PDA

View Full Version : Nga tuyên bố sẵn sàng nối lại cung cấp khí đốt cho châu Âu



giavui
12-26-2022, 01:46 AM
Nga tuyên bố sẵn sàng nối lại cung cấp khí đốt cho châu Âu





https://img.ntdvn.net/2022/12/ntdvn_1-98.jpeg

Hôm 25/12, Phó thủ tướng Nga Alexander Novak cho biết Moskva sẵn sàng nối lại nguồn cung cấp khí đốt tới châu Âu, có thể là qua đường ống Yamal. (Ảnh: Getty Images)

Hôm Chủ nhật (25/12), Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak nói với hãng thông tấn nhà nước TASS rằng, Moscow sẵn sàng nối lại nguồn cung cấp khí đốt cho châu Âu thông qua Đường ống Yamal - Châu Âu.

"Thị trường châu Âu vẫn mở, tình trạng thiếu khí đốt vẫn còn và chúng tôi có mọi cơ hội để tiếp tục cung cấp khí đốt", hãng thông tấn nhà nước Nga TASS ngày 25/12 dẫn lời ông Novak cho biết.

"Ví dụ, Đường ống Yamal - Châu Âu, đã bị dừng vì lý do chính trị, đến nay vẫn chưa được sử dụng", ông nói thêm.

Đường ống Yamal - Châu Âu dẫn đến Tây Âu, nhưng đã bị dừng lại kể từ tháng 12/2021 do Ba Lan từ chối mua khí đốt từ Nga để chuyển sang sử dụng khí đốt dự trữ ở Đức.

Vào tháng 5, Warsaw đã chấm dứt thỏa thuận với Nga, sau khi trước đó từ chối yêu cầu của Moscow rằng họ phải thanh toán khí đốt bằng đồng rúp.

Nhà cung cấp Nga Gazprom (GAZP.MM) đã phản ứng bằng cách cắt hoàn toàn nguồn cung và cũng cho biết, họ sẽ không thể xuất khẩu khí đốt qua Ba Lan nữa. Động thái này diễn ra sau khi Moscow áp đặt lệnh trừng phạt đối với công ty sở hữu đường ống Yamal - Châu Âu đi qua lãnh thổ Ba Lan.

Phó Thủ tướng Nga nhấn mạnh rằng cũng nhắc lại rằng, Moscow đang đàm phán về việc cung cấp khí đốt bổ sung thông qua Thổ Nhĩ Kỳ sau khi thành lập một trung tâm cung ứng khí đốt tại quốc gia này.

Ông cũng nói rằng Moscow dự kiến ​​sẽ vận chuyển 21 tỷ mét khối (bcm) khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) tới châu Âu vào năm 2022.

Ông Novak cho biết: “Năm nay chúng tôi đã có thể tăng đáng kể nguồn cung LNG cho châu Âu. Trong 11 tháng vào năm 2022, chúng đã tăng 19,4 mét khối, đến cuối năm dự kiến ​​là 21 tỷ mét khối".

Trong một cuộc phỏng vấn với hãng thông tấn nhà nước Nga TASS, ông Novak cũng cho biết, Nga cùng với Azerbaijan đã nhất trí tăng nguồn cung cấp khí đốt cho tiêu dùng trong nước.

"Trong tương lai, khi Azerbaijan tăng sản lượng khí đốt, chúng tôi có thể thảo luận về các giao dịch hoán đổi", ông nói.

Ông cho biết, Moscow cũng đang thảo luận về việc cung cấp nhiều khí đốt hơn cho Kazakhstan và Uzbekistan.

Phó Thủ tướng Nga cho hay, về lâu dài, Nga có thể vận chuyển khí đốt tự nhiên của mình tới các thị trường Afghanistan và Pakistan, bằng cách sử dụng cơ sở hạ tầng của Trung Á hoặc trao đổi từ lãnh thổ của Iran.

Nga đang cung cấp khí đốt thông qua đường ống TurkStream hiện đang hoạt động hết công suất. Trong khi đó, khối lượng khí đốt Nga cũng cấp cho châu Âu thông qua Ukraine vẫn đang ở mức trước chiến sự là 42,4 triệu mét khối mỗi ngày, tương đương khoảng 1/3 khối lượng vận chuyển được nêu trong hợp đồng.

Novak cũng lưu ý rằng các ứng dụng từ người tiêu dùng châu Âu để tăng nguồn cung cấp khí đốt luôn đến.

Ông cho hay, Moscow chắc chắn rằng nhu cầu đối với khí đốt của Nga vẫn đang ở mức cao. Vì vậy, Nga tiếp tục coi châu Âu là thị trường tiềm năng cho các sản phẩm dầu mỏ. Ngoài ra, ông cũng nhấn mạnh rằng, rõ ràng là một chiến dịch quy mô lớn đã được khởi xướng để chống lại nước Nga và kết thúc bằng việc phá hoại đường ống Nord Stream, theo tờ TASS.

Huyền Anh tổng hợp