PDA

View Full Version : Triều Tiên lên án mạnh mẽ kế hoạch chiến lược hạt nhân của Hoa Kỳ



duyanh
08-24-2024, 01:10 PM
Triều Tiên lên án mạnh mẽ kế hoạch chiến lược hạt nhân của Hoa Kỳ





Vào thứ Bảy (24/8), Triều Tiên đã bày tỏ cực kỳ quan ngại và lên án mạnh mẽ một kế hoạch chiến lược hạt nhân đã được sửa đổi mà Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden phê duyệt trong năm nay.


https://trithucvn.co/wp-content/uploads/2024/05/North-Korea-flag.png

Cờ của Triều Tiên. (Ảnh KIM HONG-JI/POOL/AFP qua Getty Images)

Sử dụng tên chính thức của của mình, Bộ Ngoại giao Triều Tiên tuyên bố: “CHDCND Triều Tiên sẽ luôn tăng cường sức mạnh chiến lược của mình theo mọi cách để kiểm soát và loại bỏ mọi loại thách thức an ninh có thể phát sinh từ việc điều chỉnh lại tư thế hạt nhân nguy hiểm của Hoa Kỳ và kiên quyết chống lại các mối đe dọa hạt nhân“.

Cũng trong tuyên bố trên được hãng thông tấn nhà nước KCNA đưa tin, bộ này nêu rõ: “Những nỗ lực của các quốc gia có chủ quyền khác nhằm tăng cường năng lực phòng thủ để đối phó với mối đe dọa hạt nhân ngày càng gia tăng từ Hoa Kỳ không bao giờ có thể là cái cớ để nước này tích trữ vũ khí hạt nhân nhằm gây hấn và phối hợp khiêu khích về tư thế hạt nhân“.

Tuyên bố nhấn mạnh: “Bất kể Hoa Kỳ có phóng đại ‘mối đe dọa hạt nhân’ từ các quốc gia khác đến mức nào, CHDCND Triều Tiên sẽ thúc đẩy việc xây dựng lực lượng hạt nhân đủ mạnh và đủ tin cậy để bảo vệ vững chắc chủ quyền và lợi ích an ninh của đất nước theo đúng thời hạn đã định“.

Nhà Trắng thông báo hôm thứ Ba (20/8) rằng kế hoạch chiến lược hạt nhân mật không phải là phản ứng đối với một quốc gia hay mối đe dọa nào, sau khi tờ New York Times đưa tin rằng Hoa Kỳ đã định hướng lại chiến lược răn đe để tập trung vào việc lần đầu tiên Trung Quốc mở rộng kho vũ khí hạt nhân của mình.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc tuyên bố hôm thứ Tư (21/8) rằng họ thực sự quan ngại tin tức mà New York Times đưa ra, trong đó nêu rõ kế hoạch đó cũng nhằm mục đích chuẩn bị cho Hoa Kỳ đối phó với những thách thức hạt nhân có thể được phối hợp từ Trung Quốc, Nga và Triều Tiên.

Phạm Duy, theo Reuters