PDA

View Full Version : Ba Lan sẽ tăng cường hiện diện quân sự ở biên giới với Nga và Belarus



duyanh
07-11-2024, 12:41 PM
Ba Lan sẽ tăng cường hiện diện quân sự ở biên giới với Nga và Belarus





Ba Lan dự tính tăng gấp ba sự hiện diện quân sự ở biên giới với vùng Kalinigrad của Nga và Belarus, ranh giới phía đông của Liên Hiệp Châu Âu và Liên Minh Bắc Đại Tây Dương NATO.


https://s.rfi.fr/media/display/eaf9d002-3f63-11ef-9dd9-005056a97e36/w:480/p:16x9/2024-07-10T080201Z_668638322_RC2CR8A56TV8_RTRMADP_3_POLAND-SECURITY.JPG

Thứ trưởng Quốc Phòng Ba Lan Cezary Tomczyk trả lời phỏng vấn của Reuters tại Vacxava, Ba Lan, ngày 09/07/2024. REUTERS - Kuba Stezycki

Phát biểu với báo giới tại Vacxava hôm qua, 10/07/2024, thứ trưởng Quốc Phòng Ba Lan Cezary Tomczyk nhấn mạnh : « Mọi người đều nhận thức được sự nguy hiểm của tình hình, tôi nghĩ đến cuộc chiến tranh Ukraina và những gì Liên bang Nga đang làm ». Theo thứ trưởng Quốc Phòng Ba Lan, các hành vi khiêu khích hiện không ngừng gia tăng ở biên giới giữa Ba Lan và Belarus.

Trong khi đó, tướng Wieslaw Kukula, tổng tham mưu trưởng quân đội Ba Lan, cho biết : « Hiện nay, có gần 6.000 binh sĩ » ở biên giới, nhưng lực lượng này « sẽ tăng lên đến 17.000 người, trong đó có 8.000 lính trú đóng tại chỗ và 9.000 quân dự bị » sẵn sàng được triển khai chỉ sau 48 giờ để hình thành « lực lượng phản ứng nhanh ở biên giới ».

Theo vị tướng này, kế hoạch nói trên nhằm hỗ trợ cho lực lượng biên phòng tại chỗ, ngăn chặn những « bất ngờ » do Matxcơva và Minsk gây ra, cũng như bảo vệ và hỗ trợ xây dựng các cơ sở hạ tầng quốc phòng quan trọng đã được dự kiến trong khuôn khổ chương trình quy mô lớn của chính phủ có tên « Lá chắn ở sườn đông ».

AFP nhắc lại là gần đây thủ tướng Ba Lan Donald Tusk tuyên bố là trong khuôn khổ dự án này, Vacxava sẽ đầu tư hơn 2 tỷ euro vào an ninh và củng cố biên giới với Nga và Belarus. Thứ trưởng Quốc Phòng Ba Lan cho biết thêm là dự án sẽ phải được hoàn tất vào năm 2028 chứ không phải là năm 2032 như kế hoạch ban đầu.

Ba Lan đã bắt đầu đàm phán với Ngân hàng Đầu tư Châu Âu nhằm nhận được hỗ trợ tài chính từ ngân hàng này và Vacxava cũng đang trông chờ vào các quyết định tương tự ở cấp độ Liên Âu. Đối với tướng Kukula, đó là vấn đề an ninh không chỉ riêng của Ba Lan, mà còn liên quan đến các nước vùng Baltic .

Hôm nay Reuters trích dẫn phát biểu của thứ trưởng Quốc Phòng Ba Lan Cezary Tomczyk, theo đó ngân sách quốc phòng của Vacxava sẽ tăng thêm 10% vào năm 2025. Đây là mức tăng kỷ lục, không chỉ về số tiền, mà còn về tỉ lệ so với mức tăng GDP.



RFI