PDA

View Full Version : Nhà Trắng: Hoa Kỳ tăng cường phòng thủ ở vùng Vịnh



giahamdzui
05-13-2023, 12:18 PM
Nhà Trắng: Hoa Kỳ tăng cường phòng thủ ở vùng Vịnh





Quan chức Mỹ cho biết động thái này nhằm đáp trả “các mối đe dọa, bắt giữ và tấn công có vũ trang’ của Iran đối với các tàu vận chuyển.”


https://media.gettyimages.com/id/1251425950/photo/us-politics-jean-pierre-briefing.jpg?s=1024x1024&w=gi&k=20&c=2qn6CItWStUhE5x4BshHGwg7fmcdA9KFdKoS39IfVX8=

Người phát ngôn Nhà Trắng John Kirby cho biết Lầu Năm Góc sẽ tăng cường “thế trận phòng thủ” ở vùng Vịnh, trong bối cảnh Washington cáo buộc Tehran thực hiện các cuộc tấn công gia tăng nhằm vào vận tải thương mại tại khu vực chiến lược ở Trung Đông.

Trong cuộc họp báo hôm thứ Sáu, ông John Kirby cáo buộc Iran quấy rối, tấn công và can thiệp vào quyền đi lại của 15 tàu thương mại treo cờ quốc tế trong hai năm qua.

Người phát ngôn Nhà Trắng nói với các phóng viên: “Hôm nay, Bộ Quốc phòng sẽ thực hiện một loạt các động thái nhằm tăng cường vị thế phòng thủ của chúng ta ở Vịnh Ả Rập.”

Hiện vẫn chưa rõ quân đội Mỹ sẽ chuyển những khí tài bổ sung nào tới khu vực.

Ông Kirby nói thêm: “Chúng tôi đã chứng kiến các mối đe dọa lặp đi lặp lại của Iran, các vụ bắt giữ vũ trang và các cuộc tấn công chống lại các chủ hàng thương mại đang thực hiện các quyền và tự do hàng hải của họ trên các tuyến đường thủy quốc tế”.

Iran đã bắt giữ hai tàu chở dầu quốc tế ở eo biển Hormuz, trong đó có một chiếc hướng đến Mỹ, vào cuối tháng 4 và đầu tháng 5.

Các quan chức Iran cho biết một trong những tàu chở dầu đã va chạm với một tàu Iran và cố gắng bỏ chạy, trong khi chiếc còn lại bị đưa vào lãnh hải Iran theo lệnh của tòa án sau khi có khiếu nại pháp lý.

Nhưng hãng tin Reuters đưa tin rằng các vụ bắt giữ diễn ra sau khi Mỹ tịch thu một tàu chở dầu của Iran vài ngày trước đó mà không được công bố rộng rãi.

Trước đây, chính quyền Mỹ đã cố gắng bắt giữ các tàu dầu của Iran trong vùng biển quốc tế để thực thi các biện pháp trừng phạt đơn phương đối với chương trình hạt nhân của Iran, thường gây ra sự trả đũa từ chính quyền Iran ở vùng Vịnh.

Hạm đội 5 của Hải quân Hoa Kỳ cho biết hôm thứ Tư rằng họ đang nỗ lực ngăn chặn các mối đe dọa và “làm việc với các đồng minh và đối tác trong khu vực để tăng cường luân chuyển tàu và máy bay tuần tra trong và xung quanh eo biển Hormuz sau vụ bắt giữ tàu buôn bất hợp pháp gần đây của Iran”.

Phó Đô đốc Brad Cooper, người đứng đầu hạm đội Hoa Kỳ có trụ sở tại Bahrain, cho biết trong một tuyên bố: “Việc bắt giữ và quấy rối phi pháp, vô trách nhiệm và phi pháp của Iran phải chấm dứt”.

Căng thẳng Iran-Mỹ tăng đột biến gần đây diễn ra trong bối cảnh ngoại giao giữa hai nước bị đình trệ.

Chính quyền của Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đã tiếp tục áp đặt và thực thi chế độ trừng phạt nghiêm khắc đối với Iran và các ngành công nghiệp dầu mỏ và hóa dầu của nước này.

Tuần này cũng đánh dấu 5 năm kể từ khi cựu Tổng thống Donald Trump đơn phương rút khỏi thỏa thuận hạt nhân đa phương, theo đó Iran thu hẹp quy mô chương trình hạt nhân để đổi lấy việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt quốc tế đối với nền kinh tế của nước này.

Ông Biden đã hứa sẽ khôi phục hiệp ước, nhưng nhiều vòng đàm phán gián tiếp trong hai năm qua đã không thể khôi phục nó.

Trong khi Washington thường nhắc lại rằng họ sẽ không bao giờ cho phép Tehran chế tạo vũ khí hạt nhân, các quan chức Mỹ gần đây cho biết họ không còn tập trung vào các cuộc đàm phán hạt nhân khi họ giải quyết các vấn đề khác liên quan đến Iran, quốc gia đã phủ nhận việc tìm kiếm vũ khí hạt nhân.

Mối quan hệ Mỹ-Iran đã trở nên phức tạp hơn bởi cuộc đàn áp các cuộc biểu tình chống chính phủ ở Iran và cáo buộc của Washington rằng Tehran đã cung cấp cho Nga máy bay không người lái mà Moscow đã sử dụng để chống lại Ukraine.

Trong khi đó, Iran đã ký một hiệp ước do Trung Quốc làm trung gian với Ả Rập Xê Út vào tháng 3 để thiết lập lại quan hệ ngoại giao với vương quốc vùng Vịnh. Các quan chức Mỹ đã hoan nghênh một cách mơ hồ thỏa thuận này, nói rằng nó có thể dẫn đến việc kiềm chế “các hành động gây bất ổn” của Iran.

Nhật Minh (theo Al Jazeera)