PDA

View Full Version : Lên án sát nhân “bừa bãi” ở Gaza, Tây Ban Nha khiến Israel tức giận



duyanh
11-25-2023, 05:49 PM
Lên án sát nhân “bừa bãi” ở Gaza, Tây Ban Nha khiến Israel tức giận




Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez đã khiến Israel tức giận khi ông cảm thấy “không chấp nhận được” trước hiện trạng “giết hại thường dân vô tội một cách bừa bãi” ở Gaza.


https://trithucvn.co/wp-content/uploads/2023/11/Tay-Ban-Nha.jpg

Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez (trái) và Thủ tướng Bỉ Alexander De Croo (phải). (Ảnh ghép từ Wikipedia và Wikipedia)

Theo Reuters đưa tin, hôm Thứ Sáu khi cùng đi với Thủ tướng Bỉ Alexander De Croo tới thăm Rafah —cửa khẩu nối Dải Gaza với Ai Cập, nơi diễn ra các các hoạt động nhân đạo đưa những nhu yếu phẩm như lương thực, thuốc men, v.v. vào dải đất bị Israel phong tỏa toàn diện này— ông Pedro Sanchez, Thủ tướng Tây Ban Nha, đã kêu gọi cần có ngừng bắn lâu dài hơn vì mục đích nhân đạo và giảm bớt “những đau khổ thê thảm mà người dân Dải Gaza đang phải trải qua.”

“Việc giết hại thường dân vô tội một cách bừa bãi, trong đó có hàng ngàn bé trai và bé gái là hoàn toàn không thể chấp nhận được,” ông nói.

Điều này đã khiến giới chức Israel giận dữ và phản ứng mạnh mẽ. Israel gọi Hamas là “khủng bố” và diễn giải hoạt động quân sự của họ khoảng 1 tháng rưỡi vừa qua là để săn lùng và nhổ tận gốc Hamas, bất chấp hoạt động đó đã giết chết gần 15.000 người dân Palestine, trong đó 40% là phụ nữ và trẻ em (theo thông báo của Y tế Gaza). Trước đây, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc, ông Antonio Guterres, vì lên án việc gây hại cho dân thường, mà đã bị Israel nhiều lần bảo ông ta hãy từ chức.

Lần này, tuyên bố của Thủ tướng Tây Ban Nha bị Israel cho là thúc đẩy chủ nghĩa khủng bố. Ngoại trưởng Israel Eli Cohen trong một tuyên bố đã cáo buộc cả hai ông Sanchez và De Croo đã “tuyên bố sai sự thật” cho nên đã “thúc đẩy khủng bố”. Ông Cohen nói rằng Israel đã triệu tập đại sứ hai nước Tây Ban Nha và Bỉ để yêu cầu giải thích chuyện này.

Quân đội Israel tiến hành phong tỏa toàn diện, oanh tạc liên miên, và tiến quân xâm lược Dải Gaza, vì sự cố ngày 7/10, khi quân Hamas bất ngờ xông ra từ Gaza tiến vào Israel, sát hại 1.200 người và bắt cóc khoảng 240 con tin. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã tuyên chiến, dẫn tới chiến tranh cho đến hôm nay.

Lần này, khi bị chỉ ra rằng quân đội của ông đang giết chết thường dân một cách bừa bãi, Thủ tướng Netanyahu nói rằng hai nhà lãnh đạo Châu Âu đã không làm nổi bật điều mà ông gọi là tội ác chống lại loài người do các chiến binh Hamas của Palestine gây ra.

“Thủ tướng Netanyahu lên án mạnh mẽ những nhận xét của Thủ tướng Bỉ và Tây Ban Nha vì đã không đặt toàn bộ trách nhiệm tội ác chống lại loài người lên vai Hamas, những kẻ đã tàn sát công dân của chúng tôi và dùng người Palestine làm tấm chắn sống,” theo tuyên bố của văn phòng Thủ tướng Netanyahu.

Theo Reuters, hai Thủ tướng của Tây Ban Nha và Bỉ đều đã lên án mạnh mẽ cuộc của Hamas vào ngày 7/10, nhưng mà, các ông cũng cũng là những nhà lãnh đạo EU có tiếng nói về sự cần thiết của hòa bình và tôn trọng nhân quyền ở Gaza.

Phía Hamas phủ nhận cáo buộc sử dụng dân thường làm lá chắn sống.

Ngay sau bình luận của ông Netanyahu, Ngoại trưởng Tây Ban Nha Jose Manuel Albares nói trong một tuyên bố video rằng “những cáo buộc của Chính phủ Israel là sai trái và không thể chấp nhận được. Chúng tôi kiên quyết bác bỏ chúng.”

Cuối buổi tối Thứ Sáu, ông Albares nói trên truyền hình nhà nước rằng ông đã triệu tập Đại sứ Israel tại Madrid để giải thích những cáo buộc của chính phủ Israel.

Hamas thả 24 con tin khỏi Gaza trong ngày ngừng bắn đầu tiên — Thỏa thuận ngừng bắn (truce) bắt đầu từ sáng Thứ Sáu, và Hamas thả 24 con tin trong cùng ngày. Phía Israel đã xác nhận kiểm tra y tế những người được thả trước khi cho trở về với gia đình. Phía Liên Hợp Quốc cùng các tổ chức nhân đạo xác nhận rằng nhóm 137 xe hàng hóa cứu trợ đã tới Gaza cũng trong ngày Thứ Sáu.

Sự việc diễn ra khi một thỏa thuận ngừng bắn với mục đích nhân đạo vừa bắt đầu vào sáng Thứ Sáu. Bộ trưởng Quốc phòng Israel tuyên bố “Đây là tạm đình chiến ngắn hạn, sau đó, chiến tranh sẽ tiếp diễn với cường độ và áp lực để đưa các con tin về nhà. Chiến tranh sẽ kéo dài ít nhất 2 tháng nữa.”

Hôm Thứ Năm, Thủ tướng Tây Ban Nha Sanchez đã gặp Thủ tướng Israel Netanyahu và Tổng thống Israel Isaac Herzog tại Israel, và gặp Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas tại Ramallah ở Bờ Tây bị người Israel chiếm đóng. Ông Sanchez đã đưa ra ý tưởng về một hội nghị hòa bình quốc tế giải quyết cuộc xung đột giữa Israel và Palestine, để hình thành một nhà nước Palestine mà có thể tồn tại.

Các cơ quan truyền thông Bỉ và Tây Ban Nha có người đi cùng hai nhà lãnh đạo Châu Âu đã đưa tin rằng nhân viên của họ “ngạc nhiên” trước phản ứng của Israel, vì họ thấy những bình luận được đưa ra hôm Thứ Sáu phù hợp với thông điệp được gửi tới ông Netanyahu một ngày trước đó.

Ngày 16/10, Bộ trưởng về Quyền xã hội Tây Ban Nha, bà Ione Belarra, nói rằng cả Thủ tướng Israel và người cầm đầu Hamas đều nên phải bị đưa ra tòa án hình sự quốc tế ICC vì tội ác chiến tranh:

Theo RT báo cáo, ông Sanchez là một trong những người lên tiếng thúc đẩy cho một nhà nước Palestine độc lập. Khi được hỏi về vấn đề thừa nhận đơn phương một Palestine độc lập, thì ông đã nói rằng “thời điểm đó đã tới rồi” để EU và các “cộng đồng quốc tế” làm như vậy. Ông bày tỏ quan điểm Tây Ban Nha ủng hộ việc này, nhưng ông muốn rằng việc này nên là nhiều thành viên EU cùng làm thì tốt hơn.

“Một điều quan trọng là nhiều thành viên của EU, chúng ta cùng làm với nhau,” ông nói. “Nếu không được như thế, thì đương nhiên, Tây Ban Nha sẽ đưa ra quyết định của riêng mình.”

Hôm Thứ Năm, khi trả lời phóng viên sau khi gặp mặt Thủ tướng Israel Netanyahu, ông Sanchez nói “Hôm nay, hòa bình có nghĩa là thành lập một Chính phủ Israel một cách chân chính, trong đó gồm cả Bờ Tây, Gaza, và Đông Jerusalem, [tức là] theo nghị quyết của Liên Hợp Quốc.”

Hôm Thứ Sáu, tại cuộc họp báo tại Rafah, ông nói “Chúng ta cần thay bạo lực bằng hy vọng. Chúng ta nhất định phải đem hy vọng và tương lai tới cho những người Palestine.”

Theo ông, Israel có quyền tự vệ, tự bảo vệ chính mình, đó là quyền chính đáng mà ông ủng hộ, nhưng phải thực hiện điều đó trong khuôn khổ nhân đạo, “nhưng mà thực tế hiện nay không như vậy” và nói rằng quân Israel đang “giết hại thường dân vô tội một cách bừa bãi, trong đó có hàng ngàn bé trai và bé gái là hoàn toàn không thể chấp nhận được.”

Hiện nay, Tây Ban Nha đang giữ ghế chủ tịch Hội đồng Liên minh Châu Âu EU, theo thứ tự quay vòng. Bỉ sẽ giữ ghế này vào tháng 1/2024.

Nhật Tân