PDA

View Full Version : Ngoại trưởng Hoa Kỳ Blinken thăm Israel trong bối cảnh đàm phán ngừng bắn



duyanh
08-18-2024, 01:40 PM
Ngoại trưởng Hoa Kỳ Blinken thăm Israel trong bối cảnh đàm phán ngừng bắn




Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken sẽ tới Israel vào thứ Bảy (17/08). Đây là một phần trong nỗ lực của Hoa Kỳ nhằm đảm bảo lệnh ngừng bắn ở Gaza và đàm phán về việc thả các con tin bị Hamas bắt giữ.


https://trithucvn.co/wp-content/uploads/2024/07/ngoai-truong-my-blinken-tham-du-le-tang-ong-nguyen-phu-trong.jpg

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken. (Ảnh: Alexandros Michailidis/shutterstock)

Ông Blinken sẽ “tiếp tục các nỗ lực ngoại giao mạnh mẽ để hoàn tất thỏa thuận ngừng bắn và thả các con tin và những người bị giam giữ“, phó phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Vedant Patel cho biết trong một tuyên bố vào thứ Sáu (16/08).


Chuyến thăm của Israel tới diễn ra sau khi Hoa Kỳ đưa ra một “đề xuất bắc cầu” với sự ủng hộ từ Ai Cập và Qatar trong các cuộc đàm phán ngừng bắn trong 48 giờ tại Doha từ thứ Năm (15/8) đến thứ Sáu (16/8).

Tổng thống Joe Biden tuyên bố hôm thứ Sáu (16/8) rằng ông đã chỉ đạo các nhà đàm phán Hoa Kỳ tại Doha trình bày đề xuất toàn diện, đặt nền tảng cho việc đi đến một thỏa thuận ngừng bắn cuối cùng. Ông Biden cũng đã nói chuyện với Quốc vương Qatar Amir Sheikh Tamim và Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah El-Sisi, những người đã bày tỏ “sự ủng hộ mạnh mẽ” đối với đề xuất này.

“Tôi đang cử Ngoại trưởng Blinken đến Israel để tái khẳng định sự ủng hộ tuyệt đối của tôi đối với an ninh của Israel, tiếp tục những nỗ lực mạnh mẽ của chúng tôi để hoàn tất thỏa thuận này và nhấn mạnh rằng với lệnh ngừng bắn toàn diện và thỏa thuận thả con tin hiện có khả năng đạt được, không ai trong khu vực nên có hành động phá hoại tiến trình này“, ông Biden nói thêm.

Được Hoa Kỳ, Ai Cập và Qatar công bố chung vào thứ Sáu (16/8), Đề xuất bắc cầu nhằm mục đích ngăn chặn cuộc xung đột đang diễn ra giữa Israel và Hamas.

Còn ít chi tiết về đề xuất này, nhưng ông Patel cho biết nó sẽ thiết lập lệnh ngừng bắn nhanh chóng, tạo điều kiện cho việc thả con tin bị Hamas bắt giữ, đảm bảo viện trợ nhân đạo được phân phối và mở đường cho sự ổn định rộng rãi hơn trong khu vực.

Trước đó vào thứ Sáu (16/8), Hoa Kỳ, Ai Cập và Qatar đã đưa ra tuyên bố chung nêu rõ tiến độ đàm phán tại Doha và cung cấp một số thông tin về đề xuất này.

“Các cuộc đàm phán này rất nghiêm túc và mang tính xây dựng, được tiến hành trong bầu không khí tích cực”, tuyên bố chung nêu rõ.

Đề xuất do Hoa Kỳ đưa ra vào thứ Sáu (16/8) nhằm mục đích thu hẹp khoảng cách bất đồng còn lại giữa Israel và Hamas, tạo tiền đề cho việc thực hiện nhanh chóng lệnh ngừng bắn và các biện pháp nhân đạo liên quan.

“Đề xuất này dựa trên các lĩnh vực đã đạt được thỏa thuận trong tuần qua và thu hẹp khoảng cách còn lại theo cách cho phép thực hiện nhanh chóng thỏa thuận“, tuyên bố chung nêu rõ.

“Các nhóm làm việc sẽ tiếp tục công việc kỹ thuật trong những ngày tới về các chi tiết thực hiện, bao gồm các sắp xếp để thực hiện các điều khoản nhân đạo mở rộng của thỏa thuận, cũng như các thông tin cụ thể liên quan đến con tin và người bị giam giữ“.

Văn phòng thủ tướng Israel đã đưa ra tuyên bố nêu rõ họ “đánh giá cao những nỗ lực của Hoa Kỳ và các bên trung gian nhằm thuyết phục Hamas không từ chối thỏa thuận thả con tin“.

Hamas cho biết trong một tuyên bố rằng đề xuất bắc cầu đã đi chệch hướng đáng kể so với những gì họ đã đồng ý về nguyên tắc từ tháng Năm.

Đề xuất được trình bày vào thứ Sáu (16/8) bổ sung thêm các giải thích cho một kế hoạch được ông Biden công bố vào tháng Năm. Hamas đã đề xuất sửa đổi kế hoạch đó và Israel đã đề nghị giải thích. Điều này khiến mỗi bên cáo buộc bên kia cố gắng phá hỏng thỏa thuận.

Ông Blinken đã nhiều lần đích thân đến thăm Israel, thúc giục chấm dứt cuộc xung đột bắt đầu sau khi Hamas tấn công Israel vào ngày 07/10/2023, giết chết 1.200 người và bắt giữ khoảng 250 con tin.

Việc tránh một cuộc chiến tranh rộng lớn hơn đã trở thành một đòi hỏi cấp bách đối với các nhà lãnh đạo thế giới khi lo ngại về một cuộc tấn công trả đũa của Iran vào Israel sau vụ ám sát thủ lĩnh Hamas Ismail Haniyeh tại Tehran vào cuối tháng trước. Cũng đã có dự đoán trong nhiều tuần về một cuộc tấn công trả đũa sau cái chết tại Beirut của chỉ huy cấp cao Hezbollah Fuad Shukr.

Israel vẫn chưa xác nhận hoặc phủ nhận vai trò trong vụ ám sát Haniyeh nhưng đã nhận trách nhiệm về cuộc không kích nhắm vào Shukr.

Các nhà lãnh đạo thế giới đã kêu gọi Iran không trả đũa. Các nhà lãnh đạo Iran đã nói rằng những lời kêu gọi không trả đũa “thiếu logic chính trị“. Lãnh tụ tối cao của Iran, Đại giáo chủ Ali Khamenei, đã tuyên bố rằng Israel “đã mở đường cho một sự trừng phạt nghiêm khắc đối với chính mình bằng hành động này“.

Giữa các cuộc đàm phán, Israel vẫn tiếp tục tấn công ở Gaza.

Các quan chức cấp cao của Hoa Kỳ, Ai Cập và Qatar sẽ tiếp tục các cuộc đàm phán tại Cairo vào tuần tới với mục đích kết thúc tiến trình theo các điều khoản được đưa ra trong đề xuất bắc cầu.

“Con đường hiện đã được thiết lập cho kết quả đó, cứu sống người dân, mang lại sự cứu trợ cho người dân Gaza và giảm căng thẳng trong khu vực“, tuyên bố chung của ba quốc gia kết luận.

Phạm Duy, theo The Epoch Times