PDA

View Full Version : Chiến sự Trung Đông: Hoa Kỳ không kích cứ điểm Syria do Iran hậu thuẫn



duyanh
10-27-2023, 01:46 PM
Chiến sự Trung Đông: Hoa Kỳ không kích cứ điểm Syria do Iran hậu thuẫn




WASHINGTON D.C. (NV) – Quân đội Hoa Kỳ tiến hành không kích vào sáng sớm Thứ Sáu, 27 Tháng Mười nhắm vào hai địa điểm miền Đông Syria có can dự tới Quân Đoàn Vệ Binh Cách Mạng Iran (IRGC), Ngũ GIác Đài cho biết, nhằm trả đũa một loạt tấn công bằng máy bay không người lái và hỏa tiễn nhắm vào các căn cứ quân sự và tùy viên của Hoa Kỳ trong khu vực hồi vào đầu tuần trước.

Các cuộc tấn công của Hoa Kỳ phản ảnh quyết tâm của chính quyền Biden trong việc duy trì sự cân bằng tinh tế. Hoa Kỳ muốn tấn công các nhóm được Iran chống lưng nghi ngờ nhắm vào Mỹ một cách quyết liệt nhất có thể, nhằm ngăn chặn mầm mống xâm lược trong tương lai, có thể được thúc đẩy bởi cuộc chiến của Israel chống Hamas, đồng thời nỗ lực tránh gây căng thẳng trong khu vực và kích động cuộc xung đột bành trướng.

Theo một viên chức quân sự cấp cao Hoa Kỳ, các cuộc không kích chính xác được thực hiện gần Boukamal bởi hai chiến cơ F-16, tấn công các kho võ khí và đạn dược liên quan tới IRGC. Viên chức ẩn danh cho biết có lực lượng dân quân liên kết với Iran và nhân viên IRGC tại căn cứ quân sự, không có thường dân, nhưng Hoa Kỳ chưa có bất kỳ tin tức nào về thương vong hoặc đánh giá thiệt hại. Viên chức ẩn danh không cho biết F-16 phóng bao nhiêu quả đạn.


https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2023/10/GettyImages-1745139001-scaled.jpg

Chuẩn Tướng Pat Ryder, phát ngôn viên Ngũ Giác Đài trong một cuộc họp báo hôm 19 Tháng Mười, 2023 ở Arlington, Virginia (Hình: Kevin Dietsch/Getty Images)

Một viên chức quốc phòng cấp cao cho biết địa điểm này được chọn vì IRGC lưu trữ các loại đạn dược được dùng trong các cuộc tấn công nhắm vào các căn cứ và quân đội Hoa Kỳ.

Theo Ngũ Giác Đài, có ít nhất 19 vụ tấn công vào các căn cứ quân sự và tùy viên Hoa Kỳ tại Iraq và Syria kể từ ngày 17 Tháng Mười, kể cả ba vụ mới nhất trong ngày Thứ Năm. Chuẩn Tướng Không Quân Pat Ryder cho biết 21 tùy viên Hoa Kỳ bị thương khi hai trong số các vụ tấn công dùng ‘drone’ nhắm vào căn cứ không quân al-Asad tại Iraq và Đơn Vị Đồn Trú al-Tanf ở Syria.

Trong một tuyên bố, Bộ Trưởng Quốc Phòng Lloyd Austin cho biết “các cuộc tấn công tự vệ chính xác là phản ứng trước một loạt các đợt công kích đang diễn ra và phần lớn bất thành nhắm vào quân nhân Hoa Kỳ ở Iraq và Syria bởi các nhóm dân quân được Iran hậu thuẫn bắt đầu vào ngày 17 Tháng Mười.”

Ông cho biết Tổng Thống Joe Biden chỉ huy các cuộc tấn công trong phạm vi hẹp “nhằm chỉ rõ Hoa Kỳ sẽ không dung thứ cho những cuộc tấn công tương tự và sẽ tự bảo vệ quân lực và lợi ích của chính mình.” Và ông nói thêm rằng hoạt động này tách biệt và khác với cuộc chiến của Israel chống lại Hamas.

Chính quyền Biden không cáo buộc Iran tiếp tay trực tiếp trong vụ tấn công của Hamas vào Israel ngày 7 Tháng Mười và cho biết cho tới nay có vẻ như Tehran không hề biết trước về điều đó. Tuy nhiên, Hoa Kỳ lưu ý rằng Iran ủng hộ Hamas từ lâu và làm dấy lên lo ngại rằng Iran và các lực lượng ủy thác của họ có thể bành trướng xung đột thành cuộc chiến rộng lớn hơn.

Bộ Trưởng Austin cho biết Hoa Kỳ không muốn có xung đột trên bình diện rộng, nhưng nếu các nhóm ủy thác của Iran tiếp tục nhúng tay, Hoa Kỳ sẽ không ngần ngại thực hiện các hành động tăng cường bảo vệ quân lực.

Theo Ngũ Giác Đài, tất cả tùy viên Hoa Kỳ trong các cuộc tấn công của phiến quân đều bị thương nhẹ và đã quay trở lại làm nhiệm vụ. Ngoài ra, một tùy viên dân sự bị ngừng tim và chết khi đang tìm nơi trú ẩn trước cuộc tấn công bằng máy bay không người lái có thể xảy ra.

“Chúng tôi từng nói rành mạch rằng chúng tôi sẽ duy trì quyền vốn có là bảo vệ quân lực và chúng tôi sẽ làm mọi biện pháp cần thiết nhằm thực hiện tự vệ và bảo vệ lợi ích ở ngoại quốc,” Tướng Ryder nói với các phóng viên trong buổi họp báo tại Ngũ Giác Đài trước đó cùng ngày.

Tổng Thống Biden hôm Thứ Tư cho biết ông cảnh cáo Ayatollah Ali Khamenei, lãnh tụ tối cao Iran, nếu Tehran tiếp tục “đương đầu” quân lực Hoa Kỳ tại Trung Đông, “chúng tôi sẽ đáp trả.”

Hoa Kỳ, bao gồm cả Ngũ Giác Đài, nhiều lần tuyên bố bất kỳ phản ứng tấn công nào của Hoa Kỳ sẽ liên can trực tiếp tới các cuộc tấn công lấy quân đội làm mục tiêu và không liên can tới cuộc chiến giữa Israel và Hamas. Những hành động trả đũa và tấn công tương tự nhắm vào các mục tiêu Iran ở Syria sau các cuộc tấn công vào các căn cứ quân sự Hoa Kỳ là chuyện thường nhật.

Tướng Ryder cho biết hôm Thứ Năm khoảng 900 binh sĩ được điều động hoặc đang trên đường tới Trung Đông, gồm có những binh sĩ vận hành hệ thống phòng không. (TTHN)