PDA

View Full Version : Zelensky: Tấn công vào lãnh thổ Nga là “công bằng”



duyanh
08-13-2024, 12:18 PM
Zelensky: Tấn công vào lãnh thổ Nga là “công bằng”




Tổng thống Ukraine Zelensky trong bài diễn văn tối qua nói rằng ấy là “công bằng” khi quân đội của ông tấn công vào lãnh thổ Nga. Tổng thống Putin tuyên bố trong buổi họp đầu tuần hôm Thứ Hai rằng cách làm của Kiev đã phá vỡ mọi khả năng đàm phán hòa bình. Kể từ đầu chiến tranh, cả ông Zelensky và phương Tây đều hứa hẹn nhiều lần rằng ‘viện trợ’ quân sự cho Ukraine chỉ là để tự vệ, chứ không phải để tấn công vào lãnh địa Nga.

Trong bài nói chuyện hàng tối của mình vào tối Thứ Hai 12/8, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky khẳng định “Thật công bằng khi tiêu diệt bọn khủng bố Nga chính tại nơi mà chúng đang ở.” Câu nói này cũng được dùng làm tiêu đề cho bài diễn văn ấy.


https://trithucvn.co/wp-content/uploads/2024/08/zelensky-1024x576.jpeg

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (ảnh trích từ video bài phát biểu tối Thứ Hai 12/8)

Igor Sushko on X: "Russia: Ukraine Parliament MP Roman Kostenko entered Kursk region. https://t.co/WiRUHhZaTd" / X (https://x.com/igorsushko/status/1823090332227256702?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5 Etweetembed%7Ctwterm%5E1823090332227256702%7Ctwgr% 5Eec24de98f145079ce8ae4e1fa4d08b69cbedd403%7Ctwcon %5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Ftrithucvn.co%2Fthe-gioi%2Fzelensky-tan-cong-vao-lanh-tho-nga-la-cong-bang.html)

Blogger phe Ukraine đăng video rằng Roman Kostenko, một Đại biểu Quốc hội Ukraine, đã hiện diện tại vùng Kursk trong lãnh thổ Nga:

Ông Zelensky nhắc lại “thảm họa” Kursk cùng ngày vào 24 năm trước, khi tàu ngầm K-141 Kursk bị đắm trong tai nạn ngày 12/8/2000, để đối chiếu với chiến dịch quân sự của quân Ukraine hôm nay. Trong diễn văn, ông ví von những sự kiện đó như là đại biểu cho số phận nước Nga cùng sự nghiệp của Tổng thống Vladimir Putin, người bắt đầu lên làm tổng thống Liên bang Nga vào tháng 5/2000.

“Chúng ta thấy Nga đang diễn biến như thế nào vào thời của Putin: 24 năm trước là thảm họa Kursk, điềm gở biểu hiện lúc khởi đầu sự nghiệp của ông ta,” ông Zelensky nói. “Và hôm nay, chúng ta có thể nhìn thấy sự kết thúc sự nghiệp của ông ta. Nó cũng là ở Kursk. Nó là thảm họa chiến tranh của chính ông ta […] Nga reo rắc chiến tranh cho nước khác, và giờ chiến tranh quay lại chính họ.”

Video phát biểu Tổng thống Nga Vladimir Putin trong họp đầu tuần với các quan chức cấp cao.

Trong cuộc họp với các quan chức cao cấp của mình vào đầu tuần cũng hôm Thứ Hai 12/8, Tổng thống Putin nói “Kẻ thù chắc chắn sẽ bị đáp trả thích đáng và Nga chắc chắn sẽ đạt được tất cả mục tiêu đang hướng tới.”

Ông cũng nói rằng quân Ukraine đang bị tổn thất đáng kể: “Thiệt hại của đối phương đang tăng lên đáng kể, bao gồm cả những đơn vị sẵn sàng chiến đấu nhất, các đơn vị mà kẻ thù đang đưa đến biên giới chúng ta.”

Ông lên án mạnh mẽ cách làm của Kiev, đặc biệt là tấn công gây thiệt hại cho dân thường, và các cơ sở dân sự. Ông cho rằng hành động của Kiev đang đi ngược lại những bày tỏ về mong muốn hòa bình và đàm phán kết thúc chiến tranh của chính họ.

“Hiển nhiên rằng kẻ thù, với hậu thuẫn của các ông bà chủ phương Tây của nó…, đang cố gắng cải thiện điều kiện trên bàn đàm phán trong tương lai. Nhưng mà, chúng ta có thể đàm phán kiểu gì với những kẻ đang tấn công bừa bãi vào dân thường, cơ sở dân sự hoặc cố gắng đe dọa các cơ sở năng lượng hạt nhân?”, ông Putin nói.

Quân Ukraine khai hỏa tấn công và Kursk Oblast của Nga vào tuần trước. Đây là xung đột xuyên biên giới lớn nhất do quân Ukraine tiến hành kể từ đầu cuộc chiến cuối tháng 2/2022. Theo truyền thông Nga, 1.600 lính Ukraine cùng 200 xe bọc thép đã bị tiêu diệt.

Tấn công vào Kursk, dường như Kiev kỳ vọng sẽ làm dao động lòng dân Nga. Tuy nhiên, theo ông Putin, thì kết quả là ngược lại, khi dòng người Nga đăng ký nhập ngũ gia tăng.

Theo truyền thông phe Ukraine đăng hôm 12/8, quân Ukraine đang giành thắng lợi với hơn 1.000 km2 của lãnh thổ Nga rơi vào kiểm soát của họ, trích nguồn thông tin từ Tổng tư lệnh Vũ trang Ukraine Oleksandr Syrsky.

Nhật Tân (t/h)