PDA

View Full Version : Ăn cắp hàng Apple ở Singapore, một du học sinh Việt Nam lãnh 11 tháng tù



giavui
12-29-2023, 11:45 PM
Ăn cắp hàng Apple ở Singapore, một du học sinh Việt Nam lãnh 11 tháng tù




SINGAPORE, Singapore (NV) – Bị cáo Lê Việt Hoàng, 22 tuổi, du học sinh Việt Nam, vừa bị một tòa án ở Singapore kết án 11 tháng tù.

Theo báo Straits Times hôm 28 Tháng Mười Hai, bị cáo Hoàng bị khép tội lấy trộm những món đồ công nghệ trị giá 41,000 đô la Singapore ($31,068), bao gồm laptop và iPad, từ Viện Khoa Học, Công Nghệ và Nghiên Cứu (A*Star) và văn phòng Apple đóng trong cùng tòa nhà Innovis Building, hồi giữa năm nay.


https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2023/12/VN-Du-hoc-sinh-Singapore-1.jpeg

Viện Khoa Học, Công Nghệ và Nghiên Cứu (A*Star) tại Singapore. (Hình: Trang web A*Star)

Bị cáo Hoàng, lúc đó đang thực tập tại A*Star với vai trò phụ tá nghiên cứu.

Tại phiên tòa, bị cáo Hoàng khai rằng mình ăn cắp những món đồ công nghệ để trang trải chi phí sinh hoạt và gửi tiền về giúp gia đình ở Việt Nam.

Đáng nói, anh ta bị bắt quả tang khi định trả lại một phần trong số những món đồ ăn cắp được cho văn phòng Apple.

Hành vi đột nhập của bị cáo đã kích hoạt cảnh báo an ninh của tòa nhà.

Trong khoảng thời gian từ Tháng Sáu đến Tháng Bảy, bị cáo Hoàng cố tình ra về cuối cùng để đánh cắp các thiết bị điện tử từ văn phòng A*Star.

Theo cáo trạng vụ án, bị cáo Hoàng học được cách phá khóa để xâm nhập vào những khu vực chứa nhiều đồ công nghệ có giá trị.

Không chỉ lấy cắp đồ từ văn phòng A*Star, bị cáo còn đột nhập văn phòng Apple.

Nhân lúc tòa nhà văn phòng cắt điện toàn bộ từ 9 giờ đêm 15 Tháng Bảy đến 7 giờ sáng hôm sau, bị cáo Hoàng đột nhập văn phòng Apple mà không lo bị camera an ninh ghi lại.

Tại đây, anh ta đánh cắp những món đồ trị giá 12,000 đô la Singapore ($9,093).

Khi thời gian thực tập tại A*Star sắp kết thúc, bị cáo Hoàng bỗng nhiên cảm thấy… day dứt vì hành vi ăn trộm nên đem trả lại bốn cái iPad và một số dây sạc cho văn phòng Apple vào ngày 30 Tháng Bảy.

Hành vi xâm nhập văn phòng đã kích hoạt chuông báo động, dẫn đến vụ bắt giữ du học sinh này.

Bị cáo Hoàng bị cho là “đã lạm dụng lòng tin đặt vào anh với tư cách là một nhân viên” và đã gây ra các vụ trộm cắp sau khi “lên kế hoạch cẩn thận.”


https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2023/12/VN-Du-hoc-sinh-Singapore-2.jpeg

Một nghi can bị bắt vì trộm đồ công nghệ. (Hình minh họa: Pháp Luật Việt Nam)

Cơ quan công tố Singapore xác nhận bị cáo Lê Việt Hoàng đã trả lại hoặc bồi thường toàn bộ tang vật đã lấy trộm.

Tại Singapore, người bị kết tội trộm cắp có thể bị bỏ tù tới bảy năm và bị phạt tiền.

Người phạm tội đột nhập văn phòng hoặc tư gia có thể bị kết án 10 năm và bị phạt tiền. (N.H.K)