PDA

View Full Version : Xe buýt từ Texas thả di dân gần nhà PTT Harris giữa thời tiết lạnh giá đêm Giáng Sinh



giahamdzui
12-26-2022, 10:35 PM
Xe buýt từ Texas thả di dân gần nhà PTT Harris giữa thời tiết lạnh giá đêm Giáng Sinh



WASHINGTON, DC (NV) – Giữa nhiệt độ dưới mức đông đá đêm trước Giáng Sinh, hơn một trăm di dân được các xe buýt từ Texas thả xuống gần nơi cư trú của Phó Tổng Thống Kamala Harris tại Washington DC.

Sự việc mới nhất này đánh dấu cuộc chiến leo thang giữa các tiểu bang Cộng Hoà và chính quyền ông Biden về chính sách di trú, theo nhật báo New York Times.


https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2022/12/TS-di-dan-bus.jpeg

Cảnh thả di dân Nam Mỹ xuống một trạm xe bus ở McAllen, Texas, hồi Tháng Bảy, 2018. (Hình: Loren Elliott/AFP via Getty Images)

Tổng cộng có ba chuyến xe buýt chở người di dân đến khu vực toà nhà US Naval Observatory, nơi có dinh thự dành cho gia đình phó tổng thống Mỹ cư ngụ, vào đêm Thứ Bảy, 24 Tháng Mười Hai.

Những di dân này bị đổ xuống thủ đô trong tình trạng không được mặc quần áo ấm phù hợp với nhiệt độ dưới mức đóng băng ở Washington, D.C.

Thành viên các tổ chức thiện nguyện giúp di dân cho biết các xe buýt trên do văn phòng Quản Trị Khẩn Cấp thuê bao dưới chỉ thị của dinh Thống Đốc Greg Abbott của tiểu bang Texas.

Các tình nguyện viên của các tổ chức giúp đỡ di dân như Migrant Solidarity Mutual Aid Network (MSMAN) vội vã tập hợp tìm chỗ ở và cung cấp thực phẩm cho những di dân bị lạnh cóng.

“Nhiều người chỉ mặc phong phanh áo thun với những chiếc khăn lông tắm quấn quanh người,” bà Madhvi Bahl, một tình nguyện viên của MSMAN cho biết.

Tổ chức thiện nguyện trên đưa những di dân vào tạm trú tại một nhà thờ trong khu vực và một nhà hàng địa phương tặng họ phần ăn tối và buổi sáng hôm sau, theo lời bà Tatiana Laborde, giám đốc tổ chức thiện nguyện SAMY First Respond, nói với hãng thông tấn AP.

Đầu năm nay, một số thống đốc các tiểu bang Cộng Hoà áp dụng phương cách đưa di dân đang chờ đợi ra toà di trú đến thủ đô Washington, và những thành phố lớn thuộc tiểu bang Dân Chủ, nhằm thể hiện quan điểm chống chính quyền ông Biden khi dỡ bỏ chính sách cho phép Mỹ từ chối người di dân nhập cảnh.

Một trong số các thống đốc này, đó là ông Greg Abbott, thống đốc Texas, khẳng định áp dụng chính sách cố tình đưa người di dân đến các thành phố ở gần thủ đô.

Bà Amy Fischer, một người hoạt động trong MSMA, phê phán hành động của ông Abbott “xuất phát từ sự phân biệt chủng tộc và bài ngoại.”

Trong một tuyên bố hồi Tháng Tư, ông Chris Magnus, giám đốc Cục Bảo Vệ Biên Giới Mỹ, chỉ trích hành động đưa người di dân đi nơi khác mà không phối hợp với chính quyền liên bang và cộng đồng biên giới địa phương của ông Abbott.

Trước đó hồi Tháng Chín, cũng có hai chuyến xe chở người di dân đến nơi ở của bà Harris.

Tính đến ngày 22 Tháng Mười Hai, Texas đưa hơn 8,700 người di dân đến Washington, D.C, và 6,520 người đến New York, Chicago và Philadelphia. (MPL)