PDA

View Full Version : Nga thề đáp trả quyết liệt nếu nhà máy điện hạt nhân Kursk bị tấn công



duyanh
08-17-2024, 09:53 PM
Nga thề đáp trả quyết liệt nếu nhà máy điện hạt nhân Kursk bị tấn công




Bộ Quốc phòng Nga ngày 17/8 tuyên bố sẽ phản ứng gay gắt nếu quân Ukraine dám tấn công nhà máy điện hạt nhân ở tỉnh Kursk, bất kỳ nỗ lực nào của Kiev nhằm gây ra thảm họa toàn cầu sẽ bị đáp trả ngay lập tức.


https://trithucvn.co/wp-content/uploads/2024/08/240818knpp01-1.jpg

KNPP (Nhà máy điện hạt nhân Kursk) là nhà máy điện hạt nhân lớn thứ ba của Nga (nguồn ảnh: Wikipedia)

Nhà máy điện hạt nhân Kursk (KNPP) nằm khoảng 90 km cách các điểm giao tranh ác liệt diễn ra những ngày qua ở tỉnh Kursk khi quân Kiev xâm nhập vào lãnh thổ Nga.

Theo RT đưa tin, Bộ Quốc phòng nói rằng họ xem xét rất nghiêm túc các báo cáo về kế hoạch tấn công nhà máy KNPP.

Kết quả phân tích của Bộ cho thấy, các hành động “khiêu khích” như vậy là nhằm tạo ra thảm họa phóng xạ và đổ tội cho người Nga.

“Nếu chế độ Kiev bắt đầu thực hiện các kế hoạch tội ác của mình tạo ra thảm họa do con người gây ra trên Châu Âu, dẫn đến ô nhiễm phóng xạ trên các vùng lãnh thổ rộng lớn,” Bộ tuyên bố, “thì các biện pháp đối phó bằng quân sự và kỹ thuật quân sự cứng rắn sẽ được thực hiện ngay lập tức”.

Trong tuyên bố của Bộ tuy không đề cập đến chi tiết cụ thể các biện pháp đối phó, nhưng có nhắc đến âm mưu tiềm ẩn Kiev tấn công cơ sở hạt nhân này. Bộ cũng lưu ý rằng một cuộc tấn công của quân đội do phương Tây hậu thuẫn vào cơ sở hạt nhân dân sự là vi phạm nghị quyết của Liên Hợp Quốc (LHQ) về chống khủng bố hạt nhân.

Tuyên bố được đưa ra sau khi nhà báo quân sự Nga Marat Khairullin đưa tin vào hôm Thứ Sáu 16/8, rằng Kiev đang “chuẩn bị một cú đánh cờ giả về hạt nhân —một vụ ‘nổ bom nguyên tử bẩn’—” nhằm vào “các khu lưu trữ nhiên liệu hạt nhân đã qua sử dụng của một nhà máy điện hạt nhân.”

Theo báo cáo của nhà báo quân sự, cuộc tấn công ‘nổ bom nguyên tử bẩn’ mà Kiev dự định là nhắm vào một trong hai nhà máy điện hạt nhân của Nga —hoặc là nhà máy Zaporozhye hoặc là nhà máy Kursk— Cả 2 nhà máy này đều cách không xa các điểm giao tranh. Cú đánh cờ giả là để đổ tội gây tai họa phóng xạ cho Nga. Sau khi báo cáo được công bố, phía Ukraine đã cực lực phủ nhận cáo buộc này.


https://trithucvn.co/wp-content/uploads/2024/08/nha-may-dien-hat-nhan-ZNPP-1024x576.jpg

ZNPP (Zaporozhye Nuclear Power Plant — nhà máy điện hạt nhân Zaporozhye) sau khi bị tấn công bằng UAV (drone) từ phe Ukraine ngày 11/8 đã phát hỏa. (Ảnh chụp màn hình video vụ việc)

Phát hỏa tại nhà máy điện hạt nhân sau tấn công của Ukraine: Hôm Chủ Nhật 11/8, một đám cháy lớn đã bùng phát sau khi drone (máy bay không người lái) của Ukraine đánh trúng khu vực làm mát của nhà máy điện hạt nhân Zaporozhye. Tuy sự cố đã được khắc phục và không gây ra điều gì đáng tiếc, nhưng toàn bộ 6 lò phản ứng hạt nhân đã phải đặt vào trạng thái tắt nguội (cold shutdown). Sau đó phía Ukraine, gồm cả đích thân Tổng thống Volodymyr Zelensky, đã tuyên bố rằng chính Nga đã tạo ra đám cháy để đổ tội cho Ukraine. Phía Nga lên án hành động tấn công của Ukraine là hành động khủng bố.

Video một người Mỹ, anh Jackson Hinkle, người đã tới nhà máy điện hạt nhân Zaporozhye 2 tháng trước sự vụ 10/8, và kể rằng anh chứng kiến những dấu tích do cuộc tấn công của quân Ukraine vào nhà máy, như vỏ drone, mảnh đạn, v.v.:

Nhà máy điện hạt nhân Zaporozhye lớn nhất Châu Âu được bắt đầu xây dựng từ năm 1980 và từng là biểu tượng công nghệ và tiến bộ của chế độ Nga Sô-Viết thời bấy giờ. Sau khi Liên Xô tan rã, nó thuộc về Ukraine. Nga đã lấy lại nhà máy này vào đầu tháng 3/2022, chỉ 4 ngày sau khi khai mở “chiến dịch quân sự đặc biệt” tấn công vào lãnh thổ Ukraine.



https://player.odycdn.com/v6/streams/5408d3216cffa9e97b12b8f34500153d51e48baa/c38065165458fce3456eff2a17afbfe252c206cfb7dc697754 94fe51a5256ae9dc5f26ea2d6ddef213b2530a1c3d0d3f/v0.m3u8

Kể từ khi chiến tranh Ukraine bắt đầu, thỉnh thoảng nhà máy ZNPP cũng trở thành mục tiêu công phá của quân Ukraine.

Nhà máy điện hạt nhân Kursk (KNPP), theo báo cáo của quan chức Nga, hiện nay đang cấp điện cho các vùng lân cận và đang ở tình trạng hoạt động bình thường. Nhà máy được khởi công xây dựng vào năm 1972. Dưới đây là video của RT cảnh báo về khả năng quân Ukraine sẽ đánh vào nhà máy điện hạt nhân. Chiến dịch Kursk được xem như một canh bạc tạo ra bước đột phá để thoát khỏi tình trạng thua chắc của Kiev, khi quân Nga tiến chậm nhưng vững vàng ở chiến tuyến phía Đông Ukraine. Có những bình luận rằng nếu Kiev không có đột phá này, thì chiến tranh sẽ kết thúc vào cuối năm nay.


Nhật Tân