PDA

View Full Version : Trung Quốc núp bóng Việt Nam xuất cảng tấm ‘pin mặt trời’ vào Mỹ



giahamdzui
12-05-2022, 12:14 AM
Trung Quốc núp bóng Việt Nam xuất cảng tấm ‘pin mặt trời’ vào Mỹ



HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Bộ Thương Mại Mỹ cáo buộc bốn công ty điện mặt trời Trung Quốc đã mượn đường Việt Nam để xuất cảng sang Mỹ, tránh thuế quan trừng phạt.

Bộ Thương Mại Mỹ nhiều phần sẽ áp đặt thuế quan trừng phạt đối với các tấm pin năng lượng mặt trời có xuất xứ từ Việt Nam, Cambodia, Thái Lan và Malaysia vì các sản phẩm đó có nguồn gốc từ Trung Quốc. Cuộc điều tra về gian lận thương mại được một số báo Mỹ dẫn lại.


https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2022/12/VN-VinaSolar-vietnamsolar-web.jpg

Cơ sở của công ty Vina Solar bị cáo buộc trong đường dây tuồn sản phẩm điện mặt trời của Trung Quốc qua Mỹ. (Hình: Vietnam Solar)

Cuộc điều tra thuật lại trên một số báo như New York Times, Wall Street Journal. Bà Abigail Ross Hopper, chủ tịch tổng giám đốc của nhóm các công ty sản xuất trang bị năng lượng sạch ở Mỹ kêu rằng “hàng tỉ đô la đầu tư sản xuất năng lượng sạch” ở nước Mỹ “đã bị kẹt,” tức không sản xuất sinh lợi. Nhân công thất nghiệp, nhà đầu tư thiệt hại vì sự cạnh tranh bất chính từ bên ngoài.

Theo các nguồn tin trên, bốn nước ASEAN nói trên đã xuất cảng sang Mỹ tới 80% các tấm pin năng lượng mặt trời (solar panels) mà nước Mỹ nhập cảng. Các công ty dịch vụ lắp ráp các hệ thống điện mặt trời tại nước Mỹ kêu rằng cuộc điều tra cũng như thuế trừng phạt có thể sắp tăng, làm cho chậm trễ lắp đặt và tăng giá.

Các công ty đầu tư sản xuất tại Trung Quốc bị nêu tên trong vụ này là BYD Co., ở HongKong, Canadian Solar International Ltd., Trina Solar Science & Technology (Thailand) Ltd. and Vina Solar Technology Co (Việt Nam). Công ty Trina Solar Science & Technology có cơ sở lắp ráp tại cả Thái Lan và Việt Nam.

Hiện nay, Việt Nam có tám công ty sản xuất các tấm pin năng lượng mặt trời với vốn đầu tư từ Mỹ, Canada và Trung Quốc, nhà máy đặt tại Củ Chi, Lào Cai, Hải Phòng, Vũng Tàu, Quảng Nam, Bắc Giang.

Thời gian qua, Tổng Thống Biden đã áp dụng đạo luật “Defense Production Act” giúp các nhà sản xuất nội địa gia tăng sản xuất các tấm pin năng lượng mặt trời, đối phó với các nhà sản xuất nước ngoài.


https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2022/12/VN-solar-pinmattroi-MananVatsyayana-AFP-042319.jpg

Một dự án đầu tư sản xuất điện mặt trời phối hợp điện gió ở Bình Thuận. (Hình: Manan Vatsyayana/AFP/Getty Images)

Quyết định của Bộ Thương Mại Mỹ là chỉ dấu những thách thức mà Hoa Kỳ đang đối diện khi muốn giảm bớt sự lệ thuộc vào các loại sản phẩm pin năng lượng mặt trời của Trung Quốc, trong khi muốn tăng nhanh tiến trình chuyển đổi sang năng lượng sạch. Các công ty lắp ráp hệ thống pin mặt trời thì đối diện với sự thiếu hụt sản phẩm vì chính phủ gia tăng ngăn chặn các công ty nước ngoài với cáo buộc cạnh tranh bất chính.

Các công ty tại mấy nước ASEAN kể trên chỉ lắp ráp các bộ phận rời làm sẵn từ Trung Quốc, không phải sản xuất toàn bộ, giúp nhà sản xuất Trung Quốc tránh thuế cao áp đặt từ khi cuộc thương chiến nổ ra dưới thời tổng thống Trump.

Theo nguồn tin trên, các sản phẩm của Trina và Vina Solar có thể bị áp đặt thuế quan trừng phạt tới 254%. Vina Solar chỉ là một bộ phận của LONGi Solar, thành phố Xi’An, Tây An, ở Trung Quốc, lắp ráp rồi bán ra thị trường nội địa và xuất cảng.(TN)