PDA

View Full Version : 800 triệu người Trung Quốc có thể nhiễm COVID-19 trong mùa Đông này



duyanh
12-17-2022, 02:14 PM
800 triệu người Trung Quốc có thể nhiễm COVID-19 trong mùa Đông này





BẮC KINH, Trung Quốc (NV) – Trung Quốc đang đối diện với một đợt bùng phát COVID-19 lớn nhất thế giới vào mùa Đông này, với 800 triệu người có thể bị nhiễm, và nửa triệu người có thể chết vì COVID-19, một chuyên gia y tế cảnh báo.

NPR đưa tin này hôm Thứ Năm, 15 Tháng Mười Hai. Theo đó, ông Xiaofeng Liang, phó giám đốc Cơ Quan Phòng Ngừa Dịch Bệnh Trung Quốc, xác nhận nguy cơ này trên truyền thông công chúng. Ông Liang dự đoán trong đợt bùng phát COVID-19 đầu tiên, 60% dân số Trung Quốc có thể bị lây nhiễm. Tốc độ lây nhiễm ở Trung Quốc sẽ nhanh hơn bất cứ nơi nào trên thế giới, với số ca lây nhiễm tăng gấp đôi chỉ trong vài giờ!


https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2022/12/TG-trung-quoc-bung-phat-covid.jpg

Trung Quốc đang đối diện với một đợt bùng phát COVID-19 lớn nhất thế giới trong mùa Đông này. (Hình: Kevin Frayer/Getty Images)

Giải thích cho sự lây lan nhanh chóng này, các chuyên gia y tế cho rằng nguyên nhân chính là vì dân số Trung Quốc hiện đang có mức độ miễn dịch thấp. Đại đa số người dân Trung Quốc chưa bao giờ nhiễm COVID-19, do chính sách cách ly, giới hạn di chuyển nghiêm ngặt của chính quyền trong suốt ba năm qua, kể từ khi đại dịch COVID-19 bùng phát. Đến nay khi biến thể Omicron đang hoành hành, 1.4 tỷ người dân Trung Quốc chưa có kháng thể trong người, dễ trở thành nạn nhân của chủng COVID-19 mới.


Về vấn đề chủng ngừa, 90% người dân Trung Quốc trên 18 tuổi đã được chích ngừa hai mũi vaccine COVID-19 do quốc gia này sản xuất. Tuy nhiên, chỉ có 50% những người trên 60 tuổi được chích mũi thứ ba, một điều kiện quan trọng để phòng ngừa các triệu chứng nặng khi bị nhiễm COVID-19. Như vậy, khoảng 11 triệu người cao niên có rủi ro cao phải nhập viện hoặc chết do COVID-19.

Các chuyên gia còn nhận định rằng khu vực nông thôn Trung Quốc có nguy cơ dịch COVID-19 bùng phát mạnh mẽ hơn, gây chết nhiều hơn so với các khu thành phố giàu có ven biển. Lý do là khu vực nông thôn Trung Quốc có điều kiện chăm sóc y tế nghèo nàn, lạc hậu. Những khu vực này lại chiếm đa số trên toàn lãnh thổ Trung Quốc, với các bệnh viện có quá ít giường bệnh trong khu vực chăm sóc đặc biệt. Khi dịch bệnh bùng phát, khu vực chăm sóc đặc biệt dễ bị quá sức chứa, dẫn đến bệnh nhân có nguy cơ thiệt mạng cao.

Với những điều kiện kể trên, số ca chết vì COVID-19 tại Trung Quốc trong mùa Đông này được ứơc tính từ 500,000 đến 1 triệu người. (HD)