PDA

View Full Version : Triều Tiên và Nga xác nhận ông Kim Jong-un sẽ đến Nga và gặp ông Putin



duyanh
09-12-2023, 12:33 PM
Triều Tiên và Nga xác nhận ông Kim Jong-un sẽ đến Nga và gặp ông Putin



Chính phủ Triều Tiên và Nga đã xác nhận rằng nhà độc tài Triều Tiên Kim Jong-un sẽ gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin trong vài ngày tới. Trên thực tế, các quan chức tình báo Hàn Quốc cho hay ông Kim đã lên chuyến xe lửa bọc thép riêng của mình và khởi hành đến biên giới Nga.


https://trithucvn.org/wp-content/uploads/2023/09/Kim-Putin.jpg

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un được Tổng thống Nga Vladimir Putin tiếp đón vào ngày 25/4/2019 tại Vladivostok, Nga. (Nguồn ảnh: by Mikhail Svetlov/Getty Images)

Ngày 12/9, hãng thông tấn nhà nước Triều Tiên KCNA đưa tin rằng nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã rời Bình Nhưỡng đến Nga trên chuyến tàu riêng của mình. Những bức ảnh cho thấy ông Kim có khả năng đi cùng các quan chức hàng đầu trong ngành công nghiệp vũ khí, cũng như các nhà ngoại giao và chỉ huy quân sự khác.

Phái đoàn Triều Tiên có sự góp mặt của các thành viên quân sự nổi bật thuộc đảng cầm quyền, bao gồm cả Giám đốc Cục Công nghiệp Đạn dược Jo Chun-ryong. Theo một nhà phân tích, thành phần của phái đoàn cho thấy chuyến thăm sẽ chủ yếu tập trung vào hợp tác công nghiệp quốc phòng và các vấn đề an ninh.

https://twitter.com/RT_com/status/1701304600882528688?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5 Etweetembed%7Ctwterm%5E1701304600882528688%7Ctwgr% 5Eb5f9ad22601e987a5ae54b7b653a51ce088817f6%7Ctwcon %5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Ftrithucvn.org%2Fthe-gioi%2Ftrieu-tien-va-nga-xac-nhan-ong-kim-jong-un-se-den-nga-va-gap-ong-putin.html

“Sự hiện diện của ông Jo Chun-ryong cho thấy Triều Tiên và Nga sẽ ký kết một số loại thỏa thuận về mua bán vũ khí”, trích lời ông Michael Madden, chuyên gia về lãnh đạo Triều Tiên tại Trung tâm Stimson có trụ sở ở Washington.

Nhà Trắng đã cảnh báo về cuộc gặp sắp diễn ra giữa ông Kim và ông Putin trong hơn một tuần qua. Phía Mỹ đe dọa Bình Nhưỡng sẽ “phải trả giá” nếu bán vũ khí để Nga sử dụng chống lại Ukraine.

Cố vấn An ninh Quốc gia Nhà Trắng Jake Sullivan phát biểu vào ngày 5/8 rằng: “Chúng tôi sẽ tiếp tục kêu gọi Triều Tiên tuân thủ các cam kết công khai của họ về việc không cung cấp vũ khí cho Nga, những vũ khí sẽ giết chết người Ukraine.”

Thứ Tư tuần trước (6/8), Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol cũng đã kêu gọi Triều Tiên không bán vũ khí cho Nga.

Phát ngôn viên của ông Yoon trả lời báo chí khi ông đang tham dự Hội nghị Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) ở Jakarta rằng: “Chỉ riêng điều đó (việc Triều Tiên bán vũ khí cho Nga) sẽ gây tổn hại đến an ninh của Hàn Quốc và đi ngược lại các quy tắc, thỏa thuận cũng như các nội dung thảo luận về an ninh quốc tế.”

Cả Triều Tiên và Nga đều từ chối xác nhận kế hoạch gặp mặt giữa các nhà lãnh đạo và khẳng định việc buôn bán vũ khí sẽ không nằm trong chương trình nghị sự nếu hai bên gặp nhau. Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu tuyên bố ông Kim và ông Putin chỉ muốn thảo luận về các cuộc tập trận chung.

Hôm thứ Hai (11/9), Điện Kremlin đã đăng xác nhận chính thức đầu tiên rằng ông Putin đã mời ông Kim đến gặp mặt trong “vài ngày tới”. Truyền thông nhà nước Hàn Quốc cũng cho biết cuộc gặp sẽ diễn ra, tuy nhiên không có chính phủ nào nêu rõ địa điểm và thời gian.

Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov tuyên bố chuyến thăm Nga của ông Kim sẽ là một chuyến thăm toàn diện. Ông Peskov nhấn mạnh chủ đề chính của cuộc đàm phán sẽ là quan hệ giữa hai nước láng giềng: “Chúng tôi sẽ tiếp tục tăng cường tình hữu nghị của mình”.

Điện Kremlin cho hay ông Putin dự kiến sẽ tới Vladivostok tham dự Diễn đàn kinh tế phương Đông vào 2 ngày 11 và 12/9. Vào năm 2019, Vladivostok từng là nơi diễn ra cuộc gặp trực tiếp duy nhất giữa ông Kim và ông Putin cho đến nay. Ông Kim có khả năng sẽ đến Vladivostok vào thứ Ba (12/9).

Ông Kim hiếm khi đi nước ngoài và nếu đi thì luôn di chuyển trên chiếc tàu lửa cá nhân sang trọng có tính năng chống đạn của mình. Hành trình cuối cùng được biết đến của ông Kim bên ngoài biên giới Triều Tiên là cuộc gặp vào năm 2019 với Tổng thống Nga Putin ở Vladivostok.

Triều Tiên là một trong số ít quốc gia công khai ủng hộ Nga sau khi nước này xâm lược Ukraine. Trước đó, chỉ có Triều Tiên và Syria chính thức công nhận “các nền cộng hòa độc lập” ở Donetsk và Luhansk mà ông Putin đã thành lập bằng sắc lệnh khi ông phát động cuộc xâm lược vào tháng 2/2022.

Bình Nhưỡng có một kho dự trữ tên lửa và đạn pháo khổng lồ mà Nga có thể sử dụng. Đổi lại, Nga có thể cung cấp cho Triều Tiên ngũ cốc, dầu mỏ, công nghệ và đồng ngoại tệ mạnh. Một số nhà phân tích nhận định ông Kim và ông Putin ít nhất muốn truyền tải thông điệp rằng họ đang cân nhắc một giao dịch thương mại như vậy để gây áp lực lên Hàn Quốc, quốc gia đã cung cấp hàng triệu USD quân nhu cũng như cân nhắc cung cấp nhiều hỗ trợ quân sự có khả năng gây sát thương hơn cho Ukraine.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã có chuyến thăm bất thường tới Triều Tiên vào tháng Bảy, cùng phái đoàn Trung Quốc tham dự lễ duyệt binh và kỷ niệm 70 năm chiến thắng được cho là thuộc về Bình Nhưỡng trong Chiến tranh Triều Tiên. Nhiều nhà quan sát bên ngoài tin rằng ông Shoigu đã nhân cơ hội này để mua tên lửa và các loại đạn dược khác của Triều Tiên.

Cả Moscow và Bình Nhưỡng đều phủ nhận cáo buộc trước đó của Mỹ rằng họ đã tiến hành các giao dịch vũ khí, tuy nhiên hai nước cam kết sẽ tăng cường quan hệ quốc phòng.

Vy An (t/h)