PDA

View Full Version : Giới chức HRW đòi Thái Lan điều tra vụ bắt cóc Thái Văn Đường



sophienguyen
04-23-2023, 12:12 AM
Giới chức HRW đòi Thái Lan điều tra vụ bắt cóc Thái Văn Đường




BANGKOK, Thái Lan (NV) – “Thái Lan nên ngay lập tức và khẩn trương điều tra vụ bắt cóc Thái Văn Đường, người tị nạn được UNHCR cấp quy chế, được cho là mật vụ nhà nước Việt Nam thực hiện vào ngày đầu tiên của Tết Songkran, và tiết lộ công khai những gì họ khám phá được.”

Ông Phil Robertson, phó giám đốc phụ trách Châu Á của tổ chức Theo Dõi Nhân Quyền (HRW), viết trên Twitter hôm 22 Tháng Tư.


https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2023/04/VN-HRW-Thai-Van-Duong-1.jpg

Ông Thái Văn Đường được biết đến là YouTuber có 120,000 lượt subcriber. (Hình: Twitter Phil Robertson)

Ông Thái Văn Đường, tên thật là Đường Văn Thái, được biết là YouTuber có 120,000 lượt subcriber, thường xuyên đưa tin về chính trường và đấu đá phe phái trong nội bộ đảng CSVN.

Trong một số bài đăng khác cũng trên Twitter, ông Robertson bình luận rằng vụ bắt cóc ông Thái “thật nhẫn tâm” và “không thể chấp nhận được.”

Cùng thời điểm, ông Đoàn Huy Chương, cựu tù nhân lương tâm, hiện đang tị nạn tại Bangkok, cho biết trên trang cá nhân rằng nhóm của ông đang tiến hành thu thập các video clip từ các camera an ninh xung quanh khu vực nhà trọ của ông Thái và hành trình của ông này trước khi bị bắt, để gởi cho các tổ chức nhân quyền quốc tế cũng như Cao Ủy Liên Hiệp Quốc Về Người Tị Nạn (UNHCR), truyền thông hải ngoại, để “bảo vệ Thái Văn Đường và “tránh việc an ninh Cộng Sản lập lại những hành động dã man với người tị nạn như đã làm với Thái Văn Đường.”

Trước đó, hôm 19 Tháng Tư, hàng chục người Việt Nam tị nạn tại Thái Lan tham gia cuộc biểu tình diễn ra trước trụ sở UNHCR.

Theo những hình ảnh và video clip do Facebooker Ân Nguyễn cung cấp cho nhật báo Người Việt, những người biểu tình giơ cao các khẩu hiệu phản đối nhà cầm quyền Việt Nam về vụ bắt cóc ông Thái Văn Đường hôm 13 Tháng Tư.

Tại sự kiện nêu trên, nhóm người biểu tình gửi một thỉnh nguyện thư đến UNHCR và HRW, cho biết: “…Dựa trên các dữ kiện hiện có thì đây là một hành động bắt cóc đã được dự tính trước, và cáo buộc ‘vượt biên trái phép’ đối với ông Đường Văn Thái chỉ là cách thức nhà nước Việt Nam hợp thức hóa vụ việc mà thôi.”

Được biết, chỉ một ngày trước khi bị mật vụ Việt Nam bắt cóc, ông Thái Văn Đường thông báo với bạn bè tin ông đã được UNHCR phỏng vấn về ý định đi định cư ở nước thứ ba, và ông bày tỏ mong muốn đến Mỹ vì “có bạn gái đang sống tại đấy.”


https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2023/04/VN-HRW-Thai-Van-Duong-2.jpg

Camera an ninh ghi lại cảnh ông Thái Văn Đường lấy xe gắn máy rời nhà trọ ở Bangkok, Thái Lan, hôm 13 Tháng Tư, và không quay về kể từ thời điểm đó. (Hình: Facebook Huy Chuong Doan)

Cho đến nay, các báo ở Việt Nam được lệnh chỉ đưa tin theo Công An tỉnh Hà Tĩnh rằng ông Đường Văn Thái bị bắt vì “xâm nhập vào Việt Nam trái phép.”

Trong khi đó, nhà cầm quyền Thái Lan vẫn giữ im lặng về cáo buộc họ “nhắm mắt làm ngơ” cho mật vụ Việt Nam bắt cóc và dẫn giải ông Thái về Hà Nội. (N.H.K)