PDA

View Full Version : G7 sẽ dùng tiền lời từ tài sản đóng băng của Nga để trao cho Ukraine



giavui
06-13-2024, 11:07 PM
G7 sẽ dùng tiền lời từ tài sản đóng băng của Nga để trao cho Ukraine





BORGO EGNAZIA, Ý (NV) – Hôm Thứ Năm, 13 Tháng Sáu, các lãnh tụ trong nhóm các nước G7 giàu có tham dự cuộc hội nghị thượng đỉnh đã quyết định tìm đạt sách lược trợ giúp Ukraine trong cuộc kháng chiến chống cuộc chiến tranh xâm lăng của Nga cũng như tìm cách ngăn chặn các tham vọng về kinh tế của Trung Quốc, thông tấn xã Reuters đưa tin.

Trong cuộc hội nghị kéo dài hai ngày tại Borgo Egnazia ở Ý, các lãnh tụ trong nhóm cho biết họ đã đạt được một thỏa thuận trên nguyên tắc về một kế hoạch cung cấp món tiền cho Ukraine vay trị giá $50 tỷ, lấy từ tiền lời trong các tài sản của Nga bị đóng băng theo lệnh trừng phạt kinh tế do các quốc gia Tây Phương áp đặt nhằm trừng phạt Nga về tội đã đưa quân xâm lược Ukraine từ năm 2022 tới nay.

Các quốc gia Tây Phương cũng đồng thanh bày tỏ mối lo ngại về số lượng các sản phẩm kỹ nghệ vượt quá mức nhu cầu của Trung Quốc, mà theo họ thì đã làm cho thị trường thế giới bị lũng đoạn, vì thế họ quyết định phải giúp cho các nước Phi Châu phát triển nền kinh tế vững mạnh theo cách riêng của họ, các nhà ngoại giao trong nhóm G7 cho biết.


https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2024/06/GettyImages-2156772133-scaled.jpg

Tổng Thống Hoa Kỳ Joe Biden (giữa), Thủ Tướng Ý Giorgia Meloni, Thủ Tướng Canada Justin Trudeau và Thủ Tướng Nhận Fumio Kishida trong một cuộc họp tại hội nghị thượng đỉnh G7 ở Savelletri, Ý Đại Lợi, ngày 13 Tháng Sáu, 2024 (Hình: MANDEL NGAN/AFP/Getty Images)

“Vẫn còn nhiều việc phải làm lắm, nhưng tôi tin tưởng rằng hai ngày hội nghị này chúng ta sẽ có các cuộc thảo luận dẫn tới các kết quả cụ thể và xứng đáng,” Thủ Tướng Ý Giorgia Meloni nói với các vị đồng nhiệm trong G7 của bà trong cuộc hội nghị diễn ra tại khu du lịch sang trọng Borgo Egnazia ở Puglia thuộc miền Nam nước Ý.

Trong khi vị nữ thủ tướng Ý đang say sưa với chiến thắng bầu cử Nghị Viện Âu Châu hồi cuối tuần qua, các lãnh tụ khác của những nước cùng đi phó hội, là Mỹ, Nhật, Pháp, Đức, Anh, và Canada, đang gặp phải nhiều khó khăn trong nước có khả năng làm sút giảm quyền lực của họ.

Tổng Thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy, trong lần thứ nhì có mặt tại hội nghị G7 kỳ này, sẽ tham gia các cuộc thảo luận với bảy nhà lãnh đạo kia kể từ chiều hôm Thứ Năm, và rồi sau đó ông sẽ cùng Tổng Thống Joe Biden ký một thỏa ước an ninh dài hạn giữa Ukraine và Hoa Kỳ.

Một nhân vật theo sát các cuộc hội đàm của nhóm G7 tiết lộ rằng điểm then chốt trong các thỏa thuận tại cuộc hội nghị kỳ này là các quyết định được thông qua sẽ tồn tại trong nhiều năm, bất kể ai sẽ lên nắm quyền sau này tại các nước trong nhóm, một chỉ dấu về mối lo ngại rằng trong trường hợp ứng cử viên Donald Trump có lên thay Tổng Thống Biden sau cuộc bầu cử đi nữa thì các quyết định đó cũng sẽ khó mà bị vô hiệu hóa. (TTHN)