PDA

View Full Version : Tổng thống Biden khẳng định ông Putin 'đã thua trong cuộc chiến' ở Ukraine



duyanh
07-14-2023, 01:24 PM
Tổng thống Biden khẳng định ông Putin 'đã thua trong cuộc chiến' ở Ukraine



https://img.ntdvn.net/2023/07/ntdvn_1-24.jpeg

Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden phát biểu trong cuộc họp báo với Thủ tướng Vương quốc Anh Rishi Sunak tại Phòng phía Đông của Nhà Trắng vào ngày 8/6/2023. (Ảnh: Madalina Vasiliu/The Epoch Times)

Hôm 13/7, Tổng thống Mỹ Joe Biden khẳng định rằng Tổng thống Nga Vadimir Putin 'đã thua trong cuộc chiến' với Ukraine.

Nhà lãnh đạo Mỹ đưa ra tuyên bố này trong cuộc họp báo chào mừng Phần Lan gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Đứng cạnh Tổng thống Phần Lan Sauli Niinisto, ông Biden đã trả lời các câu hỏi về khả năng Ukraine gia nhập NATO sau chiến tranh và liệu những bình luận của Tổng thống Mỹ về điều đó có ngăn cản ông Vladimir Putin tham gia các cuộc đàm phán hòa bình hay không.

Đáp lại, ông Biden tái khẳng định rằng không quốc gia nào được tham gia tổ chức phòng thủ chung khi đang tham chiến vì điều đó sẽ ngay lập tức làm leo thang xung đột.

Ông nói: “Không ai có thể gia nhập NATO trong khi chiến tranh đang diễn ra bởi khi một quốc gia NATO bị tấn công nghĩa là cả khối đều đang tham chiến - và chúng ta đang tham gia Thế chiến III”.

https://img.ntdvn.net/2023/07/ntdvn_1-25.jpeg

Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu trước quốc dân ở Moscow vào ngày 26/6/2023. (Ảnh: Gavriil Grigorov/Sputnik/AFP/Getty Images)
Ông Biden tiếp tục chỉ ra rằng Ukraine sẽ được chấp nhận vào liên minh quân sự xuyên Đại Tây Dương, nhưng không nêu khung thời gian cụ thể.

Khi được hỏi liệu viễn cảnh Ukraine gia nhập NATO có kéo dài xung đột hay không, ông trả lời: "Câu trả lời là ông Putin đã thua cuộc chiến. Ông Putin đang gặp rắc rối nghiêm trọng. Ông ấy sẽ xoay sở ra sao? Chính xác thì ông ta sẽ làm gì?”.

Nhận xét này dường như đề cập đến việc Nga không có khả năng giành chiến thắng trên chiến trường cũng như tình trạng bất ổn ngày càng tăng trong quân đội sau cuộc binh biến ngày 23/6 của ông Yevgeny Prigozhin, lãnh đạo Tập đoàn Wagner, một đội quân tư nhân được chính phủ Nga tài trợ.

Hôm 12/7, một chỉ huy nổi tiếng của Nga đang chiến đấu ở chiến trường Ukraine đã bị cáo buộc phế truất vì đặt câu hỏi về chính sách quân sự của Nga.

Một kết cục mơ hồ

Theo ông Biden, ông Putin không thể thắng trận này, nhưng cũng không ai biết phần còn lại của cuộc chiến sẽ diễn ra như thế nào.

“Ông ấy có thể kết thúc chiến tranh vào ngày mai. Ông ấy chỉ cần tuyên bố, ‘Tôi sẽ rời đi’. Nhưng việc cuối cùng có đạt được thỏa thuận nào hay không còn tùy thuộc vào ông Putin và những gì ông ấy quyết định làm. Nhưng ông ấy không có cơ hội thắng trong cuộc xung đột ở Ukraine. Ông ấy đã thua trong cuộc chiến đó rồi”, Tổng thống Mỹ khẳng định.

Nói xong, Tổng thống Mỹ cũng đặt câu hỏi về việc liệu cuộc xung đột có thể kéo dài vô tận hay không.

"Tôi không tin cuộc chiến có thể kéo dài nhiều năm vì hai lý do. Thứ nhất, xét về nguồn lực và năng lực, tôi không tin Nga có thể duy trì cuộc chiến vô thời hạn", ông Biden nêu rõ.

Theo một phân tính thống kê độc lập được công bố vào ngày 10/7, khoảng 50.000 người Nga đã thiệt mạng ở Ukraine. Các phương tiện truyền thông Nga Mediazona và Meduza, phối hợp với một nhà khoa học dữ liệu từ Đại học Tubingen, đã đưa ra con số sau khi phân tích dữ liệu về tỷ lệ tử vong của chính phủ Nga, các tuyên bố thừa kế và thậm chí cả các bức ảnh về nghĩa trang.

Hồi tháng 6/2023, các nước thuộc Liên minh châu Âu (EU) đã áp đặt các biện pháp trừng phạt kinh tế mới đối với Nga, bao gồm cả việc cấm xuất khẩu công nghệ nhạy cảm sang các quốc gia có thể tái xuất khẩu công nghệ này sang Nga.

Đồng thời, các đồng minh của Ukraine đã cam kết viện trợ phi quân sự hàng tỷ USD để giúp tái thiết và củng cố đất nước bị chiến tranh tàn phá.

"Tôi tin rằng sẽ đến lúc Tổng thống Putin hiểu rằng việc tiếp tục cuộc chiến này không mang lại lợi ích cho Nga cả về phương diện kinh tế, chính trị hay phương diện khác”, ông Biden khẳng định.

"Tuy nhiên, tôi không thể đoán trước được điều đó sẽ diễn ra như thế nào. Hy vọng và kỳ vọng của tôi là Ukraine sẽ đạt được bước tiến lớn trong cuộc phản công của họ, dẫn đến một thỏa thuận thương lượng ở một thời điểm nào đó”.

Những ý kiến ​​trái chiều tại Mỹ xung quanh cuộc chiến Nga - Ukraine

Ông Biden không phải là người đầu tiên tuyên bố rằng nhà lãnh đạo Nga về cơ bản "đã thua trong cuộc chiến" với Ukraine.

“Ông ấy [Putin] đã thua trong cuộc chiến này. Tuy Ukraine không thắng, nhưng Nga đã thua trong cuộc chiến này", Thượng nghị sĩ Jim Risch cho biết trong cuộc thảo luận ngày 29/3 tại Viện Hudson, một tổ chức tư vấn bảo thủ.

https://img.ntdvn.net/2023/07/ntdvn_1-26.jpeg

Tổng thống Mỹ Joe Biden (trái) đi dạo cùng Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy tại Hội nghị thượng đỉnh các nhà lãnh đạo G7 ở Hiroshima, Nhật Bản, hôm 21/5/2023. (Ảnh: Susan Walsh/Pool/AFP/Getty Images)

“Ông ấy sẽ không bao giờ [vĩnh viễn] chiếm đóng Ukraine”.

Ông Risch lập luận rằng ban đầu, ông Putin hy vọng cuộc tấn công vào Ukraine sẽ làm rạn nứt liên minh NATO.

Đồng thời, một số người Mỹ bắt đầu nghi ngờ về mức độ mà Mỹ nên cung cấp cho Ukraine.

“Tất cả chúng tôi đều lo ngại về trách nhiệm giải trình”, Dân biểu Joe Wilson nói với các quan chức Lầu Năm Góc trong phiên điều trần của Ủy ban Quân vụ Hạ viện hồi tháng 2/2023, trước thềm kỷ niệm một năm cuộc xung đột Nga - Ukraine.

Ông Wilson tìm cách giải thích đầy đủ về cách sử dụng tiền của Mỹ trong nỗ lực chiến tranh.

Ông Wilson muốn đảm bảo có một bản kê khai đầy đủ về cách sử dụng tiền của Mỹ trong nỗ lực chiến tranh.

“Quý vị nghĩ Quốc hội Mỹ cần viện trợ bao nhiêu lần nữa?. Theo quý vị, rốt cuộc kết cục của cuộc chiến này sẽ ra sao?”, Dân biểu Ro Khanna chất vấn.

Trong khi ông Biden đã tái khẳng định sự ủng hộ lâu dài của mình đối với Ukraine, thì các ứng cử viên Tổng thống lại có ý kiến trái chiều về vấn đề này.

Trong một sự kiện ngày 11/5 do đài CNN phát sóng, cựu Tổng thống Donald Trump cho biết chiến tranh không phải là lợi ích sống còn của Hoa Kỳ.

“Nếu tôi đắc cử Tổng thống, tôi sẽ kết thúc cuộc chiến đó trong một ngày, 24 giờ”, ông Trump khẳng định.

"Đầu tiên, tôi sẽ gặp ông Putin và ông Zelenskyy. Cả hai đều có điểm mạnh và điểm yếu. Và cuộc xung đột đó sẽ kết thúc trong vòng 24 giờ. Nó sẽ kết thúc sớm thôi. Nó sẽ kết thúc hoàn toàn”.

Trong khi đó, Thống đốc Florida Ron DeSantis đã mô tả cuộc xung đột là một "tranh chấp lãnh thổ" không ảnh hưởng trực tiếp đến Hoa Kỳ trong một cuộc phỏng vấn vào tháng 3 với đài Fox News.


Trong một cuộc phỏng vấn với đài ABC News vào ngày 4/6, doanh nhân và ứng cử viên Tổng thống Vivek Ramaswamy tuyên bố rằng cuộc xung đột không có lợi cho Hoa Kỳ.

Tuy nhiên, các ứng cử viên khác ủng hộ mạnh mẽ việc hỗ trợ nỗ lực chiến tranh của Ukraine như một lợi ích quốc gia sống còn.

Cựu Phó Tổng thống Mike Pence thì tuyên bố rằng nếu Nga đánh bại Ukraine, họ sẽ sớm phát động một cuộc tấn công vào các nước châu Âu khác, trực tiếp giao chiến với Mỹ với tư cách là một đồng minh của NATO.

“Chỉ có một con đường dẫn đến thành công [trong cuộc chiến này], đó là cung cấp cho quân đội Ukraine những gì họ cần để đẩy lùi cuộc xâm lược của Nga và giành lại đất nước của họ - sớm hơn nhiều so với những gì ông Joe Biden đã làm”, ông Pence nói trong cuộc phỏng vấn với đài Fox News hôm 10/7.

Cựu Đại sứ Liên Hợp Quốc Nikki Haley cho biết trong một sự kiện ngày 4/6 của đài CNN: “Chiến thắng cho Ukraine là chiến thắng cho tất cả chúng ta bởi vì những kẻ bạo chúa cho chúng ta biết chính xác những gì chúng sẽ làm. Nga tuyên bố Ba Lan và các quốc gia Vùng Baltic là những nước tiếp theo. Nếu điều đó xảy ra, chúng ta đang xem xét một cuộc chiến tranh thế giới. Đây là về việc ngăn chặn chiến tranh".

Thượng nghị sĩ Tim Scott và cựu Thống đốc tiểu bang New Jersey Chris Christie cũng đã đưa ra những tuyên bố vận động ủng hộ Ukraine.

Theo The Epoch Times

Huyền Anh biên dịch