PDA

View Full Version : Washington hạn chế thị thực đối với các quan chức Trung Quốc đàn áp tự do tôn giáo



duyanh
07-16-2024, 01:32 PM
Washington hạn chế thị thực đối với các quan chức Trung Quốc đàn áp tự do tôn giáo





Bộ Ngoại giao Mỹ thông báo, chính phủ Hoa Kỳ lên kế hoạch áp đặt các hạn chế thị thực đối với các quan chức Trung Quốc liên quan đến việc đàn áp các nhóm tôn giáo và các nhóm dân tộc thiểu số ở Trung Quốc.

Trong một thông báo báo chí hôm 12/7, phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Matthew Miller cho biết: “Hôm nay, Bộ Ngoại giao đang tiến hành các bước để áp đặt các hạn chế thị thực đối với các quan chức Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa (CHND Trung Hoa) liên quan đến việc đàn áp các cộng đồng tôn giáo và sắc tộc bị gạt ra ngoài lề xã hội. CHND Trung Hoa đã không thực hiện đúng các cam kết của mình về tôn trọng và bảo vệ nhân quyền.”


https://trithucvn.co/wp-content/uploads/2020/10/shutterstock_1269820630-446x295.jpg

Ông dẫn chứng các ví dụ như “nạn diệt chủng và tội ác chống lại loài người đang diễn ra ở Tân Cương, việc làm xói mòn các quyền tự do cơ bản ở Hồng Kông, vi phạm nhân quyền dai đẳng ở Tây Tạng, và việc đàn áp xuyên quốc gia trên khắp thế giới.”

Ông Miller không nêu tên các quan chức Trung Quốc bị hạn chế thị thực và cũng không cho biết bao nhiêu người có thể bị ảnh hưởng.

Thông báo của Bộ Ngoại giao Mỹ được đưa ra sau khi có nhiều báo cáo vạch trần hành vi đàn áp và quấy rối đang diễn ra của Bắc Kinh đối với các tín đồ tôn giáo và trong bối cảnh ngày càng có nhiều người trong Quốc hội Mỹ và các nơi khác đưa ra lời kêu gọi chính phủ Mỹ hành động để bảo vệ các nhóm bị đàn áp ở Trung Quốc.

Tháng trước, Bộ Ngoại giao Mỹ đã công bố báo cáo năm 2023 về tự do tôn giáo quốc tế. Trích dẫn thông tin của các tổ chức phi chính phủ và tin tức báo chí, báo cáo của Bộ Ngoại giao Mỹ nhận định, Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) tiếp tục áp đặt việc kiểm soát nghiêm ngặt đối với các nhóm tôn giáo và hạn chế quyền tự do của các tín đồ tôn giáo mà chế độ này coi là mối đe dọa đối với các lợi ích của ĐCSTQ.

Theo báo cáo, tín đồ của các nhóm tín ngưỡng này phải đối mặt với sự quấy rối, tra tấn, bắt giữ, giam giữ, lạm dụng thân thể, cưỡng bức nhồi nhét tư tưởng của ĐCSTQ, hoặc thậm chí bị bức hại đến chết.

Trong một báo cáo được công bố hồi tháng Năm, Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế Hoa Kỳ chỉ ra rằng chính quyền cộng sản Trung Quốc nằm trong số “những kẻ vi phạm tồi tệ nhất” trên thế giới đối với quyền tự do tôn giáo của người dân, và cũng nằm trong số “những thủ phạm tích cực nhất” trong việc đàn áp xuyên biên giới và các hoạt động ác ý khác ở nước ngoài.

Báo cáo của ủy ban này nhận định rằng năm 2023, tự do tôn giáo ở Trung Quốc đã trở nên tồi tệ hơn khi ĐCSTQ thúc đẩy việc “Hán hóa tôn giáo,” yêu cầu tất cả các nhóm tôn giáo lớn phải tuân theo hệ tư tưởng và chính sách của ĐCSTQ.

“Viện Hán hóa [tôn giáo] yêu cầu các nhóm [tôn giáo] phải tuân theo cách diễn giải tôn giáo theo chủ nghĩa Mác của ĐCSTQ, bao gồm cả việc thay đổi kinh sách và học thuyết tôn giáo để phù hợp với cách diễn giải đó.”

Báo cáo cũng phát hiện rằng “Nội tạng được thu hoạch từ các học viên Pháp Luân Công và người Duy Ngô Nhĩ, một số người [ đã bị thu hoạch nội tạng] trong khi vẫn còn sống.”

Tháng trước, Hạ viện Mỹ đã thông qua “Đạo luật Bảo vệ Pháp Luân Công” để chống lại tội ác thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ cũng như chấm dứt cuộc đàn áp kéo dài hàng thế kỷ của chính quyền Trung Quốc đối với nhóm tôn giáo ôn hòa này, còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp. Ngoài ra, năm ngoái Hạ viện Mỹ cũng đã thông qua “Đạo luật Ngăn chặn Cưỡng bức Thu hoạch Nội tạng năm 2023.”

Ủy ban tôn giáo khuyến nghị, chính phủ liên bang Hoa Kỳ “phối hợp với các đối tác, tiếp tục áp dụng các biện pháp trừng phạt nhằm vào các quan chức và thực thể Trung Quốc chịu trách nhiệm về các vi phạm tự do tôn giáo nghiêm trọng.” Ủy ban này cũng kêu gọi Quốc hội Mỹ cấm những người đại diện cho chính quyền Trung Quốc cũng như các tổ chức thương mại thuộc sở hữu nhà nước Trung Quốc vận động hành lang nước ngoài nhằm phá hoại quyền tự do tôn giáo và các quyền con người liên quan.

Ủy ban tôn giáo cũng kêu gọi Bộ Ngoại giao Mỹ xác định lại Trung Quốc là một “quốc gia đặc biệt đáng quan ngại” vì “tiến hành các hành vi vi phạm tự do tôn giáo một cách có hệ thống, đang diễn ra, và nghiêm trọng” như đã đề cập trong Đạo luật Tự do Tôn giáo Quốc tế.


Washington thường sử dụng các biện pháp hạn chế thị thực nhằm vào các quan chức Trung Quốc có liên quan đến các vi phạm nhân quyền. Hồi tháng Tám năm ngoái, Bộ Ngoại giao Mỹ đã áp đặt các hạn chế thị thực đối với các quan chức Trung Quốc do vai trò của họ trong việc cưỡng bức đồng hóa hơn một triệu trẻ em Tây Tạng trong các trường nội trú do chính phủ điều hành.

Vào tháng Năm năm nay, Bộ Ngoại giao Mỹ cũng đã áp đặt các hạn chế thị thực đối với các quan chứng Trung Quốc và Hồng Kông liên quan đến bản án kết tội đối với 14 nhà vận động ủng hộ dân chủ ở Hồng Kông theo Luật An ninh Quốc gia do Bắc Kinh áp đặt.


Gia Huy (Theo The Epoch Times)