PDA

View Full Version : Ngoại trưởng Israel kêu gọi tiêu diệt tân thủ lĩnh của Hamas



duyanh
08-08-2024, 01:11 PM
Ngoại trưởng Israel kêu gọi tiêu diệt tân thủ lĩnh của Hamas






https://gdb.voanews.com/01000000-0aff-0242-ea6c-08dcb6de4f28_w1023_r1_s.jpg

Ngoại trưởng Israel Katz của Israel phát biểu trên X rằng việc bổ nhiệm Sinwar, người mà ông gọi là một tên khủng bố cấp cao, “là một lý do nữa bắt buộc phải nhanh chóng loại bỏ hắn và xóa sổ tổ chức đê tiện này khỏi mặt đất”.

Ngoại trưởng Israel kêu gọi tiêu diệt Yahya Sinwar, thủ lĩnh mới được bổ nhiệm của Hamas, trong lúc Israel chuẩn bị cho sự trả đũa dự kiến từ Iran sau vụ ám sát một chỉ huy của Hezbollah do Iran hậu thuẫn ở Li Băng và sau vụ ám sát cựu thủ lĩnh của Hamas ở thủ đô Iran tuần trước.

Ngoại trưởng Israel Katz phát biểu trên X rằng việc bổ nhiệm Sinwar, người mà ông gọi là một tên khủng bố cấp cao, “là một lý do nữa bắt buộc phải nhanh chóng loại bỏ hắn và xóa sổ tổ chức đê tiện này khỏi mặt đất”.

Israel chưa lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ ám sát cựu thủ lĩnh của Hamas, Ismail Haniyeh, nhưng cái chết của ông này hôm 31/7 đã khiến các nhà lãnh đạo Iran quy trách nhiệm cho Israel và cam kết sẽ đáp trả.

Hôm 7/8, Hamas đã chỉ định Sinwar, một trong những kiến trúc sư của vụ tấn công khủng bố hôm 7/10/2023 vào Israel, làm thủ lĩnh mới của mình, một động thái mà ông Katz nói sẽ gửi “một thông điệp rõ ràng tới thế giới rằng vấn đề Palestine hiện đã hoàn toàn do Iran và Hamas kiểm soát”.

Ông Katz cũng cho biết Israel phải duy trì kiểm soát an ninh đối với Bờ Tây do Israel chiếm đóng để ngăn Iran thiết lập một “thành trì cực đoan” khác.

“Bất kỳ điều gì khác sẽ dẫn đến việc tạo ra một tiền đồn khác của Iran trong khu vực, vốn sẽ bùng nổ trước thế giới và tất cả các quốc gia trong khu vực”, ông Katz nói.

Quân đội Israel đã tiến hành nhiều cuộc đột kích ở Bờ Tây mà họ cho là nhằm phá vỡ hoạt động của các phần tử hiếu chiến và các cuộc tấn công tiềm tàng nhắm vào Israel. Khoảng 600 người đã thiệt mạng do hỏa lực của Israel ở Bờ Tây kể từ khi cuộc chiến ở Gaza bắt đầu vào tháng 10/2023.

Với việc thủ lĩnh Hezbollah cũng tuyên bố sẽ đáp trả vụ Israel giết một trong những chỉ huy của mình là ông Fouad Shukur vào tuần trước tại thủ đô Beirut của Lebanon, nỗi lo sợ của quốc tế về khả năng xảy ra xung đột khu vực ngày càng tăng.

Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken ngày 6/8 kêu gọi mọi người trong khu vực cần “đưa ra quyết định làm dịu căng thẳng, không làm trầm trọng thêm căng thẳng”.

“Chúng tôi sẽ tiếp tục bảo vệ Israel trước các cuộc tấn công từ các nhóm khủng bố hoặc những người bảo trợ cho chúng, cũng giống như chúng tôi sẽ tiếp tục bảo vệ quân đội của mình”, ông Blinken cho biết. “Nhưng mọi người trong khu vực nên hiểu rằng các cuộc tấn công tiếp theo chỉ làm kéo dài xung đột, bất ổn, mất an ninh cho tất cả mọi người. Và các cuộc tấn công tiếp theo chỉ làm tăng nguy cơ dẫn đến hậu quả nguy hiểm mà không ai có thể dự đoán và không ai có thể kiểm soát hoàn toàn”.

Ông Blinken nói con đường duy nhất để chấm dứt xung đột ở Gaza và mang lại sự bình yên cho khu vực là đảm bảo lệnh ngừng bắn vốn được mong đợi từ lâu ở Gaza.

Tòa Bạch Ốc ngày 6/8 nói rằng Tổng thống Joe Biden đã có cuộc nói chuyện với cả Tổng thống Abdel Fattah el-Sissi của Ai Cập và Amir Sheikh Tamim Bin Hamad Al-Thani của Qatar vào ngày 6/8 để vực dậy nỗ lực ngừng bắn ở Gaza. Theo một tuyên bố của Tòa Bạch Ốc, các nhà lãnh đạo “đã nhất trí về tính cấp thiết của việc đưa quá trình này đến hồi kết càng sớm càng tốt”.

Israel đã thề sẽ tiêu diệt Hamas để trả đũa cho vụ tấn công khủng bố ngày 7/10/2023 khiến 1.200 người thiệt mạng và 250 người bị bắt làm con tin. Theo Bộ Y tế của Gaza, cuộc phản công của Israel đã giết chết gần 40.000 người ở Gaza, chủ yếu là phụ nữ và trẻ em, trong khi Israel cho biết số người chết đó bao gồm hàng nghìn chiến binh Hamas mà họ đã hạ gục.

=====

https://bacaytruc.com/images/Muslim/Irans_help_to_Hezbollah.png


Nguồn viện trợ của Iran cho Hamas (Hình của BCT)



VOA