PDA

View Full Version : Bạo loạn hơn 90 chết, Bangladesh giới nghiêm



duyanh
08-05-2024, 12:36 PM
Bạo loạn hơn 90 chết, Bangladesh giới nghiêm




DHAKA, Bangladesh (NV) – Ít nhất 90 người thiệt mạng ở Bangladesh do cảnh sát đụng độ với người biểu tình chống chính phủ, Đài BBC loan tin Chủ Nhật, 4 Tháng Tám.

Bạo loạn nổ ra khi các lãnh tụ sinh viên kêu gọi bất tuân dân sự nhằm yêu cầu Thủ Tướng Sheikh Hasina từ chức.

Mười ba cảnh sát viên bị sát hại khi hàng ngàn người tấn công vào một đồn cảnh sát ở Quận Sirajganj, cảnh sát cho biết.


https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2024/08/GettyImages-2164595031-scaled.jpg

Phong trào biểu tình chống chính phủ Bangladesh lan rộng ở Dhaka ngày 3 Tháng Tám, 2024, đòi công lý cho những người thiệt mạng và kêu gọi Thủ Tướng Hasina từ chức (Hình: MUNIR UZ ZAMAN/AFP/Getty Images)

Sinh viên biểu tình ban đầu đòi bỏ các tiêu chuẩn ưu đãi cho một số thành phần được nhận việc làm trong chính phủ hồi tháng trước, nhưng nay mở rộng thành một phong trào chống chính phủ.

Người ta chứng kiến cảnh sát và một số người ủng hộ đảng cầm quyền bắn vào những người biểu tình chống chính phủ bằng đạn thật. Cảnh sát cũng dùng hơi cay và đạn cao su.

Tổng số người thiệt mạng kể từ khi phong trào chống đối bùng lên trong Tháng Bảy tính tới nay là hơn 290.

Lệnh giới nghiêm ban đêm được ban hành trên cả nước từ 6 giờ chiều.

Đối diện với yêu cầu từ nhiệm, Hasina chống trả kịch liệt. Nói chuyện trong một cuộc họp với giới lãnh đạo lực lượng trị an, bà gán cho đám đông biểu tình nhãn hiệu “khủng bố đang tìm cách gây bất ổn cho đất nước.”

Hôm Chủ Nhật, Bộ Trưởng Tư Pháp Anisul Huq nói với Đài BBC rằng nhà cầm quyền vẫn còn “kiềm chế.”

“Nếu chúng tôi không kiềm chế, đã có cuộc tắm máu. [Nhưng] lòng kiên nhẫn cũng có giới hạn,” ông nói thêm.

Tại thủ đô Dhaka, điện thoại di động không còn có thể vào mạng Internet vì đã bị cắt.

Thương vong xảy ra khắp đất nước, kể cả những quận miền Bắc như Bogra, Pabna và Rangpur.

Asif Mahmud, nhân vật lãnh đạo trong phong trào vận động bất tuân dân sự cả nước, kêu gọi người biểu tình tiến về thủ đô Dhaka ngày Thứ Hai.

Một nhóm đứng đàng sau cuộc biểu tình, Sinh Viên Chống Kỳ Thị, khuyến khích người dân ngưng đóng thuế và trả hóa đơn điện nước.

Sinh viên cũng kêu gọi đóng cửa các nhà máy và hệ thống giao thông công cộng.

Khoảng 10,000 người đã bị lực lượng an ninh bắt giữ trong hai tuần qua. (TTHN)