PDA

View Full Version : Nơi ở của thủ lĩnh Hamas ở Gaza bị đánh bom, 14 người thân thiệt mạng



duyanh
10-19-2023, 01:02 PM
Nơi ở của thủ lĩnh Hamas ở Gaza bị đánh bom, 14 người thân thiệt mạng





https://img.ntdvn.net/2023/10/ntdvn_du-an-moi-1-20.jpg

Thủ lĩnh Hamas Ismail Haniyeh. (ANWAR AMRO/AFP qua Getty Images)

Hôm thứ Ba (17/10), nơi cư trú ở Gaza của Ismail Haniyeh, thủ lĩnh lưu vong của tổ chức cực đoan Palestine Hamas, đã bị đánh bom, khiến nhiều người thân thiệt mạng. Bộ trưởng Quốc phòng Israel cảnh báo các thành viên Hamas đầu hàng nếu không sẽ chết.

Cơ quan y tế ở Dải Gaza hôm 17/10 thông báo rằng một cuộc không kích của Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) vào khu phố Shehradwan của Thành phố Gaza đã giết chết 14 người thân của Haniyeh, bao gồm cả anh trai và cháu trai của ông.

Haniyeh được thế giới bên ngoài biết đến với tư cách là thủ lĩnh của Hamas. Ông giữ chức Thủ tướng Palestine từ năm 2006 và được bầu làm Chủ tịch Bộ Chính trị Hamas vào năm 2017.

Được coi là người theo chủ nghĩa thực dụng, Haniyeh tự nguyện sống lưu vong ở Thổ Nhĩ Kỳ và Qatar. Haniyeh hiện sống ở Qatar và duy trì một văn phòng được chính phủ Ả Rập vùng Vịnh bảo vệ.

Trong một video được các phương tiện truyền thông liên quan đến Hamas phát sóng vào ngày 7/10, Haniyeh đã theo dõi cuộc tấn công của Hamas nhằm vào Israel trên TV, sau đó cùng các lãnh đạo Hamas khác cầu nguyện: “Cảm ơn Chúa vì món quà chiến thắng này”.

Thoát khỏi đau khổ ở Gaza, Haniyeh và gia đình sống một cuộc sống giàu có và thoải mái ở Qatar. Trong nhiều năm qua, Haniyeh đã bị nhiều người Palestine chỉ trích vì điều này.

Sự giàu có của ông tăng lên nhanh chóng nhờ sự kiểm soát của Haniyeh và các bộ trưởng khác trong chính phủ Hamas đối với nền kinh tế Gaza và mức thuế cao áp lên hàng hóa của Ai Cập nhập khẩu vào Dải Gaza.

Theo thông báo năm 2014 của trang Ynet của Israel, các quan chức cấp cao của Hamas, bao gồm cả Haniyeh, sẽ áp thuế 20% đối với tất cả hoạt động thương mại đi qua Gaza. Theo thông tin từ "Al-Majalla" của Saudi Arabia, một quan chức cấp cao của Chính quyền Palestine cho biết, thị trường buôn lậu đã biến 1.700 quan chức cấp cao của Hamas trở thành triệu phú.

Theo "Rose al-Yusuf" của Ai Cập, năm 2010, Haniyeh đăng ký đứng tên con rể và mua một mảnh đất ở bờ biển Gaza với giá 4 triệu USD. Kể từ đó, Haniyeh đã mua nhiều căn hộ, biệt thự và tòa nhà ở Dải Gaza và đăng ký chúng dưới tên một số người con của mình (tổng cộng 13 người).

Những tài sản xa hoa của ông hoàn toàn trái ngược với tình trạng nghèo đói lan rộng ở Dải Gaza, nơi có khoảng một nửa dân số thất nghiệp và GDP bình quân đầu người là khoảng 5.600 USD vào năm 2021, khiến nơi đây trở thành một trong những nơi nghèo nhất thế giới.

IDF đã ám sát một số chỉ huy Hamas trong những ngày gần đây, bao gồm một số lãnh đạo cấp cao. Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant cảnh báo các thành viên Hamas rằng họ chỉ có hai lựa chọn: Chết tại vị trí của mình hoặc đầu hàng vô điều kiện. "Không có lựa chọn thứ ba. Chúng tôi sẽ loại bỏ Hamas và phá hủy mọi khả năng của nó".

Trước đó cùng ngày, Hamas cho biết Ayman Nofal, thành viên của Tổng hội đồng quân sự của Lữ đoàn Qassam (lực lượng chính tấn công Israel hôm 7/10), đã thiệt mạng trong một cuộc không kích của IDF.

Lực lượng Phòng vệ Israel, đã công bố một đoạn video về địa điểm đánh bom, cho biết cuộc tấn công diễn ra sau hoạt động tình báo của cơ quan an ninh quốc gia Shin Bet và cơ quan tình báo quân đội.

Quân đội Israel nói thêm rằng Nofal là "một trong những quan chức cấp cao có ảnh hưởng nhất trong tổ chức và có quan hệ chặt chẽ với lãnh đạo quân đội Hamas Muhammad Deif".

Lý Chiêu Hy - NTDTV
Lý Ngọc biên dịch