PDA

View Full Version : Belarus: Ukraine thúc đẩy Nga sử dụng vũ khí hạt nhân



duyanh
08-19-2024, 01:20 PM
Belarus: Ukraine thúc đẩy Nga sử dụng vũ khí hạt nhân



Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko tin rằng Kiev có thể đã phát động cuộc tấn công Kursk để khiêu khích phản ứng quyết liệt từ Moscow.

Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko tuyên bố cuộc tấn công bất ngờ của Ukraine vào lãnh thổ Nga có chủ quyền được quốc tế công nhận, có vẻ giống như một mưu toan buộc Moscow sử dụng vũ khí hạt nhân, điều này sẽ gây tổn hại không thể cứu vãn hình ảnh của Nga trên toàn cầu.


https://trithucvn.co/wp-content/uploads/2024/08/vung-Kursk-Nga.jpg

Một biển báo bên đường ghi nội dung “Kursk cho bạn! có chữ cái Z, một phù hiệu mang tính chiến thuật của quân đội Nga tại Ukraine. Biển báo này được chụp bên ngoài làng Bolshoe Zhirovo, vùng Kursk, giáp ranh với Ukraine vào ngày 26 tháng 5 năm 2023. (Nguồn ảnh: OLGA MALTSEVA/AFP via Getty Images)

Trong một cuộc phỏng vấn với Đài Russia-1 phát sóng vào Chủ Nhật (18/08), ông Lukashenko cảnh báo rằng hoạt động của Kiev ở Khu vực Kursk – cuộc tấn công xuyên biên giới lớn nhất của Kiev kể từ khi chiến tranh Nga-Ukraine nổ ra – gây ra những rủi ro rất lớn cho an ninh toàn cầu.

“Mối nguy hiểm là kiểu leo thang này của Ukraine là một nỗ lực thúc đẩy Nga vào các hành động bất đối xứng, ví dụ như sử dụng vũ khí hạt nhân“, nhà lãnh đạo Belarus nói, đồng thời cho biết thêm rằng động thái như vậy sẽ là một cơ hội tốt để PR (gây thiện cảm) cho cả Kiev và những người ủng hộ phương Tây.

“Khi đó, có lẽ chúng ta sẽ chẳng còn đồng minh nào nữa. Sẽ không còn quốc gia nào đồng cảm [với Nga] nữa”, ông Lukashenko lưu ý, giải thích rằng phản ứng này sẽ dựa trên ác cảm chung đối với hậu quả mà vũ khí hạt nhân có thể gây ra.

Ông Lukashenko cũng phản hồi lại tuyên bố của các quan chức Ukraine rằng cuộc xâm nhập Kursk là nhằm mục đích cải thiện vị thế ngoại giao của Kiev để có thể đàm phán với Nga. Kế hoạch này là “một kế hoạch kinh điển, nhưng nó không hiệu quả trong cuộc chiến đấu chống lại một đế quốc lớn, mà nó thậm chí còn chưa bắt đầu chiến đấu thật sự“, ông Lukashenko lập luận, đồng thời nói thêm ông chắc chắn rằng người Ukraine cuối cùng sẽ bị tống khỏi Vùng Kursk.


Theo học thuyết hạt nhân hiện tại Nga chỉ có thể triển khai kho vũ khí hạt nhân của mình “để đáp trả việc sử dụng vũ khí hạt nhân và các loại vũ khí hủy diệt hàng loạt khác chống lại Nga hoặc các đồng minh của mình, và trong trường hợp xâm lược Nga bằng vũ khí thông thường khi sự tồn tại của nhà nước bị đe dọa“.

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã nhiều lần tuyên bố rằng không cần sử dụng vũ khí hạt nhân trong chiến dịch Ukraine. Moscow đã cảnh báo họ có thể thay đổi học thuyết hạt nhân của mình, nhưng cho biết bất kỳ thay đổi nào cũng sẽ là để đáp trả những gì họ coi là động thái leo thang của NATO.

Phạm Duy, theo RT.