PDA

View Full Version : Mỹ trừng phạt kinh tế Nga nặng tay hơn, chặn vi mạch chuyển qua Trung Quốc



giavui
06-13-2024, 11:05 PM
Mỹ trừng phạt kinh tế Nga nặng tay hơn, chặn vi mạch chuyển qua Trung Quốc





WASHINGTON, DC (NV) – Hoa Kỳ mở rộng đáng kể các lệnh trừng phạt áp đặt lên Nga hôm Thứ Tư, 12 Tháng Sáu, trong đó có cả nhắm mục tiêu vào các công ty đặt trụ sở tại Trung Quốc buôn bán chất bán dẫn với Moscow, như một phần trong nỗ lực làm suy yếu cỗ máy quân sự của Nga đang xâm lược Ukraine, thông tấn xã Reuters đưa tin.

Trong số các kế hoạch mở rộng lệnh trừng phạt, Bộ Ngân Khố Hoa Kỳ cho gia tăng “khả năng trừng phạt thứ cấp áp đặt lên các tổ chức tài chánh ngoại quốc giao dịch với nền kinh tế chiến tranh của Nga,” thực chất là đe dọa cho các tổ chức tài chánh đó không thể xâm nhập vào hệ thống tài chánh Hoa Kỳ.

Bộ Ngân Khố cũng cho biết họ đang hạn chế không cho cơ sở công nghiệp quân sự Nga được khai thác một số dịch vụ kỹ nghệ thông tin và nhu liệu Hoa Kỳ và, cùng với Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ, nhắm vào hơn 300 cá nhân và tổ chức tại Nga và còn hơn thế nữa, trong đó có cả Á Châu, Âu Châu và Phi Châu.


https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2024/06/pexels-craigmdennis-57007-scaled.jpg

Vi mạch điện tử từ Hoa Kỳ trung chuyển qua Trung Quốc để tới tay Nga (Hình minh họa: Craig Dennis/Pexels)

Riêng Bộ Thương Mại Hoa Kỳ cũng đang nhắm vào các công ty vỏ bọc tại Hồng Kông vì đưa chất bán dẫn qua Nga, đồng thời thực hiện các bước gây ảnh hưởng lên gần $100 triệu của các mặt hàng mà Moscow ưu tiên hàng đầu, gồm có cả các loại vi mạch (chip) từ Hồng Kông.

Bộ Thương Mại Hoa Kỳ cũng sẽ mở rộng danh sách các mặt hàng mà Nga không được phép nhập cảng từ các quốc gia khác trong đó không chỉ có các sản phẩm có nguồn gốc từ Hoa Kỳ mà còn có cả các mặt hàng mang nhãn hiệu Hoa Kỳ, tức là hàng hóa được sản xuất bằng kỹ nghệ hoặc sở hữu trí tuệ của Hoa Kỳ, một viên chức ẩn danh cấp cao thuộc Bộ Thương Mại nói với các phóng viên.

Giới chức tìm được chip và kỹ nghệ liên quan do Hoa Kỳ chế tạo trong nhiều thiết bị của Nga, từ máy bay không người lái cho tới radio, hỏa tiễn và xe bọc thép được thu hồi từ chiến trường, các viên chức Ukraine cho biết.

Sau khi đánh chiếm Crimea từ Ukraine năm 2014, Nga phát động xâm lược toàn diện nhắm vào quốc gia láng giềng năm 2022, làm Hoa Kỳ áp đặt hàng loạt lệnh trừng phạt kinh tế mới lên Moscow.

Bộ Ngân Khố cũng cho biết họ đang áp đặt lệnh trừng phạt lên các cơ quan quan trọng trong hạ tầng cơ sở tài chánh Nga, trong đó có cả Thị Trường Chứng Khoán Moscow MOEX, nơi điều hành các thị trường công khai lớn nhất của Nga về cổ phiếu, trái phiếu cố định, ngoại hối và các sản phẩm khác.

MOEX, trong một tuyên bố gấp rút trong vòng một giờ sau hành động của Hoa Kỳ hôm Thứ Tư, một dịp lễ ở Nga, cho biết các lệnh trừng phạt mới buộc Nga phải lập tức đình chỉ giao dịch bằng đồng Mỹ kim và euro trên thị trường tài chánh hàng đầu quốc gia.

Trung Quốc lên tiếng mạnh mẽ phản đối các lệnh trừng phạt Nga, đồng thời cho biết sẽ bảo vệ quyền lợi các công ty và công dân Trung Hoa. Trung Quốc chỉ trích những hành động của Hoa Kỳ là đơn phương.

Tin tức về phản ứng của Trung Quốc đến trong lúc Tổng Thống Joe Biden lên đường tham dự hội nghị thượng đỉnh tại miền Nam nước Ý với các nhà lãnh đạo từ các nền dân chủ khác của Nhóm G7 gồm các cường quốc: Anh Quốc, Canada, Pháp, Đức, Ý, Nhật Bản và Hoa Kỳ.


Một trong những ưu tiên của các nhà lãnh đạo G7 là tăng cường tương trợ Ukraine, đang đương đầu với quân Nga xâm lược trong năm thứ ba, và giải giáp cỗ máy chiến tranh của Nga.

Peter Harrell, từng là giám đốc cấp cao của Tòa Bạch Ốc đặc trách kinh tế quốc tế trong năm 2021 và 2022, cho biết các lệnh trừng phạt mới nhất là “sự thay đổi cục diện,” một phần vì các lệnh trừng phạt mới làm cho các nhà băng ngoại quốc có nguy cơ bị gạt khỏi hệ thống tài chánh Hoa Kỳ nếu họ giao dịch với các nhà băng chủ lực của Nga.

Bộ Ngân Khố áp đặt lệnh trừng phạt mới bằng bằng cách thêm vào danh sách các công ty và cá nhân Nga có thể hứng chịu các lệnh trừng phạt từ 1,200 lên 4,500, một viên chức cấp cao thuộc Bộ Ngân Khố nói với các phóng viên. (TTHN)