28/07. Kết quả này bị phe đối lập bác bỏ và khẳng định ứng viên Edmundo Gonzalez Urrutia của họ đã nhận được 60% phiếu bầu. Hội đồng Bầu cử Quốc gia (CNE) không công bố biên bản kiểm phiếu tại các phòng phiếu, viện cớ là bị tin tặc tấn công.




RFI