PDA

View Full Version : Truyền thông và Big Tech đã thông đồng với đảng Dân Chủ giành chiến thắng cho Biden



giavui
12-07-2022, 01:12 AM
Truyền thông và Big Tech đã thông đồng với đảng Dân Chủ giành chiến thắng cho Biden






https://nhandinhthoicuoc.com/wp-content/uploads/2022/12/Twitter.jpg (https://nhandinhthoicuoc.com/wp-content/uploads/2022/12/Twitter.jpg)


Cuối tháng Mười vừa qua, nhà tỷ phú Elon Musk đã bỏ ra 44 tỷ đô-la để mua Twitter, một công ty Big Tech cung cấp nền tảng truyền thông xã hội lớn nhất và có ảnh hưởng mạnh nhất trên toàn thế giới. Elon Musk cho biết dưới quyền sở hữu của mình, Twitter sẽ cho phép người xử dụng được tự do phát biểu quan điểm của họ trên căn bản hợp pháp. Tỷ phú Elon Musk nói “Quyền tự do ngôn luận cần được bảo vệ vì tự do ngôn luận là điều cần thiết cho một nền dân chủ đích thực.”

Elon Musk là một thiên tài, sanh tại Nam Phi, mẹ là người Canada và cha là người Nam Phi. Từ thủa nhỏ Elon Musk đã mê đọc sách, mỗi ngày đọc tới 10 tiếng, và khi 9 tuổi đã đọc xong Báck Khoa Toàn Thư, thêm vào đó Elon Musk cũng dành nhiều thời gian cho những trò chơi điện tử. Nhờ đam mê công nghệ điện tử, năm 12 tuổi anh đã tạo được một trò chơi điện tử tên “Blastar” và bán cho một tạp chí điện tử ở Nam Phi với giá 500 đô-la. Với bộ óc xuất chúng và kinh nghiệm trong thương trường, Elon Musk đã sáng lập và điều hành nhiều công ty thuộc ngành công nghệ cao, bao gồm Telsa, SpaceX, The Boring, Starlink, Neuralink và Open AI. Năm 41 tuổi, Elon Musk trở thành tỷ phú và hiện là người có khối tài sản lớn nhất thế giới, khoảng 199 tỷ đô-la theo tạp chí Tài Chánh Forbes vào ngày 3/12/2022.

Chiều Thứ Sáu ngày 2/12, Elon Musk viết tin nhắn “Twitter đã kiểm soát và xóa bỏ những tin tức về vụ lap top của Hunter Biden trong thời kỳ trước cuộc bầu cử Tổng Thống năm 2020.” Tin này đã gây chấn động dư luận Hoa Kỳ và thế giới trong suốt mấy ngày qua. Nếu quả thực đảng Dân Chủ đã thông đồng với truyền thông và Big Tech để giành thắng lợi cho Joe Biden thì đây là một vấn đề nghiêm trọng trong sinh hoạt chính trị của Hoa Kỳ.

Laptop của Hunter Biden là bằng chứng cụ thể về việc tham nhũng của hai cha con Biden

Khoảng tháng 4 năm 2019, Hunter Biden đã đưa laptop của anh tới một tiệm sửa computer ở Delaware và đã bỏ quên tại đó. Sau nhiều lần không liên lạc được với Hunter, người chủ tiệm đã báo cho FBI. Laptop của Hunter lưu trữ đầy đủ tài liệu, hình ảnh về việc Hunter đã lợi dụng tên tuổi của cha mình để hoạt động kinh doanh tại Ukraine, Trung Cộng và một vài quốc gia khác. Biden được biết đến là Ông Lớn “Big Guy” trong việc làm ăn của Hunter trị giá hàng triệu và hàng triệu đô-la tại Bắc Kinh. Trước đây trong cương vị là Phó Tổng Thống và hiện nay trong cương vị Tổng Thống của Hoa Kỳ, Biden đã tạo cơ hội khai thác làm giàu cho chính Biden, cho con trai và tất cả anh em trong gia đình. FBI đã giữ laptop của Hunter từ năm 2019 nhưng tới nay đã gần 4 năm mà vẫn chưa có một cuộc điều tra nghiêm túc nào về những việc làm phi pháp của Hunter Biden, trong khi đó thì người chủ tiệm sửa computer là John Paul Mac Isaac lại bị FBI điều tra trong một thời gian dài.

Ba tuần lễ trước ngày bầu cử Tổng Thống năm 2020, New York Post đã phổ biến một bản tin “động trời” phanh phui những việc làm ăn mờ ám và tham nhũng của cha con Biden được giữ trong lap top bị bỏ quên của Hunter. Ngay lập tức tin lớn này đã bị cánh truyền thông thiên tả ém nhẹm, và họ đồng loạt tấn công New York Post, tài khoản của tờ báo này trên Twitter liền bị đóng. Truyền thông, Big Tech cho rằng đây là loại tin thất thiệt nhằm giúp cho cựu TT Donald Trump tái đắc cử. Thời gian gần đây, CBS, CNN, New York Times, Washington Post, . . . đã phải nhìn nhận bản tin của New York Post về Hunter Biden laptop là đúng sự thật.

Nhà tỷ phú Elon Musk đã gởi tin nhắn tối Thứ Sáu ngày 2/12 giới thiệu “Hồ sơ Twitter” của nhà báo Matt Taibbi. Hồ sơ này phơi bày nội dung những cuộc thảo luận của giới lãnh đạo Twitter liên quan tới việc ngăn chặn tin tức về laptop của Hunter Biden trước thời gian bầu cử Tổng Thống năm 2020. Twitter đã trực tiếp thông đồng với Biden và đảng Dân Chủ nhằm chiếm đoạt chiến thắng cho Joe Biden.

Truyền thông, Big Tech đã thông đồng với Biden và đảng Dân Chủ
“Hồ sơ Twitter” của nhà báo Matt Taibbi đã đưa ra nhiều bằng chứng cho thấy trong thời gian trước bầu cử năm 2020, Twitter đã nhận được yêu cầu ngăn chặn tin tức về laptop của Hunter từ Ủy Ban Lãnh Đạo của đảng Dân Chủ. Matt Taibbi xác nhận “Twitter đã có những biện pháp quá mạnh và quá nhanh để ngăn chặn tin tức về Hunter Biden, bao gồm cả việc dán nhãn cho những tin tức này là sai lệch, nguy hiểm và không an toàn.”

Tài liệu của Twitter đã tiết lộ một số tin tức đáng kinh ngạc, nhà báo Matt Taibbi nói “Twitter đã làm việc theo yêu cầu của một đảng chính trị hay những người nổi tiếng trong giới điện ảnh để xóa bỏ quan điểm được phổ biến trên Twitter. Nội dung của những tin nhắn trao đổi trong nhóm giám đốc điều hành cho thấy cả hai bên chiến dịch tranh cử của Donald Trump và Joe Biden đều có thể yêu cầu Twitter xóa tin nhắn về một việc gì đó nhưng đã không có sự công bằng vì phần lớn nhân viên của Twitter có khuynh hướng chính trị theo cánh tả.” Một ghi chú khác của Matt Taibbi cho hay có một giám đốc điều hành của Twitter thường trao đổi ý kiến với nhóm của Biden. Giám đốc điều hành Vijaya Gadde, trưởng nhóm pháp lý của Twitter là người quyết định loại bỏ những tin tức về laptop của Hunter Biden trước ngày bầu cử Tổng Thống năm 2020. Cũng như nhiều nhân viên của Twitter, Facebook và một số công ty Big Tech khác đã được bổ nhiệm vào những chức vụ then chốt trong chính quyền Biden, Vijaya Gadde đã được bổ nhiệm làm thành viên của Ủy Ban Cố Vấn An Ninh Mạng vào tháng 12 năm 2021.

Twitter đã đứng hẳn về phía Biden và đảng Dân Chủ, đã ngăn chặn những tin tức liên quan tới Hunter Biden, đã đóng tài khoản của nhiều người xử dụng. Tài khoản của cựu TT Trump đã bị Twitter đóng và tài khoản của Kayleigh McEnany, cựu Tham Vụ Báo Chí thời TT Trump cũng bị đóng. Tài tử James Woods đã vui mừng khi thấy Elon Musk tiết lộ những việc làm sai trái của Twitter trước đây. James Woods khẳng định sẽ kiện Biden và đảng Dân Chủ vì tên tuổi và sự nghiệp của ông ta đã bị ảnh hưởng xấu kể từ khi bị Twitter khóa tài khoản.

Có một tin đáng chú ý là rất có thể tánh mạng của Elon Musk sẽ bị đe dọa sau khi hàng ngàn tài liệu của Twitter được công khai phổ biến. Elon Musk nói với phóng viên “Tánh mạng của tôi có nguy cơ bị sát hại, nếu có tin tôi tự tử, thì đó là tin không chính xác đâu.”

Trong một cuộc phỏng vấn gần đây, Mark Zuckerberg thừa nhận anh ta đã làm theo đề nghị của FBI trong việc ngăn chặn phát biểu của người dân trên Facebook về vụ Hunter Biden. Tới nay đã có thêm bằng chứng rõ ràng về việc FBI đã yêu cầu các công ty Big Tech kiểm soát tin tức về Hunter Biden. Thứ Ba ngày 29/11 vừa qua, hai Bộ Trưởng Tư Pháp đảng Cộng Hòa là Eric Schmitt của tiểu bang Missouri và Jeff Landry của tiểu bang Louisiana đã lấy lời khai của một nhân viên FBI liên quan tới vụ hai Bộ Trưởng Tư Pháp này kiện chính quyền Biden đã thông đồng với các công ty “Big Tech” trong việc ngăn chặn quyền tự do ngôn luận. Elvis Chan, một thành viên cấp chỉ huy Khối Đặc Biệt của FBI đã khai rằng thời gian trước ngày bầu cử Tổng Thống năm 2020, FBI đã có những cuộc họp hàng tuần với các công ty Big Tech trong khu vực Silicon Valley để thảo luận về thông tin của Hunter Biden và xếp tin này vào loại “tin giả.” Rõ ràng đây là hình thức hạn chế quyền tự do ngôn luận nhằm ngăn chặn những tin bất lợi cho ứng cử viên Joe Biden.

Truyền thông, Big Tech với sự cộng tác của FBI đã bịt kín những chuyện làm ăn bê bối, tham nhũng của cha con Biden. Dân Biểu Adam Schiff (D-CA) thành viên cốt cán của đảng Dân Chủ và nhiều nhà lập pháp Dân Chủ khác, cũng như hơn 50 thành viên lãnh đạo trong ngành tình báo thời Obama đã khẳng định vụ laptop của Hunter Biden chỉ là âm mưu do Nga tung ra nhằm triệt hạ uy tín của Joe Biden. Trong khi đó, TNS Chuck Grassley (R-IA) và TNS Ron Johnson (R-WI) đã dành nhiều nỗ lực điều tra những vụ làm ăn bất chính của Hunter Biden nhưng đã không nhận được sự hợp tác của Bộ Tư Pháp và FBI. Tới nay, vấn đề laptop của Hunter Biden không còn là “thuyết âm mưu” của Nga nữa nhưng đó là sự thật, đã được chính nhân viên của FBI xác nhận và được Twitter đưa ra ánh sáng, rồi đây nhiều vụ điều tra, kiện tụng sẽ xảy ra.

Dân Biểu James Comer (R-KY) tân Chủ Tịch Ủy Ban Giám Sát Hạ Viện vào khóa họp sắp tới của Quốc Hội, đã cam kết sẽ điều tra chính Biden. Dân Biểu James Comer nói “Twitter đã cung cấp những bằng chứng về việc ủy ban tranh cử của Joe Biden đã thông đồng với Big Tech. Vấn đề này nguy hại tới an ninh quốc gia nên ủy ban của chúng tôi sẽ điều tra Biden chứ không phải con trai của ông ta.”

Những điều chúng ta biết được về việc Twitter, Facebook và truyền thông đã can thiệp một cách sâu đậm vào cuộc bầu cử Tổng Thống năm 2020 thật đáng lo ngại. Nếu những thông tin về Hunter Biden được phổ biến rộng rãi trước ngày bầu cử thì Joe Biden đã không thể giành được chiến thắng. Quyền tự do ngôn luận của người dân đã bị đảng Dân Chủ, truyền thông, Big Tech đàn áp. Đây là một vết nhơ chưa từng có trong lịch sử, tác hại tới sinh mệnh chính trị của Hoa Kỳ.


Kim Nguyễn

December 6, 2022