PDA

View Full Version : Dân Anh đổ ra đường biểu tình chống kỳ thị sau vụ đâm chết người



duyanh
08-08-2024, 03:45 PM
Dân Anh đổ ra đường biểu tình chống kỳ thị sau vụ đâm chết người





LONDON, Anh Quốc (NV) – Hàng ngàn người biểu tình chống kỳ thị chủng tộc tập hợp tại các thành phố và thị trấn trên khắp Anh Quốc sau một tuần bùng nổ tình trạng bạo loạn chống dân nhập cư, Đài BBC loan tin hôm Thứ Năm, 8 Tháng Tám.

Các cuộc tụ họp trên khắp các địa điểm ​​sẽ diễn ra các cuộc biểu tình chống nhập cư – gồm có phía Bắc London, Bristol và Newcastle – phần lớn diễn ra trong ôn hòa, trong đó những người chống biểu tình hô vang “chúng tôi chào đón dân tỵ nạn,” chiếm phần lớn đoàn tuần hành.

Cảnh sát chuẩn bị đối đầu với tình trạng bạo lực tiếp diễn, khai triển hàng ngàn sĩ quan và chuẩn bị đón hơn 100 cuộc biểu tình.


https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2024/08/GettyImages-2165234796-scaled.jpg

Biểu tình chống kỳ thị chủng tộc ngày 7 Tháng Tám, 2024 ở Walthamstow, Vương Quốc Anh (Hình: Carl Court/Getty Images)

Bạo loạn bùng nổ do xuất hiện thông tin sai lạc tràn lan trên mạng xã hội rằng hung thủ đâm chết ba bé gái tại Southport hôm 29 Tháng Bảy là tín đồ Hồi Giáo xin tỵ nạn.

Các thánh đường Hồi Giáo và khách sạn nơi dân tỵ nạn trú ngụ nằm trong số những địa điểm bị nhắm làm mục tiêu trong làn sóng bạo loạn, một số cửa hàng bị cướp bóc và phóng hỏa.

Hôm Thứ Tư, 7 Tháng Tám, trên những con đường chính trên khắp Anh Quốc, các chủ cửa hàng đóng ván che chắn cửa sổ và đóng cửa sớm để đề phòng bạo lực tiếp diễn.

Các luật sư về luật di trú được cảnh sát yêu cầu làm việc tại nhà sau khi danh sách các công ty luật và cơ quan cố vấn bị phát tán trong các nhóm trò chuyện nằm trong số những mục tiêu có thể bị tấn công.

Nhưng cảnh sát chỉ ghi nhận vài vụ bắt giữ vào buổi tối vì phần lớn các cuộc biểu tình diễn ra trong ôn hòa trên khắp các vùng tại Anh Quốc

Tại Liverpool, hàng trăm người quy tụ bên ngoài một văn phòng dịch vụ tỵ nạn, nơi cửa sổ được đóng ván để phòng ngừa, nhằm hỗ trợ dân tỵ nạn và nhập cư.

Trong khi ở London, Cảnh Sát Đô Thị cho biết hàng ngàn người tham dự các cuộc biểu tình diễn ra tại Walthamstow và North Finchley “mà không có rắc rối lớn nào.”

Khoảng 1,500 người chống biểu tình tập hợp tại Bristol, nơi đường sá tràn ngập các thành viên nghiệp đoàn, những người theo chủ nghĩa chống phát xít và các thành viên của cộng đồng dân da đen và Á Châu.


Tại Brighton, tám người biểu tình xuất hiện bên ngoài một tòa nhà nơi họ tin là có văn phòng của một luật sư chuyên về luật quốc tịch và luật tỵ nạn nhưng bị 2,000 người chống biểu tình bao vây và buộc phải ẩn nấp trước một tòa nhà có cảnh sát bảo vệ.

Còn ở Newcastle, khoảng 1,000 người biểu tình, phần lớn là tín đồ Hồi Giáo, chiếm được lề đường trước Trung Tâm Beacon, nơi một doanh nghiệp dịch vụ nhập cư nằm trong danh sách các mục tiêu có thể bị vùi dập.

Một đoạn phim quay lại khung cảnh ở thị trấn Accrington được kiểm chứng và đăng lên mạng xã hội cho thấy những người đi chơi ở hộp đêm vỗ về các tín đồ Hồi Giáo trên đường.

Tại Southampton, khoảng 300 tới 400 người tập hợp tại Công Trường Grosvenor, hô vang “ai kỳ thị chủng tộc thì cút hết đi” và “ai kỳ thị chủng tộc hãy biến khỏi đây.” Khoảng 10 người biểu tình chống nhập cư cũng có mặt tại khu vực này, cảnh sát giữ hai nhóm cách xa nhau và chỉ có một người bị bắt giữ.

Tổng cộng, cảnh sát thực hiện hơn 400 vụ bắt giữ liên quan tới các cuộc bạo loạn bùng nổ vào tuần trước.

Hơn 140 người cũng bị buộc tội và một số người bị kết án và tuyên án.

Ba người đàn ông bị tuyên án tù vì đồng lõa bạo loạn tại Southport và Liverpool.

Cảnh sát cũng bị tấn công tại Belfast, nơi người dân đốt lửa và ném đồ vật vào cảnh sát.

Trước đó hôm Thứ Tư, Phó Thủ Tướng Angela Rayner viếng thăm Holiday Inn Express tại Rotherham, một khách sạn có dân tỵ nạn trú ẩn bị những kẻ bạo loạn tấn công hôm Chủ Nhật.

Cảnh sát chống bạo động sẽ túc trực trong “những ngày sắp tới,” có cả cuối tuần “và có thể kéo dài,” theo phụ tá Cảnh Sát Trưởng Mark Williams.

Quốc Vương Charles nhận được tin tức hàng ngày về tình hình mất trật tự trị an trên khắp Anh Quốc, nhưng có thể ​​sẽ không can thiệp hay viếng thăm những địa điểm căng thẳng, theo Cung Điện Buckingham. (TTHN)