PDA

View Full Version : Canada: Trộm cắp hàng tạp hóa gia tăng giữa lạm phát, người trong ngành cho biết



giahamdzui
12-19-2022, 12:43 AM
Canada: Trộm cắp hàng tạp hóa gia tăng giữa lạm phát, người trong ngành cho biết




https://img.ntdvn.net/2022/12/ntdvn_canadian-milk-grocery-store-supermarket-retail-caledon-canada.jpg

Sữa và các sản phẩm từ sữa của Canada được bày bán trong một cửa hàng tạp hóa tại Caledon, Canada, 04/09/2018. (Cole Burston / Getty Images)

Nạn trộm cắp đã tăng đến mức báo động trên khắp Canada, những người trong ngành hàng tạp hóa cho biết, trong khi lạm phát và tình trạng thiếu lao động được coi là những nguyên nhân chính.

Trộm cắp gia tăng đang gây lo ngại cho các cửa hàng tạp hóa ở Canada, ngay cả khi giá thực phẩm tăng có thể giúp bù đắp vào lợi nhuận, theo The Canadian Press đưa tin.


Giá thực phẩm tăng cao là một trong những yếu tố chính thúc đẩy nhiều người ăn cắp hơn, theo Sylvain Charlebois — giám đốc cấp cao của Phòng nghiên cứu Phân tích thực phẩm Nông nghiệp tại Đại học Dalhousie ở Halifax — cho biết.

"Chắc chắn có một mối tương quan giữa hai việc này. Trộm cắp là một vấn đề vẫn luôn tiếp diễn. Nhưng cường độ thực sự tăng lên khi giá thực phẩm tăng", ông Charlebois nói.

Giá hàng tạp hóa tại Canada vào tháng 10/2022 đã tăng 11% so với cùng kỳ năm 2021. Tổng chi phí mua hàng tạp hóa cho một gia đình bốn người vào năm 2023 dự kiến ​​sẽ tăng 1.065 CAD so với năm nay, theo ấn bản mới nhất của Báo cáo Giá thực phẩm Canada.

Nếu nền kinh tế chậm lại vào năm tới như một số chuyên gia dự đoán, vấn đề có thể trở nên tồi tệ hơn, ông Charlebois cảnh báo.

"Khi có cả giá lương thực tăng và nền kinh tế chậm lại đồng thời, bạn bắt đầu thấy nhiều thứ [xảy ra] hơn nữa", ông Charlebois nói.

Ông cho rằng, "bạn và tôi [phải] trả giá cho nạn trộm cắp", bởi vì khi giá tăng thì nạn trộm cắp cũng tăng, khiến các doanh nghiệp không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tăng giá cao hơn nữa để bù vào khoản mất mát.

"Trộm cắp sẽ khiến mọi người phải chi trả nhiều hơn vì ai đó sẽ phải trả cho chỗ thực phẩm [bị lấy cắp] đó", ông Charlebois cho hay.

Walmart Canada đang chứng kiến trộm cắp gia tăng ở mức lịch sử.

"Tội phạm trong ngành bán lẻ, bao gồm trộm cắp và đốt phá, đáng buồn là đang nhiều hơn so với trước kia ở cả Walmart Canada và toàn bộ ngành công nghiệp bán lẻ", theo Felicia Fefer — quản lý các vấn đề doanh nghiệp tại Walmart Canada — cho biết.

"Điều này cực kỳ đáng lo ngại đối với doanh nghiệp chúng tôi, những người cộng tác với chúng tôi, các khách hàng, và ngành công nghiệp của chúng tôi", bà Fefer nói.

Nạn trộm cắp gia tăng một phần là do thiếu lao động, theo Dan Kelly — chủ tịch Liên đoàn Doanh nghiệp Độc lập Canada — cho biết.

"Nạn trộm cắp trong cửa hàng trong lúc giả làm khách hàng rõ ràng đã được cảm nhận rõ ràng hơn khi phong tỏa và các hạn chế đã chấm dứt", ông nói.

Một số cửa hàng đang gặp khó khăn trong việc thuê nhân sự mới, và khi các doanh nghiệp thiếu nhân lực để tiến hành giám sát, họ có thể dễ bị mất hàng hơn, ông Kelly cho hay.

"Ít người hơn trong cửa hàng… khiến những kẻ trộm cắp cảm thấy bớt sợ hãi hơn khi đi vào và lấy thứ gì đó", và cũng khiến nhân viên cũng như khách hàng đều cảm thấy "sợ hãi và lo lắng" hơn khi bước vào cửa hàng, ông Kelly nói.

Vì vậy, nhiều cửa hàng bán lẻ, kể cả những cửa hàng nhỏ, đang thuê nhân viên bảo vệ bao gồm cảnh sát làm ngoài giờ. Các cửa hàng cũng tăng cường sử dụng công nghệ giám sát kỹ thuật số, giới hạn số lượng khách hàng trong cửa hàng để có thể phục vụ từng khách, và thực hiện nâng cấp để làm thông thoáng tầm nhìn trong cửa hàng hơn.


Tội phạm trong ngành bán lẻ đã gia tăng trên khắp Canada khi người tiêu dùng — vốn mua hàng trực tuyến nhiều hơn trong đại dịch — đã quay trở lại mua sắm trực tiếp tại cửa hàng, theo phát ngôn viên của Hội đồng Bán lẻ Canada là Michelle Wasylyshen cho biết.

Kinh tế đi xuống, thị trường bán lại đồ ăn cắp nở rộ, và tội phạm có tổ chức gia tăng là những nguyên nhân khác dẫn đến nạn trộm cắp tăng lên, bà Wasylyshen nói.

Do phần lớn các vụ phạm tội không được báo cáo nên rất khó xác định tác động chính xác của nạn trộm cắp đối với các doanh nghiệp Canada, nhưng theo ước tính của Hội đồng Bán lẻ Canada, tội phạm trong ngành bán lẻ đã gây thiệt hại 5 tỷ CAD trong năm 2019.

Mặc dù Hội đồng không thu thập số liệu thống kê về mối tương quan giữa lạm phát và trộm cắp trong cửa hàng, bà Wasylyshen cho biết "trộm cắp có xu hướng gia tăng trong thời kỳ kinh tế đi xuống" và các vụ việc bạo lực đã tăng cao hơn so với những năm trước.

Để ngăn ngừa mất cắp, các cửa hàng có thể áp dụng biện pháp chào đón khách hàng khi họ bước vào để họ biết có sự tồn tại của nhân viên trong cửa hàng, và không để hàng hóa dư thừa ở khu vực bán hàng, bà Wasylyshen cho hay.

Theo The Epoch Times

Cao Dương biên dịch