PDA

View Full Version : Ông Biden đơn phương tuyên bố đề xuất ngừng bắn ở Gaza, buộc Israel và Hamas chấp nhận



duyanh
06-06-2024, 12:06 PM
Ông Biden đơn phương tuyên bố đề xuất ngừng bắn ở Gaza, buộc Israel và Hamas chấp nhận





https://img.ntdvn.net/2024/06/ntdvn_du-an-moi-44.jpg

Vào ngày 18/10/2023, Tổng thống Mỹ Biden gặp Thủ tướng Israel Netanyahu tại Tel Aviv. Lúc này, cuộc chiến giữa Israel và tổ chức khủng bố Hamas đang diễn ra. (Brendan Smialowski/AFP qua Getty Images)

Ba quan chức Mỹ quen thuộc với vấn đề này nói rằng, đề xuất ngừng bắn ở Gaza được Tổng thống Biden công bố, do Hoa Kỳ và Israel xây dựng, đã được gửi tới Hamas mà không có sự đồng ý của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu.

Đề xuất được ông Biden công bố hôm thứ Sáu (31/5) nhằm kêu gọi một lệnh ngừng bắn ban đầu kéo dài 6 tuần, với việc quân đội Israel sẽ rút khỏi các khu vực đông dân cư ở Gaza và Hamas thả một số con tin, trong khi các nhà hòa giải đàm phán việc "chấm dứt vĩnh viễn các hành động thù địch" của Hamas.

Theo Reuters, ba quan chức Hoa Kỳ trên cho biết, hành động đơn phương của Tổng thống Biden đã được cân nhắc kỹ lưỡng với mục đích thu hẹp không gian để Israel hoặc Hamas rút khỏi thỏa thuận, nhằm cuối cùng đạt được thỏa thuận.

Đây là một bước đi bất thường đối với Hoa Kỳ và các nước đồng minh thân cận của nước này.

Một quan chức Mỹ cho biết: "Chúng tôi không yêu cầu (Israel) chấp thuận, mà chỉ công bố đề xuất này, chúng tôi thông báo cho người Israel rằng Tổng thống Biden sẽ phát biểu về tình hình ở Dải Gaza, nhưng không tiết lộ nội dung chi tiết của bài phát biểu".

Những quan chức Mỹ cho biết, đề xuất công khai của ông Biden là một đề xuất đã được Israel đồng ý nhằm mục đích bắt đầu lại các cuộc thảo luận.

Một quan chức cho biết, "(Ông Biden) cho rằng các chi tiết của đề xuất phải được nêu ra một cách công khai, để thế giới có thể thấy những gì trong đó, để toàn thế giới thấy Israel rất nghiêm túc trong việc này, và rõ ràng là Hamas tuyệt đối phải chấp nhận đề xuất này".

Trong vài tháng qua, các đại diện đàm phán từ Mỹ, Ai Cập và Qatar đã nỗ lực hòa giải, nhằm chấm dứt xung đột đã khiến hàng chục nghìn người thiệt mạng, nhưng rõ ràng là các thỏa thuận vẫn khó đạt được.

Bản thân ông Biden hiện đang chịu áp lực phải chấm dứt chiến tranh ở Gaza càng sớm càng tốt. Ông ủng hộ cuộc tấn công của Israel vào vùng đất Gaza, nhưng nội bộ đảng Dân chủ lại chia rẽ sâu sắc về vấn đề này.

Gây áp lực lên Thủ tướng Israel Netanyahu

Ông Thomas Alan Schwartz, nhà sử học tại Đại học Vanderbilt, cho biết ông Biden đang sử dụng một chiến thuật mà ông ấy đã sử dụng trong suốt nhiều thập kỷ hoạt động chính trị: Công bố công khai một thỏa thuận, với hy vọng sử dụng điều này để thúc đẩy cả hai bên cùng tiến lên phía trước.

Ông Schwartz nói: "Ông ấy (ông Biden) nói rằng Israel đã đồng ý, điều này đặt Israel vào thế khó từ chối, và theo nghĩa đó, ông ấy có thể đang cố gắng gây ảnh hưởng đến chính sách nội bộ của Israel".

Giáo sư Jeremi Suri, chuyên ngành Lịch sử và Công vụ của Đại học Texas ở Austin, cho rằng tuyên bố của ông Biden và việc ông ấy mô tả đề xuất này là "do Israel đề xuất" nhằm tăng kỳ vọng của mọi người về việc ngừng bắn ở Gaza, đồng thời cũng là để tạo áp lực lên Thủ tướng Netanyahu.

“Ông Biden đang cố gắng buộc ông Netanyahu chấp nhận đề xuất này”, Giáo sư Suri nói.

Tuy nhiên, phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia Hoa Kỳ, John Kirby, trong cuộc phỏng vấn với các phóng viên vào thứ Hai (3/6), đã bác bỏ cáo buộc rằng chính phủ (Mỹ) đang cố gắng "can nhiễu" cho người lãnh đạo Israel.

Ngoài ra, khi được hỏi liệu tuyên bố của ông Biden có phải là nỗ lực gây áp lực lên ông Netanyahu hay không, một quan chức Israel nói rằng không ai có thể ngăn cản Israel tiêu diệt Hamas và khả năng cai trị của tổ chức này.

Một quan chức Israel giấu tên cho biết: "Ý tưởng rằng áp lực sẽ khiến Israel hành động trái với lợi ích quốc gia của mình là một ý tưởng ngu ngốc, áp lực nên được nhắm vào Hamas".

Triển vọng khó lường

Hiện chưa rõ liệu đề xuất ngừng bắn mới nhất có thành công hay không.

Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ, ông Jake Sullivan, nói với các phóng viên vào cuối ngày thứ Ba (4/6) rằng, các nhà hòa giải vẫn đang chờ phản hồi từ Hamas.

Mặc dù ông Ophir Falk, Cố vấn Chính sách Đối ngoại của ông Netanyahu, cho biết ngay sau tuyên bố hôm thứ Sáu tuần trước rằng ông Netanyahu đã ký đề xuất, nhưng những tuyên bố công khai sau đó từ các nhà lãnh đạo Israel khác đã đặt ra nghi ngờ về việc liệu ông Netanyahu có hoàn toàn ủng hộ với đề xuất này hay không.

Hôm thứ Tư (5/6), Bộ trưởng cực hữu Itamar Ben-Gvir cho biết, đảng của ông sẽ "phá hoại" các hành động của liên minh cầm quyền cho đến khi ông Netanyahu tiết lộ chi tiết về một thỏa thuận tiềm năng ở Gaza.

Cuộc chiến Israel - Hamas bắt đầu vào ngày 7/10 năm ngoái, theo thống kê của Israel, các chiến binh Palestine do Hamas chỉ huy đã giết chết hơn 1.200 người ở Israel, hầu hết là dân thường và bắt hơn 250 người làm con tin.

Theo cơ quan y tế Palestine, hoạt động quân sự sau đó của Israel đã biến Gaza thành đống đổ nát và giết chết hơn 36.000 người.

Theo The Epoch Times
Lý Ngọc biên dịch